Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Hãy cứ ở vậy nếu em chưa tìm được 1 người xứng đáng!

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 28/03/2019
Hãy cứ ở vậy nếu em chưa tìm được 1 người xứng đáng!

Phụ nữ không nhất thiết phải lấy chồng vì ế, vì muộn, vì giục, vì bạn bè đã lấy hết. Phụ nữ chỉ nên lấy chồng khi đã tìm được một người xứng đáng và đã cảm thấy sẵn sàng nhé!

App hoa anh đào

Đừng vì những người bạn của mình đã lấy chồng mà lo lắng. Đừng vì những lời nói của thiên hạ mà vội nhảy vào hôn nhân khi chưa sẵn sàng. Hãy chờ đến khi tìm được người đàn ông xứng đáng, đàng hoàng, tử tế rồi tính hôn sự cũng chưa muộn.

Còn không, hãy cứ tận hưởng cuộc sống độc thân, đừng đừng vội giam mình trong hôn nhân. Độc thân có gì không tốt? Sáng ra chẳng cần phải dậy sớm, ra đường thoải mái trang điểm lồng lộn, diện bộ quần áo mình thích. Chiều đến cùng đám bạn thưởng thức ly trà, "tám" đủ thứ chuyện.

Ngày rảnh rỗi thì ngủ đến trưa, làm đẹp, ăn món ngon, đi đến những nơi mình thích. Vậy thì độc thân không vui hơn sao? Lấy chồng làm gì khi phải sớm hôm cung phụng chồng con, làm việc chẳng ngơi tay, rầu lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất?

Dì tôi đã 32 tuổi nhưng vẫn chưa nghĩ đến việc lấy chồng. Dù có rất nhiều người muốn tiến tới nhưng dì đều từ chối. Dì bảo chưa tìm được đúng người và không muốn bản thân cưới vội để rồi khổ sở sau này. Với dì độ tuổi không quan trọng, quan trọng là tìm được đúng người đúng thời điểm.

Năm ngoái, dì đồng ý lấy một người đàn ông gần nhà trước sự ngạc nhiên của mọi người. Người đàn ông này chẳng có địa vị cao, cũng không phải là người lắm tiền nhiều của. Người ấy chỉ là một nhân viên làm công ăn lương ở xưởng cà phê. Dì bảo dì thương người ấy vì tính thật thà, có ý chí và chăm chỉ.

Phụ nữ ơi, đến khi nào tìm được người xứng đáng rồi hãy lấy chồng, còn không cứ ở vậy cho nhẹ thân!Lấy chồng là chuyện hệ trọng vì vậy đừng xem thường.

Đặc biệt người ấy đối xử với dì rất chân thành và ấm áp. Tuy không ngọt ngào như những người đàn ông khác, nhưng lại vô cùng tử tế. Đối với người phụ nữ, sự tử tế của đàn ông là tài sản quý báu nhất, chứ chẳng phải sự giàu sang nơi họ.

Người ta thích đưa ra 1 độ tuổi cụ thể để kết hôn và sinh con. Tuy nhiên tôi không nghĩ vậy. Khi tìm được người xứng đáng với mình thì đó mới là thời điểm tốt nhất. Khi tìm được người tử tế thì mới đáng để bạn dừng chân lại, nghĩ đến chuyện trăm năm.

Đừng vội trói chân mình với một người không ra gì. Đừng vội kết hôn cho bằng chị bằng em để rồi khổ sở cả đời. Phụ nữ nên nhớ, lấy chồng là chuyện vô cùng quan trọng của cuộc đời. Vì vậy hãy kết hôn khi đã sẵn sàng, khi đã tìm được đúng người.

Còn không thì hãy chọn cuộc sống độc thân để không nặng lòng. Phụ nữ có quyền chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Có quyền được độc thân cho đến khi tìm được một người đủ tốt, đủ quan tâm đến mình để kết hôn.

ST

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep