Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Phụ nữ bình yên nhất là khi học được cách tự yêu thương chính mình

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 31/05/2020
Phụ nữ bình yên nhất là khi học được cách tự yêu thương chính mình

Gặp chuyện buồn phải học cách tự chịu đựng và vượt qua. Khi đó bạn mới trưởng thành một cách mạnh mẽ được. Có những thứ đến với mình thì quý, nếu rời xa thì cũng hãy nhẹ nhàng mà tiễn đưa.

App hoa anh đào

Cuộc sống này bạn càng kiệm lời càng dễ hạnh phúc, bởi chưa chắc khi nói ra những nỗi niềm của bản thân đã được người khác cảm thông chia sẻ đâu. Tự mình thương mình mới là khôn ngoan nhất.

Phụ nữ ai cũng từng đặt niềm tin rằng cuộc đời này sẽ an yên nếu như mình cưới được một tấm chồng tốt, nhưng sự thật không phải vậy. Phụ nữ càng hi vọng vào đàn ông nhiều thì họ càng cảm thấy thất vọng hơn mà thôi.

(ảnh minh họa)

Đàn ông làm gì có ai chung thủy, chẳng qua là anh ta chưa có cơ hội tìm người khác tốt hơn mà thôi. Cuộc sống này ấy mà, phụ nữ cứ nên học cách thương lấy mình chứ đừng thương cả thiên hạ. Bạn sống vừa lòng ai làm gì cho khổ, cứ vừa lòng bạn cái đã.

Không muốn bất hạnh thì phụ nữ phải học cách lạnh lùng, đừng dại mà bao dung với mọi thứ để rồi nhìn lại người tổn thương là mình.

Hơn ai hết đàn bà cũng cần học cách sống kiên cường, cho dù mọi chuyện có tồi tệ thế nào cũng cố gắng vượt qua. Cười cho người ta xem chứ khóc chỉ càng khiến họ xem thường mà thôi.

Trong cuộc đời phụ nữ, nếu có những thứ không đáng thì hãy cứ vứt bỏ đi. Rất nhiều người phụ nữ dại dột không biết trân trọng chính mình và cả người thân. Để rồi vì thiên hạ mà làm khổ mình.

Cuộc sống này bạn càng kiệm lời càng dễ hạnh phúc, bởi chưa chắc khi nói ra những nỗi niềm của bản thân đã được người khác cảm thông chia sẻ đâu. Tự mình thương mình mới là khôn ngoan nhất.

Đôi khi phải học cách làm ngơ trước những thứ không vui, ảnh hưởng đến tâm trạng của mình phụ nữ ạ. Càng kỳ vọng những thứ không thuộc về mình thì càng dễ khổ, muốn hạnh phuc hãy tự hài lòng với những gì mình đang có.

Gặp chuyện buồn phải học cách tự chịu đựng và vượt qua. Khi đó bạn mới trưởng thành một cách mạnh mẽ được. Có những thứ đến với mình thì quý, nếu rời xa thì cũng hãy nhẹ nhàng mà tiễn đưa.

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep