Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Những cách dự báo bệnh ung thư sớm 2-5 năm, đừng bỏ qua dấu hiệu

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 30/08/2018
Những cách dự báo bệnh ung thư sớm 2-5 năm, đừng bỏ qua dấu hiệu

Hầu hết bệnh ung thư đều có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm ở giai đoạn đầu. Điều đáng sợ là chúng ta rất khó phát hiện được bệnh vì triệu chứng của ung thư rất mơ hồ và giống những bệnh thông thường khác.

App hoa anh đào

1. Ung thư phổi và gan

Triệu chứng 1: 5 năm không bị sốt

Theo 1 bài viết đăng trên Trí Thức Trẻ, những người suốt nhiều năm trời không bị sốt thì đừng tự cho rằng sức khỏe của mình rất tốt. Thực ra là vì hệ miễn dịch quá kém, các chức năng của cơ thể xuống dốc, không có dấu hiệu phản ứng và đối kháng lại các nguyên nhân dẫn đến bệnh.

Nhiều năm không bị sốt cũng không có nghĩa là khỏe mạnh.

Triệu chứng 2: Tỉnh giấc về đêm suốt 2-3 năm trước khi phát bệnh

Nếu thức giấc từ 1-3 giờ sáng, đó là dấu hiệu của ung thư gan. Tỉnh giấc từ 3-5 giờ sáng là dấu hiệu của ung thư phổi.

Triệu chứng 3: Người gầy gò, ốm yếu

Chức năng quan trọng nhất của gan là chuyển hóa và giải độc. Khi gan tổn thương, chức năng gan giảm sẽ khiến các chất không được chuyển hóa hết, khiến hấp thu kém, gây sút cân. Đây được coi là một triệu chứng quan trọng của bệnh ung thư gan.

Người quá gầy, sụt cân là dấu hiệu đáng báo động của bệnh gan.

2. Ung thư vú: Hai bên ngực to nhỏ rõ ràng

Thường thì 2 bên ngực của chúng ta có kích cỡ không đều nhau, nhưng đối với người có dấu hiệu ung thư vú, sự chênh lệch này lại thể hiện rất rõ. Mỗi lần đến kì kinh thì cảm thấy trong người như bốc hỏa, nóng gan bàn chân và tay, chóng mặt, đau đầu… Họ dễ bị chẩn đoán nhầm là nóng trong người, nếu uống thuốc hoặc chè thanh nhiệt thì khả năng bị ung thư càng cao.

3. Ung thư đại tràng

Người bị táo bón quá lâu và trong phân có kèm theo máu thì nên lưu ý, phải thay đổi chế độ ăn uống sao cho phân lỏng ra, nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Bởi vì nếu để phân nằm quá lâu trong đại tràng thì rất dễ kích thích khối u phát triển, chưa kể chất thải dễ bị hấp thu ngược trở lại vào cơ thể.

Thời điểm đi vệ sinh tốt nhất là 5-7 giờ sáng. Đại tràng im lìm cả đêm như bừng tỉnh khi bạn thức dậy và có nhu cầu đẩy chất thải ra khỏi cơ thể. Đi vệ sinh đầu ngày giúp thải hết độc tố, đảm bảo bạn sẽ thấy sảng khoái hơn. Nếu bỏ lỡ việc đi vệ sinh vào buổi sáng, cơ thể sẽ khó chịu, bụng căng tức và nguy hại hơn là bị táo bón triền miên. Thức khuya khiến nhịp sinh học bị xáo trộn cũng là nguy cơ gây táo bón. Do đó bạn có thể tập đi đại tiện vào buổi sáng trong khoảng 1 tuần hoặc 1 tháng cho cơ thể quen đi.

Nên rèn cho cơ thể thói quen đi đại tiện vào mỗi buổi sáng sớm.

4. Những dấu hiệu nhận biết ung thư khác

– Suốt 2 năm không nổi mụn, dù ăn một lượng lớn đồ cay nóng dầu mỡ cũng không bị.

– Đến bữa cũng không thấy đói.

– Luôn cảm thấy cơ thể nóng (phát sốt) nhưng khi đo nhiệt độ lại thấy không cao.

– Da căng nhưng không có tính đàn hồi.

– Đúng giờ vào mỗi buổi chiều tự nhiên cảm thấy cơ thể phát sốt nhẹ.

– Lòng trắng mắt hiện rõ các mạch máu đỏ.

– Sắc mặt thay đổi thành màu xanh hoặc đen hơn trước.

Nếu như cơ thể xuất hiện những dấu hiệu này thì bạn nên đi kiểm tra càng sớm càng tốt. Nếu chẩn đoán bệnh không ra thì hãy tiếp tục theo dõi trong 1 thời gian. Bên cạnh đó hãy thay đổi chế độ sinh hoạt, ngủ nghỉ hợp lý, ăn uống điều độ, tập thể dục đều đặn để tăng cường hệ miễn dịch, không tạo điều kiện cho ung thư phát triển. Bạn cũng có thể chế nước điện giải uống mỗi ngày để hạ nồng độ axit trong cơ thể xuống. Chỉ cần cơ thể giàu tính kiềm thì nguy cơ ung thư sẽ giảm xuống thấp nhất.

Chúc các bạn luôn có sức khỏe thật tốt.

Theo Bestie

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep