Ở độ tuổi nào thì nên sử dụng những loại mỹ phẩm chống lão hóa da, đợi đến khi bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu như: nếp nhăn, đồi mồi, da chảy xệ,... thì lúc đó sử dụng có còn tác dụng hay không? Câu chuyện độ tuổi - thành phần và mỹ phẩm chống lão hóa cần phải được xem xét kĩ càng hơn; nếu bạn dùng quá sớm, điều đó sẽ lãng phí tiền bạc, còn nếu bạn dùng quá trễ - bạn cũng phải chi trả nhiều hơn vì quá muộn. Vậy đâu thực sự là câu trả lời, hãy cùng lắng nghe tư vấn của Tiến sĩ Elizabeth Tanzi – bác sĩ da liễu và đồng giám đốc viện da liễu phẫu thuật Laser Washington về vấn đề này.
Độ tuổi vàng: 25
Tuổi đôi mươi là thời điểm vàng để bạn bắt đầu lưu ý đến những sản phẩm có chứa thành phần retinol, khi bắt đầu phát hiện ra các dấu hiệu lão hóa - đa phần là do ánh nắng mặt trời gây nên nếp nhăn li ti thì bạn đã cần đến nó rồi đấy.

Đừng vội buồn vì bạn đã không nghĩ đến điều đó, tiến sĩ Tanzi cho rằng bắt đầu từ tuổi 35, phương pháp dùng vitamin A để chống lão hóa vẫn còn tác dụng (thậm chí khi không có chỉ định của bác sĩ), bạn hoàn toàn có thể dùng sản phẩm có chứa retinol để giúp thúc đẩy chu kỳ tế bào chính vì vậy làn da sẽ khỏe mạnh và tái tạo nhanh hơn bình thường.
Sakura Age Defying DNA Repair Serum là một trong những dòng sản phẩm chống lão hóa được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại. Với các thành phần và hoạt chất độc quyền trong công thức đem đến khả năng dưỡng da chuyên sâu, giảm nếp nhăn, cải thiện và phục hồi độ tươi trẻ của làn da của các chị em.

Xuất xứ: Nhật Bản
Giá bán: 1.250.000/ hộp 30 viên
Độ tuổi vàng: 20
Ngày nay, đa số các công thức kem dưỡng ẩm đều có chứa những chất chống oxy hóa như vitamin C và E cho tới trà đen, trà trắng cùng chiết xuất hạt nho có tác dụng bảo vệ làn da chống lại sự căng thẳng, ô nhiễm, và các tác động xấu trong cơ thể gây nên lão hóa da.
Tiến sĩ Tanzi cho rằng ở tuổi 15, bạn nên học cách làm quen với một người bạn kem dưỡng ẩm có chứa chất chống oxy hóa vào mỗi sáng, điều này hoàn toàn cần thiết để giúp da tránh khỏi những nguy cơ tiềm ẩn xấu gây hại từ môi trường như khói bụi và thuốc lá. Sau độ tuổi dậy thì và khi bước vào tuổi trưởng thành, tiếp tục dùng kem dưỡng ẩm chống oxy hóa sẽ là cách bạn nuôi dưỡng làn da hoàn hảo nhất.

Độ tuổi vàng: 6 tháng tuổi
Người bạn thân thiết của làn da đó chính là kem chống nắng - một trong những mỹ phẩm có khả năng chống lại lão hóa mạnh nhất cần thiết ngay từ lúc bạn còn trẻ con - 6 tháng tuổi. Đó là lý do nhiều chuyên gia khuyên rằng nên sử dụng kem chống nắng cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ để tạo thói quen chăm sóc da tốt cũng như ngừa được ung thư da. Và dù là ở độ tuổi nào đi nữa, đừng bao giờ quên việc sử dụng kem chống nắng phổ rộng - hạn chế được cả tia UVA và UVB vào mỗi sáng trước khi đi đâu đó nhé.
Độ tuổi vàng: 35 - 40
Bạn sẽ thấy rằng những loại mỹ phẩm làm sáng da thường chứa các thành phần như axit và các công thức độc quyền chứa nhiều loại vitamin khác nhau cũng như liều lượng chất tẩy trắng vừa đủ để làm mờ đốm nâu, tàn nhang do mặt trời và tuổi tác gây nên. Theo các chuyên gia da liễu thì từ 35 - 40, các sản phẩm làm sáng da này có thể điều trị được vấn đề ngay từ những dấu hiệu đầu tiên.

Độ tuổi vàng: 40
Được biết đến như một loại axit có thể được tìm thấy tự nhiên ở mọi tế bào trong cơ thể, loại huyết thanh này có nghĩa là “làm đầy” (một dạng phân tử dạng gel có khả năng giữ nước rất tốt, có chức năng làm chất đệm và lấp đầy khoảng trống giữa những tế bào). Cùng với collagen – “đối tác” của HA (hyaluronic acid) trong việc chống lại sự lão hóa, nó còn có tác dụng nuôi dưỡng làn da căng mịn và khỏe mạnh từ bên trong.
Tiến sĩ Tanzi khuyên rằng ở độ tuổi 40, nếu sử dụng huyết thanh HA thì da bạn thực sự có thể giữ nước rất tốt, giúp dưỡng ẩm, giữ ẩm cho da và làm mờ nếp nhăn. Đây là độ tuổi phải đối mặt với những vấn đề về da, đặc biệt làn da trở nên khô nhất, trong suốt khoảng thời gian tiền mãn kinh, do đó sản phẩm này là một ý tưởng quá tuyệt vời giúp làn da cải thiện được vấn đề lão hóa.
Độ tuổi vàng: 25
Để có thể bảo vệ một trong những vùng da mỏng manh và nhạy cảm nhất trên cơ thể thì sản phẩm phải có tích hợp chỉ số SPF cao nhưng vấn đảm bảo vấn đề dịu nhẹ và cung cấp đầy đủ dưỡng chất tốt cho vùng da mắt. Lời khuyên là nên sử dụng kem dưỡng mắt chống lão hóa, nếu có thể thì thêm thành phần collagen khi bạn bước vào tuổi 25 - thời gian mà những vết chân chim cũng như nếp nhăn bắt đầu xuất hiện.

Xem thêm: kem dưỡng da chống lão hóa vùng mắt nào tốt
Độ tuổi vàng: 45 - 50
Alpha Hydroxy Acids (AHAs) là loại axit từ trái cây (đường mía, táo, lê, cam, chanh, nho,…) như axit glycolic có trong mỹ phẩm, giúp thúc đẩy sự tái tạo lớp biểu bì, bảo vệ kết cấu tế bào trên da đồng thời làm giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da khô thô ráp và các đốm nâu. Ở độ tuổi ngoài 40, bạn nên sử dụng sản phẩm này. Khi các tế bào ngừng phát triển, việc sử dụng các dòng sản phẩm có chứa nó sẽ giúp cải thiện làn da, giúp da trông tươi trẻ và rạng rỡ hơn
Tổng hợp theo Afamily