1. Kiểm soát chặt chẽ
Thông thường, phụ nữ sẽ bị gán mác ghen tuông có máu “Hoạn thư” hơn đàn ông, tuy nhiên, điều đó chỉ đúng nhưng chưa đủ. Thực tế, đàn ông có máu ghen trong người cũng chẳng thua kém gì phụ nữ, thậm chí còn đằng đằng sát khí hơn nữa đấy!
Khi bước vào mối quan hệ, phụ nữ khôn ngoan sẽ biết cách “thoắt ẩn thoắt hiện” khiến đàn ông khao khát và trỗi dậy bản năng muốn chinh phục. Và quan trọng, phụ nữ phải biết cách làm chủ cuộc sống cá nhân, không lệ thuộc vào tay người đàn ông bên cạnh. Dù kiếm được ít hay nhiều tiền bạn cũng cần có một công việc cho chính mình. Hãy tìm niềm vui từ công việc, tự tiêu đồng tiền mình kiếm ra là điều mọi phụ nữ nên làm, nên hãnh diện và đó cũng là cách hữu hiệu giúp làm chủ được cuộc sống.
Từ việc làm chủ cuộc sống cá nhân, phụ nữ khôn ngoan sẽ biết cách “trấn áp”, không để người đàn ông bên cạnh được “lộng quyền” kiểm soát chặt chẽ cuộc sống cá nhân. Ngoài tình yêu và gia đình, phụ nữ vẫn cần có đời sống riêng cũng như những nhu cầu cá nhân mà đàn ông không được đặt chân đến, miễn sao không trái với đạo đức, không hổ thẹn với lương tâm.
Đàn bà tự nguyện, tiếp tay cho chồng kiểm soát chặt chẽ cuộc sống sẽ chẳng khác nào bị giam lỏng. Đừng vịn vào cái cớ “tình yêu” mà biến cuộc đời thành chuỗi ngày thiếu tự do, đánh mất những trải nghiệm đáng giá.
2. Không để chồng đụng vào việc nhà
Nhiều bà vợ chẳng bao giờ cho chồng mình vào bếp hoặc làm việc nhà bởi quan niệm đàn ông xây nhà, tay chân vụng về, thiếu tỉ mỉ. Nhưng thực tế, điều này là không nên. Hãy nghĩ xem, cùng đi làm 8 tiếng 1 ngày, thế nhưng lúc nào phụ nữ cũng thấy thương chồng, thương anh ấy vất vả nên làm hết tất cả việc nhà. Điều này chẳng khác nào tiếp tay cho người đàn ông ỷ lại, vô trách nhiệm.
Dưới nhiều mái nhà, có những người phụ nữ ôm đồm việc nhà, tự mình làm hết và không dám hoặc không muốn nhờ vả chồng điều gì… Phụ nữ làm thế, chính là tự tạo nên cái kết bi kịch cho cuộc hôn nhân của mình. Đừng biến chồng thành một kẻ rỗi việc, hoặc vô trách nhiệm với gia đình.
Cuộc đời của phụ nữ đâu chỉ có quanh quẩn chuyện bếp núc, lau dọn. Đừng bao giờ biến mình thành người nô dịch và chồng trở nên là ông vua trong cuộc hôn nhân của mình, phụ nữ nhé!
3. Răm rắp nghe theo lời chồng
Đàn ông không thích những phụ nữ quá vâng lời bởi bản năng của họ vốn thích sự chinh phục, càng khó chiều càng kích thích. Nếu một cô vợ răm rắp nghe theo lời chồng sẽ chỉ khiến anh ta mất dần hứng thú, lơ là tình cảm và dễ dàng bị bóng hồng khác cướp mất.
Dù đôi khi phụ nữ phải biết cương biết nhu, nhưng bất luận thế nào, tiếng nói của vợ hay chồng đều ngang hàng lẫn nhau. Hôn nhân là kết quả của 1 tình yêu bình đẳng. Những người phụ nữ không chính kiến, quanh năm suốt tháng chỉ biết vâng dạ răm rắp nghe theo lời chồng chính là tự tay hạ thấp giá trị của bản thân. Đàn bà từ lúc sinh ra phải biết ngẩng cao đầu, sống đúng, sống đẹp và không hổ thẹn với lương tâm.
4. Để đàn ông mặc sức vô tâm
Đàn ông vô tâm là họ sai thật. Nhưng không có lửa làm sao có khói, họ vô tâm cũng một phần là do đàn bà “tiếp tay”. Nhiều khi chỉ là một câu “Không sao” của chị em, đàn ông sẽ dần nghĩ mình làm sai cũng được, mình vô tâm cũng không sao, người phụ nữ ấy sẽ đều chịu được. Dần dần, họ sẽ xem đó là điều hiển nhiên và tạo cho đàn bà thói quen chịu đựng sự vô tâm của mình.
Nhưng phụ nữ nên hiểu, đàn ông vô tâm thì bạn chịu đựng là vô ích, bạn khóc lóc cũng là vô phương. Nếu đàn ông vô tâm thì bạn cứ vô tâm lại xem. Cứ để mặc anh ta làm điều anh ta muốn, còn bạn chăm sóc cuộc đời của mình, sống càng ý nghĩa hơn. Khi đó, đàn ông sẽ tự biết mình sai ở đâu, phải làm gì.
Ngược lại, nếu bạn chỉ biết buông xuôi, mặc sức để đàn ông vô tâm, chỉ bạn thiệt, chỉ bạn khổ sở. Phải hiểu, đàn ông vô tâm mải miết sẽ thành thói quen, phụ nữ đừng dại dột khiến mình đau đớn theo họ cũng vì thói quen. Hãy sống một cuộc đời của riêng mình, đó là cách những phụ nữ đi qua tổn thương, trên mình chi chít vết sẹo tự nghiệm ra với cuộc đời.
Tổng hợp