Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Để có làn da trẻ khỏe, căng mịn đẹp như gái 18 thì nhất định phải biết 3 mốc thời gian vàng này!

KENHPHUNU.COM  | 18:00 , 15/01/2018
Để có làn da trẻ khỏe, căng mịn đẹp như gái 18 thì nhất định phải biết 3 mốc thời gian vàng này!

Đối với những bạn mới bắt đầu chăm sóc da thì thường hay bối rối và có nhiều thắc mắc như: Nên bắt đầu từ khi nào? Thời lượng cho việc sử dụng các sản phẩm là ra sao? Thời gian nghỉ giữa các bước như thế nào là hợp lí?

App hoa anh đào

Và còn ti tỉ những câu hỏi khác liên quan đến thời gian khiến cho các bạn mới chập chững vào con đường chăm sóc da cảm thấy hoang mang. Nhưng đừng lo, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tham khảo về các mốc thời gian chuẩn cho việc dưỡng da nhé!

Bao nhiêu tuổi nên bắt đầu dưỡng da?

Nếu như các bạn để ý thì sẽ thấy da của người Hàn thật sự rất là đẹp, mướt mịn và không tì vết, đơn giản là vì họ đã ý thức được việc chăm sóc da ngay từ nhỏ.

Vậy câu trả lời của câu hỏi này là: Hãy bắt đầu dưỡng da càng sớm càng tốt! Ở độ tuổi dậy thì, các bạn không cần chăm sóc quá phức tạp, sử dụng serum hay đặc trị gì cả mà đơn giản chỉ cần làm sạch da bằng các mỹ phẩm lành tính, dưỡng ẩm thường xuyên và đặc biệt không bao giờ được quên bôi kem chống nắng. Bên cạnh đó hãy chú ý đến lịch ăn, ngủ, uống nước đều đặn để da có thể khoẻ đẹp từ trong ra ngoài.

20 tuổi

Là thời điểm thích hợp để bắt đầu sử dụng dùng sản phẩm dưỡng trắng: như kem dưỡng trắng, mask dưỡng trắng, serum dưỡng trắng….

Mặc dù dưỡng trắng là mong muốn hàng đầu của các cô gái Á Đông. Nhưng bạn đừng nên vội vàng sử dụng các sản phẩm làm trắng khi còn trẻ. Hãy đợi đến sau 20 tuổi, khi da đã ổn định nhất. Lúc này, các loại kem dưỡng trắng sẽ phát huy tác dụng tốt nhất và giảm thiểu tình trạng nổi mụn, kích ứng.

23 tuổi

Là thời điểm thích hợp để bắt đầu dùng kem dưỡng mắt.

Nhiều nàng băn khoăn rằng khi vùng da mắt chưa bị nhăn thì liệu có cần dùng kem dưỡng không? Thực tế vùng da mắt dễ bị tác động của các yếu tố bên ngoài nên cần chăm sóc nó từ sớm.

Để sử dụng kem dưỡng mắt hiệu quả tốt nhất nên lựa chọn một loại kem dưỡng thích hợp và sử dụng riêng cho vùng da mắt. Tùy từng độ tuổi để chọn lựa những sản phẩm khác nhau.Từ 23 – 25 tuổi nên sử dụng những loại kem chủ yếu dưỡng ẩm dịu nhẹ. Từ độ tuổi 25 – 30 ưu tiên các loại kem chống lão hóa. Độ tuổi 30 trở đi có thể sử dụng kem cải thiện lão hóa.

25 tuổi

Là thời điểm nên bắt đầu sử dụng sản phẩm chống lão hoá.

Sử dụng kem chống lão hóa năm 25 tuổi hoàn toàn không hề sớm, mà rất đúng lúc. Bên cạnh đó nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ nên bắt đầu sử dụng kem chống lão hóa khi bước sang tuổi 20.

Giai đoạn này các dấu hiệu lão hóa sớm đã bắt đầu âm thầm hình thành, nên nếu bạn chăm sóc da chu đáo và các sản phẩm ngừa lão hóa ngay từ sớm thì quá trình này sẽ diễn ra chậm hơn.

Thời lượng cho việc sử dụng các sản phẩm dưỡng da?

20-30s là thời gian thích hợp để massage khi rửa mặt và làm sạch da.

1 phút là thời gian tối đa lưu các chất tẩy rửa trên da

Bạn có biết rằng cách rửa mặt chuẩn nhất là chỉ rửa và massage trong vòng 30 giây là tốt nhất cho da. Nhiều chị em có thói quen và nghĩ rằng rửa càng lâu càng sạch và càng tốt. Tuy nhiên, điều này sẽ làm da khô, mất cân bằng độ pH trên da và làm da dễ bị tróc vảy, sinh mụn,…2 phút thời gian nước rửa sạch hiệu quả các sản phẩm tẩy rửa trên da bạn.

Vỗ nước sạch lên da và dùng ngón tay di chuyển đều trên da trong thời gian 2 phút để loại bỏ hoàn toàn các chất tẩy rửa. Nên sử dụng ngón tay có lực yếu nhất (thường là ngón út) để tránh ma sát mạnh gây xệ da, tăng nguy cơ lão hoá sớm.

3 phút là thời gian mask lotion đạt hiệu quả cấp nước tối ưu

Lotion mask được hiểu là một loại mặt nạ cấp nước tức thời cho da. Cách làm vô cùng đơn giản, không tốn kém, dễ thực hiện và phù hợp với mọi người. Lotion mask sẽ cấp nước tức thì cho da, mang đến cho bạn làn da căng bóng, mềm mịn và về lâu về dài, giúp da thẩm thấu dưỡng chất tốt hơn, ngăn ngừa quá trình lão hóa.

5 phút là thời gian cleansing oil giúp hoà tan lớp makeup, bụi bẩn và bã nhờn trên da. 5 phút cũng là thời gian cần và đủ để nghỉ giữa các bước dưỡng da

Bạn có thể có rất nhiều bước chăm sóc da một ngày gồm nước hoa hồng, tinh chất, kem dưỡng, mặt nạ ngủ… Nhưng hãy nhớ, mỹ phẩm cần ít nhất 5 phút để thấm vào da và không gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Do đó các bước của bạn nên cách nhau khoảng 5 phút. Thậm chí với một số sản phẩm đặc trị bạn cần lâu hơn (trên 5 phút) giữa các bước dưỡng da.

15-20 phút là thời gian lý tưởng để đắp mặt nạ dưỡng da

Mặt nạ dưỡng da cần 15-20 phút để dưỡng chất thẩm thấu, nếu để lâu hơn da có thể bị “bội thực”, thậm chí là gây mụn với làn da dầu nhờn.

Đây cũng là thời gian cần thiết để kem chống nắng thẩm thấu và phát huy hiệu quả bảo vệ và thẩm mỹ.

Và quan trọng nhất, chăm sóc da là một quá trình dài, không thể thấy được hiệu quả tức thời đâu nên các bạn phải luôn ghi một điều đó là: “Kiên trì thì mới đẹp”.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep