
+ 60g bột gạo nếp
+ 60g bột gạo tẻ
+ 35g bột mỳ
+ 40g sữa ông thọ
+ 200ml sữa tươi
+ 30ml dầu đậu phộng
+ 450g khoai lang tím
+ 25g đường trắng
+ Mứt
Làm nhân bánh

- Khoai lang tím rửa sạch, gọt vỏ, thái lát mỏng đem hấp khoảng 30 phút.
- Khoai hấp chín bỏ ra đĩa cho nguội. Dùng thìa nghiền nhuyễn khoai.

- Đổ khoai vào chảo xào qua, vặn lửa nhỏ.
- Trộn thêm đường, độ ngọt nhạt tùy sở thích. Có thể xào cùng với một ít dầu ăn cho thơm.
- Khi khoai hơi khô lại, cho thêm mứt vào đảo đều đến khi khoai nhuyễn dính thì tắt bếp.
Làm vỏ bánh

- Đổ sữa tươi vào bát, trộn đều với sữa ông thọ, dầu đậu phộng. Đổ lần lượt các loại bột vào trộn đều.
- Dùng rây lọc bột cho nhuyễn mịn.
- Đem bột hấp chín trong khoảng 30 phút.
Nặn bánh

- Viên tròn bột làm nhân bánh và vỏ bánh. Tỷ lệ vỏ nhân là 2:1.
- Vỏ bánh cán tròn dẹt, đặt viên nhân bánh vào giữa, túm bột lại lăn tròn.
- Cho bánh vào khuôn, ấn mạnh bánh để nhìn rõ các hoa văn
Việt Hà – Dịch từ MC
(Theo Congluan)
Nguồn: emdep