Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Phương pháp tắm trắng bằng nước vo gạo – mật ong từ 3 – 5 lần/1 tuần

KENHPHUNU.COM  | 08:00 , 10/12/2017
Phương pháp tắm trắng bằng nước vo gạo – mật ong từ 3 – 5 lần/1 tuần

Điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra khi bạn hòa nước vo gạo cùng mật ong rồi thoa lên da trong vòng 2 phút, hãy thử và cảm nhận ngay nhé!

App hoa anh đào

Nguyên liệu cần có:

- Nước vo gạo.

- 1 thìa canh mật ong.

- Bát và thìa.

Cách vo để lấy được nước vo gạo nguyên chất:

Cách vo để lấy được nước vo gạo nguyên chất:

Vo lần 1: Lấy 1 chậu nước to để vo qua gạo giúp loại bỏ sạch bụi bẩn bên ngoài hạt gạo, bước này cần nhẹ tay và chậu nước vo gạo này đổ đi.

Vo lần 2: Lấy 1/5 chậu nước, sao cho nước ngập gạo rồi dùng tay bóp nhẹ để phần cám gạo rơi ra, sau đó để nguyên chậu nước này sang 1 bên giúp phần cám gạo lắng đọng xuống dưới.

Vo lần 3: Lấy đầy 1 chậu nước rồi vo gạo nhẹ nhàng để thu được 1 chậu nước vo gạo, còn phần gạo bạn đem đi nấu cơm như bình thường.

Cách làm:

Cách làm:

 – Lấy chậu nước ở lần vo thứ 2 chắt lấy phần cám gạo đã được lắng đọng ở phía dưới vào 1 chiếc bát ăn cơm.

- Rồi cho thêm mật ong vào bát nước đó, dùng thìa khuấy đều để thu được 1 hỗn hợp đồng nhất.

Cách sử dụng:

Bước 1: Tắm qua cơ thể bằng nước ấm như bình thường.

Cách sử dụng:

Bước 2: Rồi lấy bát hỗn hợp nước gạo – mật ong thoa đều lên da, đồng thời sử dụng các đầu ngón tay massage đều lên làn da trên cơ thể một cách nhẹ nhàng từ 2 – 4 phút.

Bước 3: Thư giãn thêm 5 phút thì lấy chậu nước vo gạo lần 3 tắm sạch lại cơ thể, điều này giúp các dưỡng chất có trong gạo cùng mật ong được ngấm sâu hơn vào các lớp tế bào da để phát huy hiệu quả dưỡng trắng.

Bước 4: Cuối cùng là tắm lại thêm 1 lần nữa bằng nước, để cơ thể sạch hoàn toàn.

Cách sử dụng:1

Nên thực hiện phương pháp tắm trắng bằng nước vo gạo – mật ong này từ 3 – 5 lần/1 tuần, chỉ sau vài lần thực hiện bạn sẽ thấy các vết thâm trên cơ thể dần dần biến mất, cũng như làn da sẽ trở nên mịn màng, trắng sáng và bạn sẽ chẳng phải lo trong thành phần có chứa chất tẩy trắng nữa đâu đấy.

Công dụng:

Nước vo gạo giúp bảo vệ da, làm mịn và trắng da một cách tự nhiên với protein, lipid, glucid, các loại enzym, lượng lớn viamin B1, B2, E,… Đặc biệt hơn nữa, trong nước vo gạo còn có dầu cám (một loại lipid) có tác dụng chống oxy hóa, phòng ngừa sạm da, nám và tàn nhang, ngăn chặn sự xâm hại của tia cực tím, giúp cho làn da bạn trở nên mịn màng và trắng một cách tự nhiên hơn. Trong khi đó, mật ong sẽ cung cấp độ ẩm cần thiết để nuôi dưỡng làn da căng bóng và tràn đầy sức sống.

Theo Một thế giới

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep