Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Cách phân biệt kem chống nắng Anessa thật - giả

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 23/05/2019
Cách phân biệt kem chống nắng Anessa thật - giả

Hai cách phân biệt hàng thật – giả dưới đây sẽ giúp các chị em tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng.

App hoa anh đào

Ngày hôm nay, thông tin cơ sở sản xuất kem chống nắng Anessa bị triệt phá tại Trung Quốc đã khiến dân tình xôn xao. Theo thống kê, cảnh sát đã thu giữ hơn 7.350 lọ kem giả thành phẩm, hơn 4.800 chai rỗng và nhiều nguyên liệu liên quan khác. Câu hỏi lớn nhất đặt ra lúc này này là: Làm sao để phân biệt hàng thật – hàng giả để chúng ta tránh mua phải hàng kém chất lượng?

Dưới đây là một số cách phân biệt kem chống nắng Anessa hàng thật mà bạn có thể áp dụng.

Cách 1:

Sản phẩm giả có phần thân chai cao và mảnh hơn so với lọ thật (bên phải).

Có 7.350 chai kem chống nắng Anessa bị làm giả, để không tiền mất tật mang các chị em cần nhớ 2 cách phân biệt này - Ảnh 2.

Phần bao bì của lọ giả cũng khá nhăn nhúm không mượt mà như lọ thật..

 
 
 

Cách 2

Có 7.350 chai kem chống nắng Anessa bị làm giả, để không tiền mất tật mang các chị em cần nhớ 2 cách phân biệt này - Ảnh 4.

Bao bì 2 lọ khá giống nhau

Có 7.350 chai kem chống nắng Anessa bị làm giả, để không tiền mất tật mang các chị em cần nhớ 2 cách phân biệt này - Ảnh 5.

Tuy nhiên lọ giả có mực in không sắc nét, bao bì sơ sài cẩu thả, chữ bị nhòe.

Có 7.350 chai kem chống nắng Anessa bị làm giả, để không tiền mất tật mang các chị em cần nhớ 2 cách phân biệt này - Ảnh 6.

Bao bì hàng thật in chìm chữ Anessa màu vàng đậm, thì hàng giả lại bị chuyển sang màu trắng do sử dụng bao bì kém chất lượng.

Có 7.350 chai kem chống nắng Anessa bị làm giả, để không tiền mất tật mang các chị em cần nhớ 2 cách phân biệt này - Ảnh 7.

Với phần thân chai, trong khi nắp của hàng thật hơi uốn cong nhẹ thì hàng giả lại là đường thẳng. Chữ in trên hộp kem giả cũng dại, nét mảnh hơn hàng thật.

Có 7.350 chai kem chống nắng Anessa bị làm giả, để không tiền mất tật mang các chị em cần nhớ 2 cách phân biệt này - Ảnh 8.

Phần nắp chai của lọ thật không có đường kẻ như ở lọ giả. Chất kem thật thiên về màu trắng vàng, dạng gel, hơi nhờn; còn hàng giả lại có màu trắng đục, chất kem loãng, như nước.

Theo Kenh14.vn

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep