Nguyên liệu để làm bánh Songpyeon gồm có:
![]() |
Phần vỏ: - 500g bột gạo nếp - 5g muối - 210ml nước - 2,5g bột ngải cứu - 7ml nước quả dành dành (có thể thay bằng nước cà rốt, bí đỏ) - 9ml nước dâu - Một ít bột quế Phần nhân: - 50g đậu xanh tươi - 30g mè - 30g đậu đỏ - 24ml mật ong - 12g đường cát - 13ml dầu mè - 300g lá thông tươi - Một ít muối, bột quế |
![]() |
Bước 1: - Đầu tiên, bạn cho1 ít muối vào bột và rây cho mịn. Tiếp đó, chia bột thành 5 phần bằng nhau và trộn đều từng phần với các loại màu (dâu, ngải cứu, nước quả dành dành). - Nhào kỹ từng phần bột với nước nóng cho đến khi thật dẻo mịn. |
![]() |
Bước 2: - Bạn hấp chín đậu đỏ rồi giã nhuyễn. Tiếp tục trộn đậu đỏ với chút muối, bột quế, nửa chỗ mè và mật ong cho quyện đều để làm nhân. - Ta làm tương tự với chỗ đậu xanh tươi và phần nguyên liệu còn lại nhé! |
![]() |
Bước 3: - Bây giờ, bạn ngắt bột thành từng viên nhỏ nặng chừng 15g, ấn lõm ở giữa rồi cho nhân đậu đỏ hoặc đậu xanh vào; viên kín lại thành hình bán nguyệt. |
![]() |
Bước 4: - Ta đổ nước vào nồi, đun tầm 9’. Khi nước sôi thì lót lá thông tươi vào và xếp bánh lên trên. Hấp bánh với lửa lớn trong vòng 20’. |
![]() |
Bước 5: - Khi thấy bột vỏ bánh trở màu trong là bánh đã chín. - Mình vớt bánh ra, xả qua với nước lạnh và thoa 1 lớp mỏng dầu mè bên ngoài là hoàn thành rồi. |



Nguồn: kenh14