Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Dùng sữa rửa mặt vào buổi sáng không tốt cho da?

 | 15:55 , 17/11/2015

Mình nghe nói buổi sáng ngủ dậy không nên rửa mặt bằng sữa rửa mặt vì dễ làm da xấu đi, nhưng nếu chỉ rửa mặt bằng nước thì mình cảm giác da mặt tdơ dơ làm sao ấy. Mình phải thế nào đây nhỉ? Nên hay không nên dùng sữa rửa mặt? (Hoàng Lan, Q.4)

Ảnh minh họa.

Chào bạn. Bất cứ khi nào bạn cảm giác da mình đang bám bụi, đang tiết dầu, mồ hôi… lúc đó bạn có thể rửa mặt. Việc rửa mặt với sữa rửa mặt giúp hỗ trợ đánh bay bụi bẩn tốt hơn, hoặc tăng tác dụng đặc trị (nếu bạn đang cần trị mụn thì dùng sữa rửa mặt trị mụn, muốn trắng da thì dùng sữa rửa mặt trắng da... để hỗ trợ).

Rửa mặt bằng sữa rửa mặt không thể gọi là nên hay không nên bởi đó gần như là nhu cầu. Tuy nhiên, số lần rửa mặt với từng loại da có khác nhau nên bạn cần lưu ý. Với da dầu, số lần rửa mặt sẽ nhiều hơn những lọai da khác, nhưng không quá 2 lần/ngày với sữa rửa mặt vào sáng và tối, những lần còn lại bạn nên rửa bằng nước. Ngoài ra, bạn có thể dùng thêm xịt khoáng hoặc nước hoa hồng nếu hay ngồi trong phòng lạnh để da được thoáng, nhẹ và sạch hơn. Còn đối với da thường, khô, số lần rửa mặt bằng sữa chỉ nên là 1 – 2 lần, vì rửa mặt quá nhiều sẽ làm mất độ ẩm trên da, da sẽ khô căng hơn. Loại sữa rửa mặt dùng cho da thường khô nên có các thành phần giúp bổ sung và duy trì độ ẩm cho da.

Buổi sáng ngủ dậy, bất kể làn da nào cũng sẽ có một lượng chất nhờn nhất định (kể cả da khô). Vậy nên, việc sử dụng sữa rửa mặt vào buổi sáng hoàn toàn nên làm bạn nhé.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục.

Moon Trương 

Trả lời
chuyen muc lam dep