Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đặt tên cho con ở nhà năm 2018 xem ngay 150 tên sang chảnh cực dễ thương này

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 20/03/2018
Đặt tên cho con ở nhà năm 2018 xem ngay 150 tên sang chảnh cực dễ thương này

Đặt tên cho con ở nhà năm 2018 để dễ gọi, dễ nhớ, mang lại may mắn

Đặt tên cho con ở nhà năm 2018 là việc quan trọng mà mẹ nào cũng nên làm. Tên ở nhà vừa giúp “giữ vía” theo như quan niệm dân gian, vừa tiện để bố mẹ gọi con mỗi ngày.

Cùng với tên khai sinh, tên ở nhà cho con cũng là vấn đề quan trọng không kém nên nhiều bố mẹ cứ chọn đi chọn lại, “tranh cãi nảy lửa”. Riêng năm Mậu Tuất 2018 này, có 100 cái tên ở nhà dễ thương, độc đáo, cực sang mà bố mẹ nên tham khảo để đặt cho con.

Các mẹ ơi, em hiện bầu được 4 tháng rồi. Vì vợ chồng em không quan trọng chuyện sinh con trai hay gái nên đi siêu âm chẳng bao giờ hỏi bác sĩ về giới tính của con cả. Với lại, em cũng muốn để vậy cho mọi người tò mò chút, lúc đi sinh sẽ cảm thấy vui vì có một điều thú vị đang chờ đón, hihi. Chồng em họ Nguyễn, em họ Huỳnh, hai vợ chồng bàn nhau nếu đẻ con trai thì đặt là Nguyễn Huỳnh Gia Khang, nếu đẻ con gái thì đặt Nguyễn Huỳnh Gia Hân. Cứ chắc mẩm thế là yên tâm, ai ngờ đâu hôm bữa bố chồng ngoài quê vào thăm, ông bảo đặt tên cúng cơm (tên cúng cơm là tên ghi trong giấy khai sinh đó ạ) cho cháu nội xong rồi thì phải đặt thêm tên gọi ở nhà nữa. Em mới chậc lưỡi xíu nữa là quên mất, may nhờ có ông nhắc. Thế là hai vợ chồng lại đau đầu thêm phen nữa để chọn 1 cái tên nào ở nhà hay mà dùng được cho trai lẫn gái.

Ý nghĩa của việc đặt tên ở nhà cho bé

Từ xưa, ông bà ta đã hạn chế gọi tên khai sinh của con cái, thích gọi tên ở nhà hơn. Chỉ khi nào đi học, đi làm, đi họp hành công việc này nọ mới dùng tên chính. Còn lại ở nhà thì thích gọi biệt danh “ở nhà” hơn. Thứ nhất, họ quan niệm gọi tên ở nhà thì các “đấng bề trên” và những vong linh vất vưởng ngoài đường sẽ không biết tên thật, sẽ không để ý nên con không bị “gọi đi”, không bị quấy nhiễu, đau ốm bệnh tật. Điều này thuộc về tín ngưỡng văn hóa dân gian. Thứ hai, đặt tên ở nhà thường ngắn gọn, gần gũi, dễ thương, dễ gọi và dễ nhớ nên tiện cho mọi người, thành ra ai cũng thích. Ngày nay, khi xã hội đã dần tiến bộ hơn, việc đặt tên cho con ở nhà năm 2018 ý nghĩa cái chính không phải để “giữ vía” cho trẻ nữa mà là để cho tiện gọi và hợp với trào lưu. Thực tế thì tên ở nhà của bé được sử dụng còn nhiều hơn gấp mấy lần tên đi học trong thời gian bé dưới 6 tuổi.

Mặt khác, việc mẹ bầu đặt tên ở nhà, thường xuyên thai giáo bằng cách trò chuyện với con, gọi tên ở nhà ấy mỗi ngày thì thai nhi sẽ nghe và ghi nhớ cái tên ấy từ trong bụng mẹ. Khi ra đời, bé sẽ lanh lợi, biết rõ tên mình, mỗi lần mẹ gọi sẽ nghe và phát triển tư duy một cách tốt hơn. Điều này tương tự với việc cho thai nhi nghe nhạc, đọc truyện vậy.

Tên theo các loại rau củ quả

Bòn bon, Khoai, Cà rốt, Cà pháo, Táo, Thơm, Su Hào, Bơ, Bột, Bắp, Bí Đỏ, Chôm Chôm, Cải Bắp, Đậu Đỏ, Đu Đủ, Dâu Tây, Me, Mít, Măng, Khoai, Nấm, Na, Ớt, Su Su.

Tên theo các con vật

Tôm, Chuột, Tí, Gấu, Cua, Tị, Cò, Vẹt, Cọp, Thìn, Sửu, Beo, Ủn, Nghé, Bống, Cún, Cá, Chích, Đốm, Nhím, Chíp.

Tên theo nhân vật hoạt hình

Dumbo, Gấu Pooh, Doug, Tod và Copper, Simba, Timon, Pumbaa, Tom; Nemo, Remy, Jim, Sê ba, Baloo, Thumper, Po, Đô rê mon, Xu ka, Tin tin, Elsa, Anna, Minni, Mickey.

Tên theo dân gian

Bờm, Cò, Tẹt, Tồ, Tũn, Tễu.

Tên theo đặc điểm bên ngoài của bé

Còi, Nắc Nẻ, Mím, Híp, Xoăn, Tẹt, Dô, Tròn, Lu, Chuột, Mốc... Với cách đặt tên cho con ở nhà năm 2018 này, mẹ nên lựa những tên không quá xấu hoặc không quá hoàn mĩ để mọi người gọi con một cách tự nhiên, tránh bị bạn bè trêu chọc (Ví dụ: không nên đặt tên ở nhà là Mập, Đen...).

Tên theo món ăn, thức uống

Kem, Sushi, Nem, Bào Ngư, Cà Phê, Hành Phi, Chuối Hột, Bột, Cốm, Chè, Bánh Gạo, Bánh Mỳ, Pizza, Mỳ, Kẹo.

Tên theo các hãng nổi tiếng trên thế giới

Coca, Peps, Whisky, Ken, Tiger, Vodka, Chivas, Apple, Sony, Vaio, Kevin.

Tên theo người nổi tiếng

Jun, Jin, Kun, Brad hoặc Pitt, King, Ben, Nick, Bin, Bo, Bond, Tom, , Bee, Shin, Bim, Bon, Ken, Bi.

Tên đồ vật, sự vật dễ thương

Bi, Bông, Búp, Bút Chì, Mi, Mí.

Tên có âm điệu ngộ nghĩnh

Bi bi, Bon bon, Bốp, Be, Ben, Bim bim, Chíp chíp, La la, Tu li, Mi nhon, Mi mi, Kít, Tí nị, Tít, Zin, Xu xu.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep