Điều này mới nghe qua có vẻ không liên quan nhưng đó thực chất là một cách để nâng cao kĩ năng. Để làm một người bán hàng giỏi bạn phải có kiến thức. Không những thế, bạn phải giao tiếp giỏi để có thể thuyết phục khách hàng. Những kĩ năng đó sẽ hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm công việc trong mơ.
Học cách bán hàng từ những món hàng nhỏ cho đến những món lớn như nhà, xe. Qua thời gian bạn sẽ nhận ra sự thay đổi đáng kinh ngạc của bản thân. Đến lúc này bạn có thể tự tin đi ứng tuyển ở bất cứ công ty nào rồi đấy.
Đầu tư cho hồ sơ xin việc cũng là một cách để có được công việc mơ ước. Hãy dành khoảng 30 phút mỗi ngày để tập viết những hồ sơ xin việc thật hay cho đến khi có được một hồ sơ thật hoàn hảo.
Bên cạnh đó, bộ hồ sơ ấn tượng với những hoạt động nổi bật cũng là một ưu điểm. Nếu bạn đã ra trường và lỡ bỏ qua những cơ hội tham gia hoạt động đội nhóm, hãy đảm bảo rằng mình có tham gia vào một tổ chức phi chính phủ hoặc những hoạt động thiện nguyện tích cực.
Tiếp theo là hãy biết cách tính lương. Giả sử bạn làm việc ở một công ty và mức lương của bạn là 200 triệu/năm hoặc 90k/giờ. Nếu bạn được tăng lương 5% mỗi năm, mức lương của bạn sẽ là 250 triệu sau 5 năm hoặc 140k/giờ. Con số này không tồi, nhưng có vẻ nó chẳng giúp bạn tích lũy thêm được đồng nào.
Nhưng nếu bạn từ bỏ công việc đó và làm kinh doanh. Chẳng hạn ban đầu bạn được trả 90k USD/giờ với yêu cầu bạn phải tiếp cận được với khách hàng. Bạn thành công, năm tiếp theo bạn sẽ được trả 110k/giờ. Sau 5 năm, bạn có thể kiếm được tới 200k/giờ và nâng mức thu nhập hàng năm lên 10 con số.
Một điều lưu ý nữa là nên biết cách từ chối những công việc tiêu cực. Nếu công việc đó quá áp lực yêu cầu quá cao hoặc không phù hợp chuyên môn thì dù lương có cao cũng nên từ chối nó. Vì nếu cứ cố chấp lao theo thì chỉ mất thời gian và bạn sẽ mất công việc ấy sau một thời gian vì không đu theo nổi.
Thường người mới đi làm sẽ hay mắc phải tình trạng này. Nó là một hiện trạng không tốt. Nhiều người vì chưa có công việc nên nhắm mắt nhắm mũi nộp hồ sơ vào một nơi mình không hiểu rõ. Thói quen này sẽ khiến họ không thể có công việc ổn định được chứ nói chi là tăng thu nhập 3 lần.
Cuối cùng là sẵn sàng chi mất tiền những gì mình thích. Chúng ta vẫn luôn tranh cãi về việc có nên làm điều mà mình thích nếu như phải trả tiền hay không. Đây là một lựa chọn và tất nhiên không ai muốn phải mất quá nhiều cho một cái gì đó.
Tuy nhiên nếu bạn đã lựa chọn làm việc 8 tiếng mỗi ngày, 5-6 ngày một tuần cho đến khi bạn nghỉ hưu thì đừng than phiền rằng mình chán nản với công việc thế nào, thấy vô nghĩa ra sao. Bạn phải lựa chọn giữa đam mê và lợi ích, thậm chí sẵn sàng trả tiền cho đam mê của mình.
St