Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Khoa học chứng minh: Ngửi mùi ‘xì hơi’ có thể ngừa ung thư, các bệnh về tim và đột quỵ?

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 01/03/2018
Khoa học chứng minh: Ngửi mùi ‘xì hơi’ có thể ngừa ung thư, các bệnh về tim và đột quỵ?

Ngày cuối tuần rảnh rổi em lên đọc tin tức thấy có tin này hay hay, vui vui nên lên đây chia sẻ với các chị nè.

App hoa anh đào

Hầu hết chúng ta đều cảm thấy khó chịu và muốn ối với cái mùi thối khi có người đánh rắm. Thế nhưng một nghiên cứu rất nghiêm túc từ các nhà nghiên cứu từ Đại học Exeter, Anh đã chính thức công bố kết quả trên tạp chí Y khoa Hóa học Truyền thông “chất sulfur hydro có trong “xì hơi” có tác dụng tốt trong việc phòng chống ung thư, đột quỵ, đau tim, tiểu đường, viêm khớp.”


Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet).

Tin nổi không các mẹ, nghe vừa mắc cười, vừa thấy dị dị sao á? Khí hyđro sunfua là loại khí được sản sinh với lượng nhỏ trong quá trình tiêu hóa của người cũng như góp phần tạo thành mùi trứng thối. Mặc dù khí hyđro sunfua độc hại với người nếu ngửi liều lượng lớn, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng nếu tiếp xúc với liệu lượng nhỏ thì hoàn toàn khác.

Nó được lý giải như thế này nè: “Khi bệnh tật gây sức ép đến các tế bào trong cơ thể, các tế bào sẽ co kéo các enzyme để sản sinh lượng nhỏ hyđro sunfua bảo vệ ty thể (Ty thể được coi là trung tâm năng lượng của tế bào. bởi vì chức năng cơ bản của nó là chuyển đổi các vật chất hữu cơ thành năng lượng dưới dạng ATP.) Ty thể được coi là trung tâm năng lượng của tế bào. bởi vì chức năng cơ bản của nó là chuyển đổi các vật chất hữu cơ thành năng lượng dưới dạng ATP. Việc bảo vệ ty thể khỏi các tổn hại giữ vai trò cốt yếu trong quá trình phòng chống một số căn bệnh nhất đinh.”

Trích dẫn lời của một Giáo sư thuộc nhóm nghiên cứu cho biết rằng: “Chúng tôi đã khai thác quá trình tự nhiên này bằng cách tạo ra một hợp chất có tên gọi AP39. Hợp chất mới sẽ giải phóng dần dần một lượng rất nhỏ khí hyđro sunfua dành riêng cho ty thể. Kết quả thí nghiệm của chúng tôi cho thấy, nếu các tế bào bị căng thẳng được điều trị bằng AP39, ty thể được bào vệ và các tế bào vẫn sống khỏe mạnh”.


Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet).

Em không biết sự thật là nghiên cứu này có tốt đến vậy hay không, nhưng trên thực tế, việc “xì hơi” kém duyên lại mang đến những lợi ích thật sự cho sức khỏe của hệ tiêu hóa mà chúng ta không thể phủ nhận.

Một là làm giảm đầy hơi: Đối với những món ăn dễ gây khó tiêu như đậu tương, lúa mì, ngũ cốc, các thực phẩm từ sữa hay thực phẩm chế biến sẽ làm hệ thống tiêu hóa của chúng phải hoạt động thêm vài giờ nữa. Chính điều này sẽ mang đến cảm giác khó chịu, đầy hơi và trong tình cảnh này “xì hơi” sẽ là giải pháp tốt nhất để giải quyết tình hình nhanh, gọn và hiệu quả.

Hai là giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa: Khi chúng ta ăn quá nhiều hoặc do cơ thể không xử lý tốt sẽ làm xuất hiện các vấn đề liên quan đến tiêu hóa và mang đến cảm giác khó chịu. Đặc biệt là sự mất cân bằng vi khuẩn đường ruột, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Và giải pháp tốt nhất trong tình huống này cũng là “xì hơi” nha các mẹ.

Ba là hoàn thiện chế độ ăn uống: Khi chúng ta đánh rắm nhiều lần trong ngày chứng tỏ vi khuẩn đường ruột của mình không được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho một ngày. Đó cũng là lời cảnh báo hiệu quả giúp chúng ta nhận ra rằng cơ thể mình đang thiếu dinh dưỡng và cần bổ sung.

Nghiên cứu của các nhà khoa học người Anh tuy chỉ ở giai đoạn đầu nhưng khá thú vị. Dù chưa thể rút ra được kết luận chắc chắn ở thời điểm này. Nhưng có lẽ, mọi người nên bắt đầu thay đổi thái độ khó chịu khi chẳng may ngửi thấy mùi “xì hơi” của ai đó.

Tổng hợp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep