SHISHA LÀ GÌ?
Shisha là một loại thuốc lá không nằm trong danh mục cấm, có thể nói nôm na là "hút thuốc lào" theo kiểu Ả rập vì cách hút này có nguồn gốc từ các quốc gia Ả rập ở Trung Đông.
Nguyên liệu để hút shisha cũng được chế biến từ sợi thuốc lá và tẩm ướp thêm nhiều loại hương liệu thảo dược khác.
Bình hút shisha được chế tác rất đẹp, rất công phu và có nhiều ống hút để nhiều người có thể cùng hút một lúc.
SHISHA CÓ HẠI SỨC KHỎE RA SAO?
Rất nhiều người lầm tưởng là khói shisha không nguy hiểm vì không có chất độc và đã được lọc qua nước. Nhưng sự thật không phải như vậy, hơi nước do shisha tạo ra chỉ làm cho khói shisha có vị mát, ngọt hấp dẫn người hút, nhất là giới trẻ. Người hút có cảm giác an toàn giả tạo và cho là vô hại, trong khi các chất độc vẫn âm thầm xâm nhập vào cơ thể.
Một phiên hút shisha kéo dài gần một giờ, nhất là trong căn phòng đông đúc, chật chội, người hút đã hít một lượng khói gấp 100 - 200 lần so với hút một điếu thuốc lá, tức là chúng ta hít vào cơ thể khoảng 0,15 - 0,5 lít khói.
CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI TRONG KHÓI SHISHA
* Nicotin: là một chất không màu. Nicotin được hấp thu qua da, miệng và niêm mạc mũi hoặc hít vào phổi. Cục Quản lý dược Hoa Kỳ xếp nicotin vào nhóm các chất có tính gây nghiện. Ngoài ra, nicotin còn gây kích thích thần kinh, tạo cảm giác sảng khoái, phấn chấn cho người sử dụng. Tổ chức Y tế Thế giới và Hội Ung thư Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo rằng, một phiên hút shisha thường kéo dài trung bình từ 30-60 phút sẽ đưa vào cơ thể lượng nicotin gấp 1,8 lần so với hút một điếu thuốc lá.
* Khí CO: Là một loại khí thải có trong khói xe gắn máy, có nồng độ cao trong khói shisha (cao gấp bốn-năm lần khói thuốc lá), sẽ nhanh chóng hấp thụ vào máu qua đường hô hấp, gắn với hemoglobin trong hồng huyết cầu làm cho lượng hemoglobin trong hồng huyết cầu được gắn oxy trong máu chúng ta ít đi hẳn, làm thiếu hụt oxy nuôi các cơ quan trong cơ thể, gây nhiều vấn đề sức khỏe trầm trọng, thậm chí có thể gây tử vong.
* Các kim loại nặng và các chất gây ung thư: Trong khói shisha có chứa nhiều kim loại nặng, khi hít vào cơ thể lâu dài có thể gây bệnh bụi phổi, suy gan, suy thận và ảnh hưởng hệ thần kinh. Ngoài ra, khói shisha còn chứa hàng chục các chất khác nhau, trong đó có các hợp chất thơm có vòng benzen với khả năng gây ung thư.
NGUY CƠ BỆNH TẬT
Các nhà khoa học đã cảnh báo: “Hút một điếu thuốc tức là đã tự mình làm mất đi 5,5 phút cuộc sống”. Như vậy, với hàm lượng nitcotin trong một phiên hút shisha cao gấp 1,8 lần so với thuốc lá, có thể hiểu rằng "hút một phiên shisha đã làm mất đi 10 phút cuộc sống của chúng ta".
* Khói shisha và các bệnh ung thư: Các nghiên cứu cho thấy, người hút shisha bị ung thư phổi cao gấp năm lần người không hút shisha. Ngoài ra, người hút shisha còn dễ bị mắc các bệnh như ung thư thanh quản và ung thư vùng miệng như ung thư lưỡi, ung thư tuyến nước bọt, ung thư vòm họng.
* Khói shisha và các bệnh hô hấp: Hít khói shisha thường xuyên làm cơ thể dễ mắc các bệnh hô hấp: viêm họng, viêm phế quản mạn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản.
* Khói shisha và bệnh tim mạch: Khói shisha làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp và đột quỵ, làm hẹp động mạch vành, làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành và nhồi máu cơ tim.
* Khói shisha và sản phụ khoa: Khói shisha cũng gây ảnh hưởng xấu cho phụ nữ mang thai như: sẩy thai, sinh non, thai chậm tăng trưởng, trẻ nhẹ cân, trẻ dễ mắc dị tật bẩm sinh, trẻ chậm phát triển về trí tuệ.…
* Khói shisha và các bệnh thần kinh: Việc hít khói shisha thường xuyên còn dẫn đến các bệnh lý thần kinh tâm thần, làm cho người hút thường xuyên bị ảo giác, gây rối loạn hành vi, trầm cảm, sống không thực tế.
BS TRẦN NGỌC LƯU PHƯƠNG
Nguồn: phunuonline