Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Nên hay không cạo lông trước khi trang điểm?

 | 20:26 , 29/11/2015

Tôi thấy phiền khi lông mặt mình khá dài, phải cạo trước khi trang điểm. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng cạo lông mặt sẽ làm to lỗ chân lông, da mặt sẽ không mịn màng. Tôi phải làm thế nào để không phải cạo lông mặt mà trang điểm vẫn đẹp? - (Diễm Hương, q.3)

 

 

Chào bạn! Trước hết bạn cần hiểu nếu cạo lông mặt thường xuyên sẽ khiến da mặt bị mất đi lớp bảo vệ, da dễ bị lỗ chân lông to, mỏng dần và trở nên nhạy cảm hơn, dẫn đến ngứa, nổi mụn… Chưa kể, cạo không đúng cách dễ làm da bị trầy xước, làm tổn thương da, có thể dẫn đến viêm nang lông… Cho nên, nếu lông mặt của bạn mỏng và mờ, tốt nhất không nên cạo. Bạn có thể che khuyết điểm lông mặt bằng cách phủ 1 lớp phần nền mỏng, sau đó dùng chì che khuyến điểm che đi những vết quầng thâm, bọng mắt hay mụn, sẹo trên mặt. Cuối cùng bạn cần phủ thêm một lớp phấn bột mỏng nữa là hoàn hảo. 

Nếu lông mặt dày và dài, việc cạo lông mặt là điều khá cần thiết. Tuy nhiên trong quá trình cạo lông, bạn cũng nên lưu ý cầm chắc dụng cụ và cạo theo chiều thuận của lông mặt để tránh trầy xước, gây nhiễm khuẩn cho da. Đặc biệt, sau khi cạo xong bạn hãy rửa mặt thật sạch với nước lạnh và dùng nước hoa hồng vỗ nhẹ lên bề mặt da để làm se khít lỗ chân lông. Sau cùng thoa một lớp kem dưỡng giúp bảo vệ da tuyệt đối. Chúc bạn thành công!

Chuyên viên trang điểm Thanh Nguyễn

Trả lời
chuyen muc lam dep