Nguyên liệu (cho 5 người ăn):
1 con vịt xiêm cỡ 1,5 – 2kg


Cách làm:
Bước 1: Vịt làm sạch lông, mổ lấy ruột rồi làm sạch bộ lòng, rửa qua với nước muối loãng. Nấm bào ngư và hành ngò rửa sạch, nấm ngâm khoảng 10 phút với nước muối loãng. Luộc vịt và lòng chín tới, vớt ra đĩa, để nguội.

Bước 2: Cho 1,5 lon gạo đã vo sạch vào nồi nước luộc vịt để nấu cháo. Trong lúc chờ cháo nhừ, chặt vịt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, lòng thái nhỏ. Khi cháo vừa nhừ, cho toàn bộ thịt vịt và lòng vào nồi, khuấy đều, chờ sôi lại.

Bước 3: Trong lúc chờ cháo sôi lại, bắc chảo lên bếp, phi tỏi bằm thật thơm rồi trút nấm vào xào chín nhanh tay trên lửa lớn, nêm một chút bột nêm cho vừa ăn. Đây chính là công đoạn khiến cho món cháo khi hoàn thành có mùi thơm lừng khó cưỡng: mùi tỏi phi khi kết hợp với nấm sẽ cho hương thơm độc đáo và vị ngon cũng khác biệt, khó quên hơn hẳn nấm xào hành phi.

Bước 4: Sau khi cháo sôi đều lại, trút nấm vừa xào vào nồi cháo, nêm thêm nước mắm, muối, hạt nêm đến khi vừa miệng. Cháo vừa sôi lại, cho hành ngò xắt nhỏ vào khuấy đều, rắc thêm hạt tiêu.
Bước 5: Pha nước mắm gừng chấm thịt vịt: Một củ gừng cỡ bằng ngón tay cái cạo sạch vỏ, xắt miếng nhỏ, 2 trái ớt hiểm, 1 thìa canh đường bỏ chung vào chén nhỏ giã sao cho nhuyễn và quyện vào nhau. Sau đó vắt vào nửa trái chanh nhỏ, cho khoảng 5-7ml nước sôi để nguội vào hòa tan đều, sau cùng rót nước mắm lên khuấy đều. Lưu ý rót nước mắm ít một, khuấy đều rồi nếm thử để tránh nước mắm quá mặn.



Nguồn: xinhxinh