Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

“Người giàu dễ gìn giữ hạnh phúc hơn kẻ nghèo”

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 18/07/2019
“Người giàu dễ gìn giữ hạnh phúc hơn kẻ nghèo”

Khi còn nhỏ chúng ta cho rằng chỉ cần có tình yêu thì mọi vật chất chỉ là phù phiếm. Nhưng trưởng thành rồi, chúng ta nhận ra rằng: Tình yêu thật sự chưa đủ!

App hoa anh đào

Người ta có câu: “Một mái nhà tranh, hai quả tim vàng”, sự thật có phải vậy? Liệu với một người giàu và một kẻ nghèo thì ai sẽ giữ gìn hạnh phúc tốt hơn? Câu hỏi này xưa như trái đất, nhưng câu trả lời của nó thì luôn mới mẻ bởi giá trị sống của mỗi thời kỳ là khác nhau. Ở giai đoạn hiện nay, tài chính là vấn đề cấp bách có ảnh huởng nghiêm trọng đến hạnh phúc của tất cả chúng ta.

Mới đây, một diễn đàn trên mạng xã hội có đăng tải một bức hình về một đám hỏi của thiếu gia phố núi cùng người bạn gái của mình, điều chẳng có gì đáng nói nếu như nam chính trong bức hình đuợc đăng tải này là thiếu gia “cỡ bự” của showbiz Việt, sở hữu hàng loạt những siêu xe tiền tỷ và đang quản lý một công ty, còn người vợ sắp cưới là chủ của một nhà hàng ăn uống lớn ngay giữa trung tâm thành phố.

Bên cạnh những ý kiến chúc phúc cho cặp đôi có “tình yêu tiền tỷ” này thì CĐM tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ khối tài sản khủng của cặp đôi. Trong đó, nổi bật với một ý kiến cá nhân của Facebooker về quan điểm hạnh phúc và mối liên hệ mật thiết với tiền bạc gây được nhiều chú ý.

Ảnh minh họa

Người giàu dễ gìn giữ hạnh phúc hơn kẻ nghèo

“Người giàu dễ gìn giữ hạnh phúc hơn kẻ nghèo” – Bình luận gây chú ý của 1 tài khoản Facebook. Vậy, điều này có đúng không?

Người nghèo: “Đói bụng thì co tấm lòng”

Quan điểm nghe qua có vẻ khá chủ quan nhưng có lẽ lại có cơ sở “hẳn hoi” đấy nhé! Tờ báo Los Angeles Times đã khảo sát và đưa ra nhận định: Có tới 70% người Mỹ nói rằng: “Họ bị nợ nần quá nhiều và điều đó ảnh hưởng rất lớn đến không khí căng thẳng trong gia đình”.

Khi bạn nghèo, bạn không thể có một buổi hẹn hò lãng mạn với một món quà ý nghĩa cho người yêu, và nó hoàn toàn có thể dập tan một gia đình hạnh phúc trong tương lai.

Khi bạn nghèo, bạn không thể vượt qua cơn đói và có được một bữa ăn chất lượng và bạn đang không thể mua sức khỏe.

Khi bạn nghèo, bạn không thể đi du lịch với gia đình, bạn không thể có cơ hội trải nghiệm những thứ mới mẻ và củng cố mối quan hệ với các thành viên.

Đồng ý rằng, trong một mối quan hệ, điều quan trọng nhất là tình cảm. Nhưng “đói bụng thì co tấm lòng”, nếu không có đủ điều kiện tài chính thì thế giới của hai con người đơn thuần kia có bền vững?

Người nghèo – có tình yêu, người giàu – có tình yêu và… tiền

Trong tình yêu nếu làm một cuộc so sánh nhỏ giữa “khối tài sản” giữa người giàu và người nghèo: Người nghèo – có tình yêu, người giàu – có tình yêu và… tiền. Chỉ vậy thôi đã cho thấy rằng, người giàu có được “gia tài” đồ sộ thế nào rồi.

Chắc chắn sẽ có người nói rằng: “Ôi, tình yêu của người giàu thật ra có chẳng có thật đâu”, “Tiền sẽ không làm cho bạn hạnh phúc bằng tình yêu đích thực”, thật ra chỉ những người không có tiền mới nói như vậy.

Với những người không có điều kiện về vật chất, khi tình yêu bị lung lay họ bất lực và chỉ biết nói rằng: “Anh/em à, hãy cố gắng nhé!”. Còn người giàu, họ vẫn có tiền để cứu chữa “bệnh tật” của tình yêu, họ có thể mua một món quà bất ngờ hay một cuộc hẹn hò lãng mạn để “hâm nóng” tình cảm,… mà với những người không có điều kiện kinh tế thì những điều này thật quá xa xỉ.

Thành thật mà nói, có rất ít thứ bạn không thể mua bằng tiền. Tiền là thứ thiết yếu cho sự sinh tồn nếu không muốn nói là thoải mái. Hạnh phúc cũng bắt nguồn từ sự sự thoải mái.

Ai không muốn có một chiếc xe mới, một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi điều hòa nhiệt độ, quần áo hợp thời trang và tất cả các tiện ích mới, công nghệ phải không?

Quan điểm “Người giàu dễ gìn giữ hạnh phúc hơn kẻ nghèo” nghe có vẻ hợp lý, nhưng dù sao ai cũng hiểu được rằng tiền có thể mua được một ngôi nhà nhưng không thể mua được một tổ ấm, tiền bạc suy cho cùng cũng chỉ là một chất xúc tác giúp ta tạo ra hạnh phúc mà thôi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep