Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ ám ảnh vì chồng ngày "mấy hiệp" vẫn chưa thấy đủ

KENHPHUNU.COM  | 08:00 , 25/05/2016

Trong khi nhiều chị phải ra sức tìm mọi cách tẩm bổ để chồng thêm mạnh mẽ trong chuyện phòng the thì cũng có không ít người vợ khốn khổ vì chồng quá “sung”.

App hoa anh đào

Khi vợ kiệt sức vì... chồng quá "sung"

Chị Bích (27 tuổi, Hà Nội) kể, ngày còn thanh niên, chị có nhan sắc nên xung quanh không ít vệ tinh. Chị chọn chồng chị hiện tại vì mến tính cách hiền lành, thật thà của anh. Tuy nhiên, ngay trong đêm tân hôn, chị đã hơi ngỡ ngàng khi thấy chồng vô cùng vồn vã trong “chuyện ấy”. Nhưng thấy sự luống cuống, hấp ta hấp tấp của anh, chị Bích lại cười thầm vì nghĩ chồng cũng lần đầu như mình, còn non kinh nghiệm nên mới nóng nảy thế. Và “chuyện ấy” trong lần đầu tiên của chị kết thúc một cách chóng vánh và đau đớn khiến chị nước mắt lăn dài.

Bất ngờ là đến gần sáng, anh ấy lại dựng tôi dậy để “làm” tiếp. Tôi bảo vẫn còn đau nhưng anh không chịu, vẫn nhất quyết đòi “giao ban”. Nghĩ rằng cặp đôi nào mới cưới cũng vậy nên dù rất mệt và đau đớn, tôi vẫn cố gắng chiều chồng”, chị Bích kể.

Vợ ám ảnh vì chồng ngày ’mấy hiệp’ vẫn chưa thấy đủ
Nhiều người vợ sợ hãi vì chồng có nhu cầu sinh lý quá cao (ảnh minh họa)

Những ngày sau, chị phát hiện ra chồng mình thuộc nhóm đàn ông có nhu cầu “gối chăn” rất cao. Một đêm anh có thể làm “chuyện ấy” 2 – 3 lần mà không hề hấn gì. Trong khi để chiều chồng, chị Bích gần như bị vắt kiệt toàn bộ sức lực. Nếu như chồng chị luôn thức dậy với vẻ mặt vui vẻ, thỏa mãn thì chị lại bệ rạc, xanh xao, mệt mỏi vì mất ngủ. Anh còn thường xuyên đổi tư thế mới khiến chị phát khiếp.

Mỗi lần chồng đụng vào người là tôi sởn da gà. Anh ấy bảo: “Em còn trẻ mà chẳng khác gì “giếng cạn”. Nhưng tôi thấy nhu cầu của bản thân hoàn toàn bình thường, chính vì anh ấy quá “sung” nên tôi mới sợ, lâu dần thành nỗi ám ảnh”, chị Bích ngao ngán

Lấy chồng đã hơn 5 năm, điều khiến chị Lan (30 tuổi) không hài lòng nhất ở cuộc hôn nhân này là chồng chị quá… sung mãn. Dạo mới cưới, mỗi ngày chồng chị đòi hỏi chuyện ấy 3 lần, trưa 1 hiệp, đêm 2 hiệp. Đến cơ quan, hôm nào mặt mũi chị cũng mệt mỏi, mắt thâm quầng, không thể tập trung làm việc vì… buồn ngủ.

Mặc dù chị Lan rất yêu chồng, chồng chị cũng hiền lành, đối xử tử tế với vợ, nhưng vì nhu cầu quá cao của anh khiến vợ không chiều được mà không khí gia đình đôi khi còn căng thẳng. Đã nhiều lần chị nói chuyện thẳng thắn với chồng, mong anh giảm bớt tần suất nhưng anh cũng chỉ cố gắng được 1 – 2 hôm rồi đâu lại vào đó.

Sau khi có con, để tránh chồng, buổi tối tôi hay ôm con ngủ khiến anh chẳng “làm ăn” được gì. Không ngờ là những hôm không ngủ cùng con, anh tranh thủ làm liền “mấy hiệp” khiến tôi hãi hùng”, chị kể.

Lời khuyên cho các bà vợ có chồng nhu cầu cao

Bác sỹ nam khoa Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nhu cầu tình dục là một nhu cầu hết sức tự nhiên. Tùy theo thể trạng và môi trường sống mà mỗi người đàn ông có thể có những biểu hiện khác nhau. Vấn đề sinh lý mạnh hay yếu rất khó để phân biệt chính xác, tuy nhiên, nếu đầu óc luôn luôn nghĩ về chuyện ấy, quan hệ tình dục với tần suất dày đặc, không được đáp ứng thì bức bối, gượng ép “đối tác” phải “chiều” thì có thể đó là người có sinh lý mạnh.

Cơ thể con người cũng được coi như một bộ máy. Cả đàn ông lẫn phụ nữ nếu quan hệ tình dục với cường độ cao, không “bảo trì bảo dưỡng”, không có thời gian để cơ thể phục hồi thì “cỗ máy” chẳng mấy mà sẽ "hỏng hóc".

Khi thấy chồng có nhu cầu sinh lý quá cao, các bà vợ nên khuyên chồng đi khám bác sỹ. Bởi nếu nam giới có ham muốn cao, quan hệ tình dục với cường độ dày đặc, thường xuyên bị ám ảnh về tình dục, phải dành quá nhiều thời gian, sức khỏe cho việc hoạt động tình dục mà ít quan tâm đến các hoạt động khác thì có thể chồng bạn đã mắc chứng nghiện nghiện sex. Họ cần được thăm khám, tư vấn kỹ càng để có thể thoát khỏi tình trạng này.

Bên cạnh đó, nếu chồng có nhu cầu sinh lý cao, trong bữa ăn, các bà vợ cần hạn chế cung cấp cho chồng những loại thực phẩm bổ dưỡng như trứng vịt lộn, hàu, bầu dục, giá… Vợ nên khuyên chồng hạn chế sử dụng các đồ uống có tính kích thích như bia, rượu. Vì khi nam giới say xỉn, họ thường không kiểm soát được mình, cộng với ham muốn cao sẽ rất dễ nảy sinh nhu cầu “giải quyết”. Khi chồng đã tráng kiện, sinh lực dồi dào rồi cũng cần hạn chế sử dụng những loại “bổ thận tráng dương” như sâm, mật ong, linh chi…

Phương Linh

Nguồn: emdep

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep