Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Khoa học chứng minh: Đàn ông sợ vợ sống lâu, kiếm tiền, thăng tiến nhanh hơn

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 11/09/2018
Khoa học chứng minh: Đàn ông sợ vợ sống lâu, kiếm tiền, thăng tiến nhanh hơn

“Sợ vợ” không phải là “sợ”, mà đó là “yêu vợ” và “yêu vợ” như vậy sẽ có nhiều lợi ích gì cho đàn ông.

App hoa anh đào

Lâu nay trên mạng xã hội vẫn truyền nhau lời nói vui: “Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt ưu sầu, để vợ lên đầu là trường sinh bất lão”. Thực ra ở đây chúng ta nên nhận thức rằng “sợ vợ” không phải là “sợ”, mà đó là “yêu vợ” và “yêu vợ” như vậy sẽ có nhiều lợi ích gì cho đàn ông?

Khi đề cập đến hai từ “sợ vợ”, nhiều người đàn ông tỏ vẻ xấu hổ và không thừa nhận. Tuy nhiên, đàn ông cần phải có tầm nhìn rộng hơn về khái niệm “sợ vợ”. Dưới đây là 10 điều thú vị về với đàn ông “sợ vợ”.

1. Đàn ông sợ vợ sống trường thọ

Người sợ vợ không thường không hút thuốc, không uống rượu bia, không chơi bời vô độ, hàng ngày sau khi tan sở phải về nhà sớm.

Do cuộc sống đúng với quy luật, thay đổi được nhiều tật xấu trước khi kết hôn, thường xuyên làm công việc nhà xem như là thường xuyên rèn luyện sức khỏe, như vậy có thể giúp họ sống lâu.

2. Sợ vợ có thể tiết kiệm được tiền bạc

Đối với người sợ vợ khi được người khác rủ đi chơi thường k.i.ế.m. cớ để thoái thác, cự tuyệt nhiều hoạt động vui chơi giải trí cùng bè bạn, giảm chi tiêu rượu, thuốc.

Như vậy sẽ tiết kiệm tiền bạc và sớm thực hiện được mục tiêu mua sắm của gia đình.

3. Sợ vợ có thể đảm bảo ổn định xã hội

Gia đình ổn định là nền tảng để xã hội ổn định. Tình trạng đấm đá bạo lực gia đình giảm thì giảm gánh nặng cho lực lượng duy trì trật tự xã hội.

Tỷ lệ ly hôn giảm có thể giúp tòa án tập trung vào việc giải quyết những vụ án lớn hơn khác.

4. Người sợ vợ có lợi thế trong việc tìm k.i.ế.m. việc làm

Việc sợ vợ diễn ra trong thời gian dài có thể rèn luyện chồng tính cảnh giác, khả năng phản ứng nhanh, người có tính cách trên phù hợp với những công việc đòi hỏi đảm bảo tính bảo mật thông tin, đây là một ưu điểm trong hồ sơ xin việc của họ.

5. Sợ vợ là phong cách của chính trị gia

Người sợ vợ khi nhận bất kể công việc gì đều có kế hoạch rõ ràng, nỗ lực giải quyết sớm những vấn đề xảy ra ngoài ý muốn, nói dối “mặt không đỏ, tim không run”.

Những đặc điểm trên là tố chất không thể thiếu của một chính trị gia, cựu Tổng thống Mỹ Clinton là một minh chứng.

Người sợ vợ cũng luôn giữ lời hứa với vợ, đây là một ưu điểm để cử tri bỏ thăm cho chính bản thân mình.

6. Người sợ vợ dễ thăng tiến trong công việc

Những cơ quan tổ chức khi tiến hành công tác kiểm tra đánh giá cán bộ, tác phong đứng đắn là một mặt vô cùng quan trọng.

7. Sợ vợ là “cơ hội” để phụ nữ nâng cao vai trò trong xã hội hiện đại

“Sợ vợ” là cụm từ gần như không được nhắc đến trong tư tưởng phong kiến trọng nam khi nữ thâm căn cố đế hàng mấy nghìn năm lịch sử.

Những người đàn ông sợ vợ có thể nói đã “hi sinh” cho trào lưu mới trong xã hội hiện tại.

Hiện nay trong những đơn vị nhà nước, tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt đã cơ bản đảm bảo tốt, hi vọng trong tương lai, vấn đề đồng đẳng giới ngày càng phát triển hơn nữa.

8. “Sợ vợ” là sự yêu thương vĩ đại

Từ “sợ” trong cụm từ “sợ vợ” thực tế là “yêu”, vì “yêu vợ” nên mới “sợ”.

Vợ là “thượng đế”, lời nói của vợ là “t.h.á.n.h. chỉ”, ý kiến của vợ là phán quyết cuối cùng không được “kháng cáo”, yêu cầu của vợ nhất thiết phải nghi nhớ.

Chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề rộng ra một chút: Chả hạn mọi người đều đặt công việc lên vị trí hàng đầu, ai ai cũng sợ công việc không hoàn thành, vì vậy phải làm việc nghiêm túc.

Người kinh doanh “sợ” khách hàng nên phải phục vụ chu đáo hơn, cán bộ “sợ” dân, nên phải làm những việc đem đến lợi ích đỉnh cao cho nhân dân, người chồng “sợ” vợ nên sẽ tận tụy làm tốt mọi nhiệm vụ.

9. Sợ vợ có lợi cho mối quan hệ cha – con

Nghĩa vụ và trách nhiệm làm chủ gia đình của người đàn ông không đơn thuần gánh vác những việc lớn, mà ngay cả những việc nhỏ nhặt như tắm rửa, thay tã cho con, nấu cơm, dọn nhà cửa… cũng phải làm được.

Người đàn ông trong gia đình cần hành động nhiều hơn lời nói, điều đó không chỉ làm gương cho con trai mình, mà còn giúp con trai thích ứng được xu hướng thời đại mới về đồng đẳng giới. Đồng thời người cha phải tạo cho con gái có tầm nhìn tốt đẹp về một tương lai tươi sáng.

 

Người đàn ông giúp vợ chăm con và chơi với con

10. Người sợ vợ là người “lành mạnh” nhất khi đăng nhập các trang mạng trực tuyến

Bản thân người chồng sợ vợ có thể chống lại sự cám dỗ từ các trang web xấu độc trên mạng xã hội, có trách nhiệm với những phản hồi của mình trên mạng.

Đàn ông sợ vợ trước tiên luôn lo lắng sức khỏe của vợ, tích cực tìm k.i.ế.m. thông tin về việc nâng cao sức khỏe cho vợ, sau đó làm cho vợ vui, có thông tin vui hay thú vị nào cũng đều giải bày với vợ.

*Theo Sina

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep