Sinh con dưới nước là phương pháp “vượt cạn” khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Nhằm giúp mẹ hiểu hơn về phương pháp này, bài viết dưới đây của Conlatatca sẽ cùng mẹ tìm hiểu ưu nhược điểm của sinh con dưới nước nhé.
Khi cổ tử cung của mẹ mở được 10 cm thì thay bằng việc chuyển lên bàn sinh, mẹ sẽ được đưa vào nằm trong một bồn nước chuyên dụng có nhiệt độ khoảng 33 – 35 độ C.
Với phương pháp này, bé sẽ được ra đời trong một môi trường gần giống như nước ối nên khả năng thích nghi tốt hơn, đồng thời giảm đau đớn cho cả hai mẹ con.
Khi thực hiện sinh con dưới nước, mẹ sẽ được bác sĩ sản khoa hướng dẫn và giảm sát tận tình. Đây cũng là phương pháp duy nhất mẹ được lựa chọn tiến hành tại nhà hoặc tại bệnh viện.
Đối với cả mẹ và thai nhi, sinh con dưới nước đều có rất nhiều lợi ích
– Khi sinh con dưới nước, lực đẩy của nước sẽ tăng cường thêm sức mạnh cho mẹ rặn đẻ dễ dàng hơn.
– Môi trường nước cũng làm tâm trạng mẹ bớt căng thẳng hơn, trở lên thoải mái và thư giãn trong quá trình “vượt cạn”.
Sinh con dưới nước sẽ giúp mẹ bầu giảm bớt đau đớn khi chuyển dạ.
– Áp lực của nước sẽ giúp máu trong cơ thể mẹ lưu thông tốt hơn, đồng thời kiểm soát huyết áp ở mức ổn định.
– Một ưu điểm nổi bật nữa là khi ở trong nước, cơ thể mẹ sẽ tiết ra endorphin, đây là loại hormone có tác dụng giảm đau hiệu quả, nên đây được coi là phương pháp mẹ sẽ ít phải chịu đau đớn hơn.
– Bên cạnh đó, nước cũng làm giảm rủi ro rách cổ tử cung, âm đạo trong quá trình rặn đẻ.
– Vì chào đời dưới nước (có môi trường gần giống nước ối) nên bé sẽ có khả năng thích nghi tốt hơn. Ngoài ra, môi trường dưới nước cũng làm giảm áp lực của âm thanh và ánh sáng lên bé.
– Một số mẹ lo lắng rằng khi sinh con dưới nước, bé sẽ bị ngạt. Tuy nhiên, trên thực tế, bé vẫn nhận được đầy đủ oxy từ nhau thai. Khi được kéo lên mặt nước, bé mới được cắt dây rốn để tự thở bằng phổi.
5 điều mẹ bầu nào cũng thắc mắc về phương pháp sinh con dưới nước
Sinh con dưới nước cần chuẩn bị những gì?Ngoài những ưu điểm, sinh con dưới nước bị hạn chế bởi khá nhiều nhược điểm:
– Mặc dù không bị thiếu oxy nhưng khi chào đời dưới nước, bé vẫn có nguy cơ hít phải nước. Nước có thể đi vào trong phổi, dẫn tới nguy cơ nhiễm trùng và ảnh hưởng tới hệ hô hấp của bé.
– Để cuộc sinh diễn ra thuận lợi, cần phải có một bồn sinh chuyên dụng, vô khuẩn, luôn duy trì được nhiệt độ ở mức 33 – 35 độ C. Điều này đòi hỏi các bệnh viện phải được trang bị đầy đủ thiết bị.
Tuy nhiên, phương pháp này hiện nay vẫn chưa được áp dụng tại các bệnh viện ở Việt Nam.
– Một điểm yếu khác là trong suốt quá trình sinh, việc ngâm mình dưới nước cũng có thể khiến mẹ bị mất nước. Do vậy, mẹ cần chú ý bù đầy đủ nước khi sinh nhé.
– Hiện nay, phương pháp này vẫn chưa được áp dụng tại các bệnh viện ở Việt Nam nên nếu mẹ muốn thực hiện thì chỉ có cách sinh ở nước ngoài.
Sinh con dưới nước thường chỉ được thực hiện với những mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh, còn các mẹ bầu nằm trong trường hợp dưới đây, tuyệt đối không được áp dụng phương pháp này:
Nguồn: Tổng hợp