Nhìn người”, “Hiểu người” là một môn học vấn vô cùng rộng lớn. Trong cuộc sống hiện tại và quá khứ lịch sử, những trường hợp về người Chính bởi có thể nhìn thấu được người khác mà làm thành được việc lớn là rất nhiều, nhưng cũng có không ít trường hợp vì không nhận hiểu rằng kẻ tiểu nhân mà phải chịu đại họa.
Tôn Tẫn Chính bởi không nhìn ra được con người của Bàng Quyên mà bị chặt chân, chịu khổ vì bị bạn cũ hãm hại. Hàn Phi không nhìn rõ được con người của Lý Tư mà cuối cùng phải C.h.e.t thảm trong ngục giam.
Sau khi đã trải qua rất nhiều những sự tình thực tế, cổ nhân đã tổng kết ra những lời giáo huấn dạy bảo về phần nhìn người. Muốn giàu có, thành công tuyệt đối đừng kết giao với 15 loại người này:
1. Những người giả tạo, ngụy quân tử đó chính là kiểu người không nên kết giao. Do tại sự dối trá đội lốt chính đạo, kẻ thủ đoạn toan tính phía bên ngoài sự lương thiện đó chính là kẻ nguy hiểm nhất. Cũng vì thế mà những người dạng này ẩn náu rất kĩ, khó nhìn ra lòng dạ thật của họ.
2. Người vô ơn là loại người tuyệt đối nên tránh xa, vì người vong ơn thì tất sẽ phụ nghĩa.
3. Người giỏi vào hùa tâng bốc không thể kết giao. Người này luôn luôn là nhìn gió đẩy thuyền, gặp lợi quên nghĩa, vô cùng ích kỉ, không biết nhân nghĩa, là loại người nguy hiểm nhất trong cuộc sống. Nhẹ dạ cả tin, kết giao với loại người này thì không biết sẽ là phúc hay họa.
4. Người hám lợi, xem hoàn cảnh điều kiện mới kết giao để đạt được mục đích, thu lợi về cho chính bản thân mình.
5. Người hứa hươu hứa vượn, đem lời nói làm trò tiêu khiển, vui đùa, thuận miệng hứa hẹn rồi không thực hiện, nói không giữ lời.
6. Người mà chuyện gì cũng tính toán tỉ mỉ, lúc nào cũng lo sợ bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi, hành vi mờ ám, thủ đoạn phi chính nghĩa, giống như phải lợi ích rõ ràng mới khiến họ cảm nhận thấy yên vui, loại người này kết giao có gì tốt?
7. Người không có lòng thương người không thể kết giao. Họ hoặc là tâm địa độc ác, hoặc là ích kỉ vô cùng, làm bạn với người này giống như làm bạn với sói.
8. Người tham phú phụ bần, đối đãi với người khác mà phân biệt sang hèn, giàu thì nịnh bợ yêu thương, nghèo thì khinh khi ngược đãi, không thật lòng đối đãi với người khác.
9. Người nham hiểm, lòng dạ khó lường là loại người cổ nhân dạy nên tránh xa. Bởi thâm sâu khó đoán, thường xuyên tính kế, không biết lúc này hay lúc khác sẽ ngầm hãm hại mình để đạt được mục đích.
10. Người mà lúc nào cũng than thở và oán trách số phận, hay oán trách người khác nhìn bất kể đâu cũng cảm nhận thấy không thuận mắt, làm việc gì cũng cảm nhận thấy không vừa ý nên luôn luôn gặp khủng hoảng và dễ dàng phản đối mọi việc. Nếu gần gũi kiểu người này quá lâu các bạn sẽ bị nhiễm những năng lượng xấu và cái phần nhìn đời u ám của họ.
11. Người nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách, thích buôn chuyện chuyện không phải của mình. Người như vậy sẽ dễ dàng tạo thành khoảng cách, gây thị phi, tổn hại khác bằng câu truyện chưa rõ đúng sai, tốt nhất là không nên kết giao.
12. Người bất hiếu, không trân trọng cha mẹ là người thiếu phẩm cách, thiếu đạo đức. Đó là loại người cổ nhân khuyên không kết bạn vì cha mẹ mà còn không đối xử tốt, vậy thì có thể tốt với ai đây?
13. Người chơi bời lêu lổng, không chí thú làm ăn, là của việc thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức cùng phương hướng nhân sinh, lười nhác.
14. Những người tự phụ thường tỏ ra kiêu căng và tin rằng mình hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ. Họ tự tin thái quá về bản thân mình và ít khi coi trọng ý kiến của người khác.
15. Người trốn tránh ít khi tự nhận trách nhiệm về mình. Thứ họ thích làm đó là chỉ tay vào người khác và không khi nào chịu thừa nhận họ có lỗi.
Thegioibantin.com