Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Angelina Jolie tươi tắn xuất hiện cùng đàn con sau ồn ào ly hôn

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 20/02/2017

Nữ diễn viên xuất hiện rạng rỡ, tươi tắn bên 4 người con tại sự kiện công chiếu. Cô cũng thể hiện tình yêu to lớn đối với đất nước Campuchia, nơi con trai Maddox chào đời.

App hoa anh đào

Angelina Jolie và các con của cô, Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, cặp song sinh Knoz và Vivienne đã có mặt tại buổi công chiếu phim ’First they killed my father’ do cô làm đạo diễn. Con trai cả, Maddox, người được sinh ra tại Campuchia và con thứ, Pax Thiên đều tham gia bộ phim này. 

’First they killed my father’ lấy bối cảnh chính tại Hollywood và Campuchia. Đặc biệt, bộ phim có sự xuất hiện của đức vua Norodom Sihamoni và nữ hoàng Norodom Monineath Sihanouk. 

Tại buổi công chiếu, Jolie đã bày sự kết nối mật thiết giữa cô và đất nước Campuchia, nơi cậu bé Maddox được sinh ra. Nữ diễn viên tâm sự: “Tôi không thể diễn tả tình cảm của mình dành cho đất nước này. Ý định thực hiện một bộ phim về Campuchia luôn thôi thúc trong tôi. First they killed my father không tập trung mô tả quá khứ lầm than, mà nhấn mạnh vào sự phục hồi nhanh chóng, sự tử tế và phi thường của người dân Campuchia. Bộ phim là cách để tôi cảm ơn quốc gia xinh đẹp này. Không có Campuchia, tôi không thể trở thành một người mẹ. Một phần trái tim tôi đặt tại đất nước này và tôi sẽ luôn hướng về nơi đây”. 

Maddox chia sẻ: “Cảm ơn mọi người đã tham dự buổi tiệc ra mắt ngày hôm nay. Tôi thực sự rất vui mừng khi có thể đứng tại nơi đây, bên cạnh mẹ và các em để giới thiệu bộ phim này đến với các bạn”. 

“First they killed my father” là một bộ phim kể về thảm kịch gia đình qua lăng kính của một bé gái 5 tuổi, Loung Ung. Cuộc sống của cô bé diễn ra êm đềm, hạnh phúc trong một gia đình có 7 người con tại Phnom Penh. Năm 1975, khi quân Pol Pot tiến vào thủ đô, cả gia đình Ung phải sơ tán về miền quê, sống chui lủi từ làng này sang làng khác, buộc phải che giấu thân phận và ly tán để bảo toàn tính mạng.  Ung may mắn được đào tạo để làm chiến binh nhí, phục vụ trong một trại mồ côi. Những người anh, em khác của cô được phân đến các trại lao động… 

Theo Dương Di/Vietnamnet

Nguồn: emdep

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep