1. Nặn mụn đầu đen
Mụn đầu đen hình thành do sự tích tụ bã nhờn và chất sừng trong nang lông khiến tắc nghẽn lỗ chân lông. Khi tiếp xúc với không khí và tác động từ môi trường gây nên hiện tượng oxy hóa và làm tăng sắc tố tạo ra mụn đầu đen.

Khi nặn mụn, vô tình bạn đưa vi khuẩn gây hại từ tay có cơ hội tiếp xúc và tấn công trực tiếp vào ổ nang lông gây nên tình trạng viêm nặng và hình thành mụn mủ khiến bạn điều trị càng khó. Không chỉ vậy nếu bạn dùng dụng cụ nặn mụn đầu đen sẽ tạo lực mạnh để lấy nhân mụn từ nang lông. Điều này sẽ làm tổn thương vùng da mụn và gây nguy cơ để lại sẹo sau khi nặn.
2. Nhổ tóc bạc

Không ít các bạn trẻ trong chúng ta khi nhìn thấy vài sợi tóc bạc trên đầu liền hoảng sợ và tìm mọi cách “tiêu diệt” chúng ngay lập tức bằng cách nhổ sạch chúng. Tuy nhiên bạn không biết, trên thực tế việc làm này chỉ là biện pháp tạm thời, chứ những sợi tóc mọc lại vẫn có màu trắng. Khi một sợi tóc có màu bạc nghĩa là melanin không được duy trì ở tế bào chân tóc, chúng hoạt động kém dần đi khiến tế bào sắc tố trong nang tóc đã chết. Nên dù bạn có nhổ tóc bạc thì tóc mới cũng không thể đen trở lại.
Bên cạnh đó nếu nhổ, kéo giật mạnh các sợi tóc bạc sẽ gây tổn thương da đầu, phá vỡ các dây thần kinh, mạch máu nhỏ nói nối tới các nang tóc khiến bạn có nguy cơ bị hói hoặc mụn nhọt ở da đầu.
3. Cắt móc tay quá sâu

Khi nhìn thấy những phần da xước bao quanh móng tay có thể khiến nhiều người cảm thấy “ngứa mắt” và muốn loại bỏ chúng ngay lập tức. Tuy nhiên, rất nhiều người thay vì dùng dụng cụ bấm móng tay thì nhiều người dùng “răng” để xử lý chúng. Điều này vô tình gây ra vết thương nhỏ ở ngón tay, khi đó những vi khuẩn ở móng tay sẽ gây viêm da (các nhà khoa học từng phát hiện, một mẩu da, móng tay có khoảng 4 tỷ vi khuẩn).
4. Chọc thủng vết phồng rộp

Vết phồng rộp ở chân thường xuất hiện do ma xát từ giày, tất khi cọ xát vào da gây nên hình dạng bong bóng nước. Hầu hết các vết phồng rộp này sẽ biến mất trong vài ngày. Trong trường hợp chẳng may chọc thủng vết phồng rộp sẽ khiến vết thương bị viêm, nhiễm trùng.
Vì vậy cách tốt nhất để chữa phồng rộp ở chân là ngâm vào nước muối loãng, sau đó rửa sạch và lau khô nhẹ nhàng. Nếu vết phồng rộp bị vỡ bạn hãy rửa sạch, để nguyên lớp da trên vết rộp đó. Dùng bông lau sạch thương sau đó thoa thuốc mỡ kháng sinh và băng lại. Sau vài ngày, vết thương đã lành thì có thể dùng nhíp tiệt trùng, kéo cắt móng tay để cắt bỏ da chết.
5. Gãi vết muối đốt

Thông thường nếu bị muỗi đốt thì ngay lập tức đưa tay lên để gãi. Khi gãi ngứa có thể gây ra tình trạng xước da, tạo điều kiện cho vi khuẩn trên móng tay xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng. Bởi vậy nếu có ngứa thì cũng nên kiềm chế việc gãi chỗ muỗi đốt. Nếu không chịu được thì dùng một viên đá chườm lên vết muỗi đốt để giảm cảm giác ngứa.
Theo Một thế giới