Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Tổng thống Trump muốn tăng kỷ lục ngân sách quân sự của Mỹ

KENHPHUNU.COM  | 08:00 , 28/02/2017

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tăng kỷ lục ngân sách quân sự của Mỹ thêm 9‰, trong khi giảm ngân sách của Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác như Cơ quan bảo vệ môi trường, Reuters cho biết.

App hoa anh đào

 

 Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời một quan chức phụ trách vấn đề ngân sách của Nhà Trắng ngày 27/2 cho biết, Tổng thống Trump sẽ đề nghị Quốc hội tăng chi tiêu quốc phòng trong năm tài khóa tới thêm 54 tỷ USD, hay tăng 9% so với năm tài khóa trước. Ông Trump nói với các thống đốc bang tại Nhà Trắng rằng, kế hoạch của ông là tăng kỷ lục chi tiêu quốc phòng nhằm xây dựng lại quân đội Mỹ. “Chúng ta cần đảm bảo rằng các binh sĩ của chúng ta có đủ những công cụ họ cần để ngăn chặn chiến tranh và khi cần chiến đấu, điều họ làm duy nhất đó là: Chiến thắng”, ông Trump nói.

Kế hoạch tăng ngân sách quân sự như này là hiếm thấy trong bối cảnh Mỹ không tham gia vào một cuộc chiến lớn nào mặc dù đứng đầu liên minh chống Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria. Quan chức giấu tên cho biết, Tổng thống Trump muốn Lầu Năm Góc tăng chi tiêu cho việc đóng tàu và máy bay chiến đấu, tăng cường hiện diện ở các vùng biển quốc tế mang ý nghĩa chiến lược như eo biển Hormuz hay Biển Đông.

Trong khi đó, ông Trump dự định giảm 30% ngân sách của Bộ Ngoại giao, buộc bộ này phải tái cơ cấu, và giảm ngân sách của một số cơ quan khác như Cơ quan bảo vệ môi trường.

Theo Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng, kế hoạch chi tiết về ngân sách sẽ được công bố vào giữa tháng 3 tới. Các cơ quan, bộ ngành có thể yêu cầu được cấp thêm quỹ hoạt động, trước khi kế hoạch cuối cùng được đưa ra xem xét và thông qua tại Quốc hội.

Minh Phương

Tổng hợp

Nguồn: dantri

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep