Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Những lời khuyên không thừa từ chuyên gia, giúp cải thiện nhan sắc dành cho các nàng hiệu quả

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 29/07/2016
Những lời khuyên không thừa từ chuyên gia, giúp cải thiện nhan sắc dành cho các nàng hiệu quả

Cùng lắng nghe những lời khuyên của các bác sĩ da liễu đối với việc chăm sóc da hàng ngày để làn da luôn được bảo vệ mà bạn cũng không phải tốn quá nhiều tiền để tới các phòng khám.

App hoa anh đào

Làn da là phần quan trọng và đỏng đảnh, khó chiều nhất trong công cuộc làm đẹp của chị em phụ nữ. Ngoại trừ các bác sĩ da liễu, không phải ai cũng có khả năng am hiểu tường tận về tất cả các vấn đề của da để biết cách “điều trị” chúng. Vì vậy, hãy cùng lắng nghe những lời khuyên của các bác sĩ da liễu đối với việc chăm sóc da hàng ngày để làn da luôn được bảo vệ mà bạn cũng không phải tốn quá nhiều tiền bạc để tới các phòng khám.

1. Đừng điều trị mụn quá mạnh tay

Đối với những loại mụn cứng đầu như trứng cá, chúng ta nên điều trị chúng theo một liệu trình nhất định, bình tĩnh và đúng cách. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng da trưởng thành có xu hướng khô hơn, do đó bạn cần phải lưu ý không làm tổn thương da với các sản phẩm có thành phần quá mạnh sẽ gây mất nước cho da.

Để đối phó với mụn do nội tiết tố (tiêu biểu là trứng cá) bạn không cần phải rửa bằng xà phòng chống khuẩn, vì nó có thể khiến da bị khô một cách nghiêm trọng và gây ra tình trạng ngứa và đỏ da. Thay vào đó, hãy sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ nhàng (sản phẩm chứa axit salicylic chẳng hạn). Hạn chế rửa mặt nhiều lần, tối đa là hai lần/ngày tránh gây khô da, làm tăng lượng dầu trên bề mặt da. Ngoài ra, hầu hết các loại thuốc kê theo toa cũng có thể gây khô da.

2. Hãy chống cháy nắng cho cả… da đầu

Đa số chúng ta thường chỉ bôi kem chống nắng với mặt và body mà quên mất một bộ phận rất quan trọng và dễ bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời nhất – đó chính là đầu. Đầu của bạn cũng có nguy cơ ung thư da rất cao nếu thường xuyên phải chịu sự tác động gay gắt của mặt trời. Đặc biệt, khu vực tai thường phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất do không có tóc che chắn. Giải pháp an toàn và đơn giản nhất để bảo vệ da đầu và tóc của bạn chính là một chiếc mũ và luôn cố gắng để chắc chắn rằng bạn đã bảo vệ cơ thể một cách toàn vẹn mỗi khi bước ra đường.

3. Đừng hại mình bằng việc tự làm mỹ phẩm

Bạn luôn cố gắng tự tìm cho mình những sản phẩm, hỗn hợp để chống lão hoá tuy nhiên rất có thể sự sáng tạo của bạn sẽ gây ra những hệ quả phản tác dụng. Việc làm này có thể khiến da bị tổn thương hoặc dị ứng khiến da mọc mụn. Cách tốt nhất bạn hãy nhờ tới sự tư vấn của các bác sĩ da liễu để tìm cho mình những sản phẩm “đo ni” cho làn da của bạn.

4. Đừng bao giờ tự ý xử lý mụn

Một trong những điều cực kỳ quan trọng mà bạn cần phải nhớ đó là không nên bóp mụn trước khi tới gặp bác sĩ da liễu. Hãy cố gắng giữ nguyên vẹn chúng bởi khi phẫu thuật trị mụn, các bác sĩ sẽ biết cách xử lý tốt nhất mang lại lợi ích cho da hơn hẳn so với việc bạn tự mang chúng ra bóp, nặn. Qua bàn tay của các bác sĩ da liễu, mụn không những bị triệt sạch mà còn an toàn, không để lại sẹo, vết thâm xấu xí cho da. Vì vậy, đừng dại gì mang làn da ngọc ngà của mình ra thí nghiệm bạn nhé.

5. Không nên quên chăm sóc mắt

Vùng mắt là vùng da bị bỏ bê nhất trong quá trình chăm sóc sắc đẹp của phụ nữ. Da vùng mắt là vùng da mỏng và nhạy cảm gấp 10 lần so với các vùng da khác trên khuôn mặt và thường là khu vực đầu tiên bị lão hoá. Khi bạn có tuổi, da gặp sự cố với collagen do đó da mất tính đàn hồi và trở nên mỏng hơn. Chăm sóc vùng da quanh mắt là việc làm vô cùng quan trọng giúp duy trì sự trẻ trung và sự nhanh nhạy cho đôi mắt.

6. Tẩy tế bào chết sau khi tập thể thao – không nên một chút nào

Sau một khoảng thời gian luyện tập, cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi rất khó chịu và ai cũng muốn ngay lập tức được tắm mát và tẩy tế bào chết với hy vọng sẽ tẩy sạch lượng vi khuẩn sau khi cơ thể đào thải ra. Tuy nhiên, việc tẩy da chết sau khi tắm là điều bạn không nên làm một chút nào.

Một số người mắc phải sai lầm là chà rửa cơ thể quá mạnh sau khi tập luyện, việc làm này sẽ dần tới da bị khô, sạm da và mụn trứng cá. Cách tốt nhất đó là sau khi tập thể dục, bạn nên chọn một chất tẩy rửa nhẹ nhàng với thành phần từ Cetaphil để tránh gây hại da đồng thời đảm bảo sạch sẽ, không gây tắc chân lông.

7. Đừng tự “bắt bệnh” cho làn da

Mỗi người sở hữu một làn da khác nhau, do vậy không phải việc chăm sóc da của mỗi người đều giống nhau. Chính vì vậy, đừng áp dụng kinh nghiệm cá nhân của người khác vào việc chăm sóc da của bạn, người duy nhất bạn nên tin tưởng chính là bác sĩ da liễu. Phụ nữ ở tuổi thiếu niên cho đến 20 tuổi có thể tự chống lại mụn trứng cá, do vậy việc dùng kem và các chất dưỡng da quá sớm và không phù hợp sẽ gây tắc lỗ chân long và gây mụn.Một số trường hợp do tẩy da chết sai cách dẫn tới da khô và nổi mụn. Vì vậy, cách tốt nhất hãy tìm đến các bác sĩ da liễu và xin họ lời khuyên để chọn được những sản phẩm phù hợp.

8. Hãy luôn thoa kem chống nắng đúng cách

Kem chống nắng là vật bất ly thân của quý cô, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng như vậy. Tuy nhiên, bạn phải dùng kem chống nắng sau lớp kem dưỡng ẩm, bởi nếu lớp kem chống nắng bên dưới kem dưỡng ẩm nó sẽ ngăn chặn bất cứ sự tiếp cận với da của các loại kem chống lão hoá, gây ảnh hưởng xấu tới da.


 Nguồn:Brydie / Trí Thức Trẻ

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep