Chính bởi bé nhỏ xíu nên cơ thể mẹ không có nhiều sự thay đổi và mẹ sẽ khó có thể nhận ra mình đang mang thai. Trong mỗi kỳ kinh, tử cung trút bỏ lớp “áo lót” của nó. Việc này tạo điều kiện cho một “lớp áo” mới với nhiều đường dẫn máu và dưỡng chất để nuôi thai phát triển.
Mặc dù đã ngưng sử dụng các biện pháp tránh thai và có thể hy vọng nhưng cũng phải mất vài tuần nữa mẹ mới có thể chắc chắn được mình đã mang trong mình một sinh linh bé bỏng.
Cơ thể của mẹ đang dần thay đổi để sẵn sàng cho thiên chức cao cả.
Nếu mẹ đang cố gắng có thai thì mẹ cần sắp xếp công việc, học tập thật thuận lợi và suôn sẻ. Mẹ cũng nên tìm hiểu trước các thông tin về thai kỳ để khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày diễn ra an toàn.
Việc tiêm phòng thủy đậu, rubela, ung thư tử cung… trước khi mang thai cũng là điều quan trọng mẹ nên ghi nhớ.
Mẹ cũng cần dừng ngay việc sử dụng các loại thuốc uống lại, đặc biệt là loại không cần kê toa. Nếu đang uống thuốc theo toa, mẹ hãy hỏi ý kiến bác sĩ xem có nên tiếp tục dùng thuốc hay không.
Mẹ nên tránh xa những mối nguy hiểm từ môi trường xung quanh có khả năng ảnh hưởng đến việc phân chia tế bào trong giai đoạn đầu thai kỳ như thuốc trừ sâu hoặc các loại chất hóa học.
Một số mẹ sẽ có tâm trạng lo lắng, thấp thỏm vì muốn thời gian trôi nhanh hơn để biết chắc mình đã thụ thai thành công. Tuy nhiên, mẹ hãy cố gắng điềm tĩnh lại bởi nếu đúng là mẹ có thai thì đây là thời điểm cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Sự vội vã, căng thẳng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bé yêu đấy.
Mẹ cũng cần đánh dấu lại chu kỳ kinh nguyệt, ngày rụng trứng của mình để bác sĩ có thể chẩn đoán tốt ngày sinh đẻ.
Mẹ nên đánh dấu chu kỳ kinh nguyệt của mình để bác sĩ có thể dễ dàng chẩn đoán, thăm khám.
Khoảng thời gian này rất thích hợp để mẹ tạo không khí lãng mạn với bạn đời, sự giao hợp trong khoảng 72 giờ trước và 24 giờ sau khi trứng rụng sẽ giúp mẹ tăng khả năng mang thai.
Ở tuần thai đầu, mẹ chưa chắc mình đã mang thai hay chưa. Vì thế, nếu mẹ đi gặp nha sĩ để khám răng thì nhớ báo cho họ biết tình trạng hiện tại của mình nhé. Việc đi khám bệnh, chụp X-quang cũng cần tuyệt đối cẩn thận.
Nếu đã có kế hoạch mang thai thì mẹ hãy lên sẵn chương trình luyện tập thể dục cho bản thân. Hãy thực hiện các bài tập aerobic và luyện tập tim mạch, bài tập sức bền cơ bắp và sự dẻo dai để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình thai kỳ mẹ nhé.
Nguồn: Tổng hợp