Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Muốn làm chao vịt ngọt thịt dậy vị thơm phức thì phải biết công thức này

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 26/09/2019
Muốn làm chao vịt ngọt thịt dậy vị thơm phức thì phải biết công thức này

Món chao vịt thơm phức với thịt mềm thơm ăn kèm rau muốn giòn ngon cứ gọi là tuyệt cú mèo.

App hoa anh đào

Nguyên liệu làm chao vịt:

Thịt vịt

Khoai môn, rau muống, hành tây, hành lá,

Bún

Chao đỏ hoặc trắng,

Gừng, rượu trắng, tỏi, hành tím (khô), ớt, muối, tiêu, chanh.

Muốn làm chao vịt ngọt thịt dậy vị thơm phức thì phải biết công thức này

Cách làm chao vịt:

Vịt làm sạch, rửa lại với chút rượu trắng và gừng giã giập để khử mùi hôi của vịt, chặt nhỏ miếng vừa ăn. Hành, gừng, tỏi bóc vỏ, rửa sạch, bằm nhỏ.

Ướp thịt vịt với 2/3 hũ chao, hành, tỏi bằm nhỏ (1/3 chỗ hành tỏi đã bằm nhỏ ở trên), ớt, đường, tiêu để khoảng 45-60 phút cho thấm. Cho rất ít muối vì chao đã có vị mặn sẵn rồi. Nếu không mua đc chao đỏ hoặc thích màu sắc đẹp thì cho thêm màu điều vào.

Khoai môn gọt vỏ, rửa sạch, xắt miếng vuông ngâm trong nước cho khỏi thâm, sau đó vớt ra để ráo

Dùng nồi lớn phi hành, tỏi, gừng thật thơm cho thịt vịt vào xào cho thấm khoảng 5p rồi cho nước dừa 2/3 nồi ninh cho thịt mềm, nêm nếm vừa ăn.

Dùng nước chao ướp thịt còn dư vừa rồi cho khoai môn vào ướp cho thấm khoảng 5-10p.

Muốn làm chao vịt ngọt thịt dậy vị thơm phức thì phải biết công thức này

Dùng chảo phi hành tỏi thơm cho khoai môn vào chiên vàng hai mặt hoặc chiên sơ khoai cho thấm nước chao rồi cho ra tô. Khi thịt gần đủ độ mềm thì cho khoai vào đun khoảng 5p thì tắt bếp.

Trong lúc đợi vịt chín thì lấy 4 viên chao đỏ cho vào chén, thêm đường nêm nếm vị ko quá mặn. Phi hành tỏi còn lại thơm thật thơm cho chao ở chén vào đun sôi rồi tắt bếp, chút nước cốt chanh,ớt bằm nhỏ, nêm nếm cho vừa miệng.

Khi nào ăn trang trí thêm hành tây, hành lá, ăn kèm với bún cơm đều rất ngon.

Nguồn: Bích Kiều/Em Đẹp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep