Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bí quyết phối đồ sành điệu với boots cao cổ vô cùng linh hoạt và thời trang

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 25/01/2019
Bí quyết phối đồ sành điệu với boots cao cổ vô cùng linh hoạt và thời trang

Boots cao cổ là một món đồ thời thượng có thể dễ dàng phối (mix) với nhiều kiểu quần áo, nhiều phong cách thời trang.

App hoa anh đào

Mùa thu đông năm nay bạn đã sắm cho mình một đôi Knee High boots (boots cao tới đầu gối) chưa? Nếu chưa thì quả thật thiếu sót vì đây là món đồ vô cùng linh hoạt và thời trang. Bạn có thể kết hợp chúng với hầu hết các trang phục trong tủ quần áo của mình. Chưa kể Knee High boots có thể giữ ấm đôi chân trong những ngày lạnh, cũng như làm cho bộ trang phục bạn đang mặc trông thật phong cách. Đôi boots này có thể coi là một phần quan trọng trong tủ đồ của bất kỳ người phụ nữ nào.

1. QUẦN SHORT

Quần short là trang phục mà ta có thể dễ dàng tìm thấy trong tủ quần áo của bất kỳ cô nàng nào. Khi kết hợp cùng Knee High boots sẽ tạo thành cặp đôi hoàn hảo không những vừa đem lại vẻ trẻ trung mà vẫn có chút gì đó sexy. Đối với những ngày thời tiết trở gió nên kết hợp cùng quần tất giấy mỏng để trông không bị phong phanh và giữ ấm cơ thể.

1

Mạnh mẽ mà vẫn phóng khoáng khi kết hợp Knee High boots với trang phục chất liệu demi.

2

Áo len cổ lọ hay vặn thừng đều là lựa chọn an toàn khi kết hợp cùng Knee High boots.

2. QUẦN JEANS SKINNY VÀ LEGGING

Một lưu ý cơ bản khi diện Knee High boots là tuyệt đối tránh kết hợp với những loại quần rộng thùng thình, chất liệu cứng và dày bởi nó rất dễ gây cảm giác cộm chân. Vì vậy chỉ có legging và jeans skinny với chất liệu co giãn và độ bó sát cao mới là món đồ phù hợp để kết hợp cùng Knee High boots. Ưu điểm lớn nhất khi phối các trang phục này với nhau là giúp người mặc trông cao và thon gọn hơn.

3

Đôi chân vốn dài nay như càng được kéo dài thêm khi kết hợp jeans skinny với Knee High boots.

4

Đơn giản mà vẫn thời trang khi kết hợp legging tối màu, Knee High boots với áo sơ mi màu sắc quân đội.

3. VÁY

Nói Knee High boots là một món đồ linh động quả không sai. Ngoài short, jeans skinny và legging đôi boots này còn có thể phối được với rất nhiều loại váy, từ mini dresses, mini skirt đến baby doll. Tất cả khi kết hợp cùng Knee High boots đều tạo nên một tổng thể vừa nữ tính, vừa cá tính. Chừng đấy lý do đã đủ cho các cô nàng sắm ngay cho mình một đôi Knee High boots chưa?

5

Trẻ trung và sành điệu khi kết hợp boots cao với chân váy xếp ly và áo len màu xám khói.

6

Trẻ trung và nhí nhảnh khi kết hợp cùng váy baby doll.

4. ÁO KHOÁC DÁNG DÀI

Thật khó để lý giải tại sao Knee High boots lại hợp với những chiếc áo khoác dáng dài đến thế. Cảm giác như những món đồ này sinh ra là để dành cho nhau vậy. Nói thế không có nghĩa là những chiếc áo khoác dáng ngắn thì không thể mặc chung với Knee High boots. Tất cả các tín đồ thời trang đều biết rằng ngoài những gợi ý mà tạp chí Em đẹp giới thiệu trên đây thì còn rất nhiều món đồ khác có thể phối kết hợp với 1 đôi Knee High boots.

7

Một chiếc blazer phối da ở tay áo ton sur ton với đôi Knee High boots.

8

Dù mặc kín từ đầu đến chân nhưng với hai món đồ boots cao và áo khoác dạ, bộ đồ này trông vẫn cá tính.

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep