Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Những loại hoa không tốt cho bà bầu, mẹ tuyệt đối không được tiếp xúc

KENHPHUNU.COM  | 15:00 , 22/03/2019
Những loại hoa không tốt cho bà bầu, mẹ tuyệt đối không được tiếp xúc

Phụ nữ thường có một niềm yêu thích nhất định với các loài hoa cỏ. Tuy nhiên khi mang thai, các chị em phải hết sức lưu ý những loại hoa không tốt cho bà bầu để hạn chế tiếp xúc.

App hoa anh đào

Hoa Tulip

Chúng ta đều biết, hoa Tulip là loài hoa không phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở Việt Nam. Tuy nhiên, vẻ đẹp rất riêng và sang trọng của nó đã thu hút rất nhiều người. Hiện nay, hoa tulip được nhập về Việt Nam ngày càng nhiều để phục vụ nhu cầu của những người ưa chuộng.

Tuy nhiên, loài hoa kiêu sa này lại là cái tên đứng đầu trong danh sách những loại hoa không tốt cho bà bầu. Những mẹ bầu đang có ý định đặt một lọ hoa tulip trong phòng ngủ thì hãy dừng lại ngay.

Trong không gian kín, chất độc Tulipene phát tán sẽ khiến mẹ bầu gặp các triệu chứng khó chịu như: đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, tăng huyết áp, tăng nhịp tim. Đặc biệt, nhụy hoa tulip khi tiếp xúc lâu dài còn gây rụng tóc nghiêm trọng cho mẹ bầu.

Hoa cẩm tú cầu

Ở những vùng có khí hậu mát mẻ thường trồng rất nhiều cẩm tú cầu. Loài hoa mang vẻ đẹp thu hút ánh nhìn này lại là một trong những loại hoa không tốt cho bà bầu. 

Theo lời tương truyền, nữ hoàng Cleopatra đã từng ép người hầu của mình phải tự tử bằng loài hoa xinh đẹp này. Hoa cẩm tú cầu đẹp nhưng bản thân nó cũng rất độc. Từ phần thân, lá, củ và cả hoa đều chứa nhiều độc tố có tên hydragin - cyanogenic glycoside.

Khi vô tình ăn phải hoặc dính nhựa từ thân cây trong quá trình tiếp xúc, cầm nắm thức ăn hoặc trên tay có vết thương hở, chất độc này sẽ xâm nhập vào cơ thể.

Trường hợp nhẹ sẽ gây đau bụng, nặng hơn có thể hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu, thậm chí là tử vong. Ngoài ra, phấn hoa cẩm tú cầu có khả năng gây dị ứng với những cơ địa nhạy cảm, gây ngứa ngáy, nổi mẩn.

Đối với phụ nữ mang thai, khi tiếp xúc với độc tố cẩm tú cầu có thể bị động thai, nhiễm độc dẫn đến dị tật thai, nghiêm trọng hơn là sẩy thai. Ắt hẳn sau khi biết được những thông tin này, không mẹ bầu nào muốn chưng một lọ cẩm tú cầu xinh đẹp nhưng lại tiềm tàng nhiều nguy hiểm như thế.

Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên được nhiều người ưa chuộng để trưng bày trong nhà, đặc biệt là vào dịp Tết. Khác với cẩm tú cầu, hoa thủy tiên không chứa độc tố ở hoa, lá, cành… Tuy nhiên điểm đặc biệt của loài hoa này chính là chất độc trong củ của nó.

Các Alkaloids trong củ thủy tiên là chất độc cực kỳ nguy hiểm, nó có thể gây chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, hôn mê sâu thậm chí có thể tử vong ngay cả khi tiếp xúc với một lượng rất nhỏ.

Chất độc có thể dễ dàng ngấm vào cơ thể thông qua vết thương hở, do đó mẹ bầu phải vô cùng cẩn thận khi tiếp xúc với củ thủy tiên. Tốt nhất là nên tránh tiếp xúc với loài hoa này trong suốt thai kỳ của mẹ.

Hoa loa kèn

Hoa loa kèn là loài hoa được trồng khá phổ biến ở Việt Nam, chúng thích nghi với nhiều loại khí hậu và rất dễ trồng. Tuy nhiên, hoa loa kèn cũng góp mặt trong danh sách những loại hoa không tốt cho bà bầu do nó chứa chất độc lycorine ở lá và củ.

Chất độc của hoa khi xâm nhập vào cơ thể mẹ bầu sẽ gây nên chứng tiêu chảy, buồn nôn không dứt. Khi mẹ tiếp xúc trực tiếp với hoa cũng có khả năng gặp phải tình trạng ngứa, bỏng rát và gây ra ảo giác cho mẹ bầu.

Hoa cà độc dược

Hoa cà độc dược được xem là một vị thuốc Đông Y, tuy nhiên nó được xếp vào danh sách các loại thuốc có độc và phải thận trọng khi sử dụng. Cà độc dược có xuất xứ từ Colombia, còn được gọi là “Hơi thở của quỷ”.

Loài hoa này có chứa scopolamine, chỉ cần ngửi hương hoa là mẹ bầu đã có thể rơi vào trạng thái vô thức, mất kiểm soát hành vi. Hoa cà độc dược có hình dáng tương tự như hoa loa kèn với màu trắng, vàng hoặc màu trắng pha hồng, tím.

Hoa trúc đào

Trúc đào là loài cây mà cả thân, cành, lá, hoa đều có độc. Không biết lí do vì sao mà loài cây mang độc này lại được trồng rất phổ biến ở công viên hoặc những nơi công cộng khác tại Việt Nam.

Theo nghiên cứu thực vật học, trúc đào là đại diện cho một họ thực vật có chứa các glycosid đặc biệt. Loài hoa này rất độc nếu không biết cách sử dụng vì chúng tác dụng mạnh đến hoạt động của tim.

Do đó, khi nhiễm phải chất độc từ cây trúc đào, thai phụ sẽ bị nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy ra máu, loạn nhịp tim và nguy cơ tử vong cao.

Trúc đào có màu sắc rực rỡ, thích nghi khí hậu và thổ nhưỡng nên được trồng ở nhiều nơi. Do đó, mẹ bầu nên cẩn thận khi tham quan các nơi công cộng có trồng trúc đào. Loài cây này có nhựa và nhựa sẽ gây bỏng rát da khi tiếp xúc.

Đặc biệt, mẹ phải tuyệt đối cẩn thận, không để nhựa cây bắn vào mắt. Nói chung, mẹ bầu nhìn thấy trúc đào nên tránh xa, không nên ngắt hoa hoặc tiếp xúc với cây.

Hoa lan chuông

Một loài hoa nữa cũng được đưa vào danh sách những loài hoa không tốt cho bà bầu đó là lan chuông. Độc tố của hoa lan chuông sẽ khiến mẹ bầu nôn ói, tiêu chảy và làm giảm tần số nhịp đập của tim. Do đó, mẹ bầu nên tránh xa loài hoa này.

Nếu mẹ bầu yêu thích hoa thì phải nhớ tránh xa những loại hoa không tốt cho bà bầu kể trên. Việc phòng ngừa những yếu tố nguy cơ gây hại cho mẹ và bé là việc làm cần thiết, giúp mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh.

Nguồn: Phụ nữ sức khỏe

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep