Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vừa lùn vừa béo, mặc gì cho đẹp?

 | 22:37 , 19/10/2015

Em cao 1m52, nhưng nặng tới 56kg. Chân vừa ngắn vừa béo trông rất khó ưa. Quê em ở Quảng Trị, đang mùa lạnh, mặc cái áo nào cũng như nuốt chửng người, trông rất ghê. Đi làm em chẳng biết mặc gì cho hợp cả. Mọi người tư vấn cho em mặc đồ như thế nào cho đẹp được không? Em cảm ơn nhiều! - (Thúy)

Chào Thúy!

Bạn phải cảm ơn thời tiết này vì nó có thể giúp những quý cô thừa cân lại "nấm lùn" như bạn (và cả mình) có thể thoải mái chọn một số dạng trang phục nhằm giúp che đi những phần cơ thể thừa mỡ. Vấn đề nằm ở chỗ bạn có chọn đúng trang phục thích hợp để phối ăn ý với nhau hay không thôi. Mình được bạn bè khen mặc đẹp dù lùn và mũm mĩm nên mình có một vài mẹo nhỏ mình chia sẻ với bạn nhé.

Vì trời lạnh nên áo khoác là điều không thể thiếu đúng không. Mình  nên chọn áo khoác vừa người. Lựa chọn hoàn hảo nhất sẽ là những chiếc áo trench coat thắt eo, áo khoác dài ngang đùi hoặc áo cape tối màu. Thiết kế áo khoác càng tối giản càng tốt. Chúng là những trang phục giúp cố định khung người, nếu mình chọn một chiếc áo khoác quá rộng hay quá chật sẽ khiến mình bị lộ rõ khuyết điểm mũm mĩm và "nấm lùn". Và một thủ thuật là bạn nên chọn đồ bên trong màu sáng, bên ngoài màu tối để phần nào ăn gian cân nặng.

Về quần, mình vẫn trung thành với quần jean tối màu. màu tối thường giúp mình che khuyết điểm đôi chân to rất tốt. Chọn boots cùng tông màu với quần jean nữa là chuẩn không cần chỉnh.

Còn nếu công sở bạn chỉ cho mặc váy, thì bạn nên chọn váy bút chì cạp cao nhé. Thiết kế váy bó sát của chúng tạo cho mình cảm giác chật chội và dường như là để lộ phần hông thừa cân của mình, tạo nên hiệu ứng đường công quyến rũ. Tất nhiên, mùa đông lạnh, đừng quên tất cao cổ bạn nhé. Và màu sắc thì tất nhiên là màu tối rồi.

Đó là những kinh nghiệm nho nhỏ của mình, còn bạn nào nấm lùn, mũm mĩm từng được khen mặc đẹp thì chia sẻ cho bạn ấy nhé.

 

Trả lời
Nhung
với công sở bắt buộc đồng phục thì pó chiếu, chỉ thay đổi áo khoác thôi
chuyen muc lam dep