Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đun công thức này đem tắm, da trắng bóc lại thơm ngát chẳng cần xịt nước hoa

KENHPHUNU.COM  | 10:00 , 21/01/2017
Đun công thức này đem tắm, da trắng bóc lại thơm ngát chẳng cần xịt nước hoa

Chỉ cần vài củ sả, một quả chanh và nắm lá dân giã có bán ngoài chợ, các cô gái đã sẽ tạo được hỗn hợp tắm trắng hiệu quả, an toàn hơn cả đi spa.

App hoa anh đào

Dù đã được bảo hộ, che chắn bằng nhiều lớp quần áo, nhưng da vẫn luôn là phần tiếp xúc nhiều nhất với khói bụi từ môi trường bên ngoià và dễ dàng bị nhiễm bẩn, hình thành da chết, trở nên sạm màu… Bởi vậy nên, chẳng riêng gì phái đẹp, ai cũng cần tẩy da chết, vệ sinh và dưỡng da thường xuyên để da luôn căng khỏe, mịn màng.

Thông thường, nếu nàng không tới spa để cải thiện làn da thì sẽ chọn các loại kem dưỡng đắt đỏ, dù cho hiệu quả đạt được đôi khi không được như ý. Thay vì tốn kém, các cô gái có thể áp dụng công thức tắm chanh, sả đun với các loại lá dưới đây. Phương pháp này vừa giúp da trắng mịn, lên tông mà còn vô cùng an toàn, lại khiến người tỏa hương thơm ngát.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 5 củ sả to.

- 1 quả chanh tươi.

- 1 nắm lá tía tô và kinh giới.

- 1 bó hương nhu.

- Vỏ 1 quả bưởi.

- 1l nước sạch.

Sơ chế nguyên liệu:

- Sả bóc bớt vỏ già, rửa sạch rồi đập nhẹ, cắt đôi hoặc cắt khúc cho vừa kích cỡ nồi đun.

- Lá tía tô, kinh giới và hương nhu bạn đem rũ bỏ đất cát bám trên lá rồi rửa sạch và để ráo nước.

- Vỏ bưởi sau khi rửa sạch, thái nhỏ.

Thực hiện:

- Bạn cho tất cả nguyên liệu đã qua sơ chế vào chung một nồi, đổ nước vào rồi đặt lên bếp đun.

- Khi hỗn hợp nước sôi, bạn gạt bếp về mức lửa nhỏ nhất, đun liu riu thêm 1 – 2 phút cho các tinh chất tiết ra hết, hỗn hợp có mùi thơm thì tắt bếp hẳn.

- Sử dụng hỗn hợp ngay khi vừa đun xong theo hướng dẫn dưới đây.

Quy trình sử dụng:

Công đoạn 1: Xông mặt

Bước 1: Bạn làm sạch mặt bằng nước ẩm để tẩy bỏ bớt bã nhờn bám trên giã, làm giãn nở lỗ chân lông, giúp lỗ chân lông thông thoáng hơn.

Bước 2: Lấy một chiếc khăn bản lớn trùm qua đầu, phủ lên nồi nước đun còn đang bốc khói, bạn đưa mặt cách nồi một khoảng 25cm – 30cm để hơi nước tiếp xúc với da, thẩm thấu sâu vào da. Tránh đưa mặt quá gần khiến da bị bỏng rát.

Bước 3: Khi nước nguội dần, bạn đưa mặt gần hơn và tiếp tục xông tới khi nước nguội hẳn thì bỏ khăn trùm ra, vỗ nhẹ mặt để các tinh chất còn bám lại trên da ngấm hết.

Bước 4: Rửa lại mặt cho sạch xong bạn lấy 1 viên đá lạnh láng đều da, đến khi đá tan hết thì dùng khăn mềm thấm khô là hoàn tất công đoạn xông hơi.

Công đoạn 2: Tắm trắng

Bước 1: Sau khi xông hơi bằng nước đun chanh, sả và các loại lá, bạn đem hỗn hợp nước đã nguội để tắm. Có thể đun lại cho ấm, nóng rồi pha loãng bớt để tránh bị lạnh.

Bước 2: Làm ẩm da bằng nước ấm, sau đó dội từng gáo nước lá lên người. Bạn vò nhẹ nắm lá rồi chà chúng lên da khoảng 3 phút.

Bước 3: Tiếp tục tắm như bình thường rồi dội sạch bằng nước ấm thường, lấy khăn mềm thấm khô làm xong.

Mỗi tuần, bạn áp dụng phương pháp này 2 – 3 lần để đạt được kết quả tốt nhất.

Công dụng:

Hỗn hợp chanh, sả đun lá tía tô, hương nhu, kinh giới lẫn vỏ bưởi sẽ làm sạch da triệt để, loại bỏ bụi bẩn bám trên các nang lông và se khít lỗ chân lông, giúp da mịn màng như nhung.

Sau khoảng 1 tuần thực hiện, bạn sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi về sắc tố da. Cụ thể là da sáng màu hơn, dần dần sẽ trở nên trắng hồng và có độ đàn hồi tốt hơn trước rất nhiều.

Đông Phương/Theo Thethaovaxahoi.vn

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep