Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Khám phá những thành phần lợi và hại trong kem dưỡng trắng

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 08/10/2015

Chắc ở đây ai cũng từng nghe và biết đến kem dưỡng trắng rồi nhỉ? Nhưng có bao giờ bạn thắc mắc kem dưỡng trắng có lợi và hại gì không?

App hoa anh đào

Việc sở hữu một làn da trắng mịn là mơ ước của bất cứ cô gái Việt Nam nào. Đó cũng chính là lý do khiến hàng ngày chúng ta tìm đến các loại kem hỗ trợ làm trắng da như một vị cứu tinh các bạn ha ^^ Tuy nhiên, có khi nào bạn thắc mắc rằng, những nguyên liệu trong hũ kem dưỡng trắng mà mình đang sử dụng tốt hay không tốt, có lợi hay có hại cho làn da? Hãy cùng Oanh tìm hiểu câu trả lời trong bài viết ngày hum nay nha.

thành phần trong kem dưỡng trắng da

Chắc hẳn các bạn đều nhớ, Oanh thường chỉ tin dùng các sản phẩm thiên nhiên, hoặc có nguồn gốc từ thiên nhiên nè, tại Oanh luôn tin rằng chỉ đồ thiên nhiên mới tốt cho làn da của tụi mình, hihi. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện, thời gian để có thể dưỡng da cầu kỳ, cũng như không phải ai cũng hợp đồ thiên nhiên đó các bạn. Thực, ra, các việc sử dụng các loại kem dưỡng trắng sẽ giúp da chúng mình đẹp hơn, trắng xinh hơn, nhưng các bạn phải đảm bảo rằng đó là kem tốt nhé.

Thế nào là kem dưỡng trắng tốt?

Oanh nghĩ là có rất nghiều bạn cho rằng, cứ kem dưỡng đắt tiền là kem tốt. Thật ra thì không có hẳn là như vậy đâu, nhiều khi kem đắt là do thương hiệu của họ lớn nè, chi phí sản xuất cao nè… Chứ còn khi mình dùng có hiệu quả hay không còn là do làn da của mình có hợp không đó mấy bạn.

Khám phá những thành phần cơ bản trong kem dưỡng trắng

Ngay bây giờ, bạn hãy lấy hũ kem dưỡng mà mình có ra nè, và cùng Oanh thử kiểm tra ha. Thường một hộp kem mỹ phẩm mà bạn đang có sẽ tìm thấy một trong những thành phần list sau đây giữ tác dụng làm trắng (lightening hoăc antioxidant): kojic acid, hydroquinone, beta arbutin, mulberry root extract, azelaic acid, alpha burtin, licorice extract, vitamin A, vitamin C…. Riêng với các hãng sản xuất ở châu Á thì thường dùng bột ngọc trai, nhân sâm, bạch truật, bột hoa đào, bạch linh, chiết xuất dâu tằm, trà xanh, gạo, sữa ong chúa, bột nghệ,… Dưới đây là đánh giá cơ bản về một số thành phần nha.

Những thành phần siêu nguy hiểm trong kem dưỡng trắng da

Những thành phần nguy hiểm bên trong kem trắng da

1. Hydroquinone: Đây là thành phần hỗ trợ làm trắng da siêu nhanh và giá thì khá rẻ. Có lẽ đó chính là lý do khiến hiện nay thành phần này bị cấm dùng trong mỹ phẩm bởi nó gây ra nám, sạm da với những người dùng lâu năm và còn có nguy cơ gây ung thư máu. Một số thành phần biến thể của hydroquinone là monobenzyl, monomethyl,… Vậy nên bạn hãy tránh xa kem có những thành phần này đó ha.

2 . Mecury-based: bạn có thể thấy những thành phần tương tự như mercurous chloride, calomel, mercuric, mercurio. Thực tế thì 5/10 kem dưỡng trắng xuất phát từ Châu Á có thành phần này. Thực ra thì không chỉ có hại cho da mà Mecury-based còn gây hại cho thận, hệ miễn dịch, hệ thần kinh…

3. Steroids: còn có tên gọi là corticoid. Tác hại của thành phần này thì Oanh không phải nói nhiều nữa rồi. Nó sẽ khiến bạn bị phụ thuộc vào kem, da mỏng dần, nám nhiều hơn, dễ nổi mụn…. Tiếc là thành phần này không được ghi ở bao bì của sản phẩm, nên chúng mình chỉ còn cách là tự nhận biết mà thôi.

Những thành phần có lợi trong kem dưỡng trắng da

1. Kojic Acid: đây là thành phần được chiết xuất từ gạo, và cũng xuất hiện phổ biến trong các sản phẩm làm trắng da của mỹ phẩm Nhật. Thành phần này có hiệu quả tốt và an toàn cho da.

2. Mulberry extract: thành phần này được lấy từ rễ cây có hiệu quả làm trắng tuyệt vời. Điểm đặc biệt của nó là an toàn tuyệt đối cho da, thích hợp cả cho da nhạy cảm.

3. Alpha Arbutin: đây là thành phần được chiết xuất từ cây Uva Ursi, có hiệu quả làm trắng mạnh mà an toàn.

4. Licorice Extract (chiết xuất cam thảo): cũng tốt nhưng thường xuất hiện trong những kem dưỡng có giá cao.

5. Aleosin (chiết xuất từ aloe vera): hỗ trợ làm trắng nhẹ

6. Lycolic acid: là một loại acid tự nhiên chiết xuất từ mía, cũng tác dụng làm trắng nhẹ.

7. Glutathione: đây là thành phần giúp làm trắng da vừa có thể được xuất hiện trong kem làm trắng, vừa được sử dụng như viên thuốc vitamin uống làm trắng da.

8. Nhân sâm, bạch truật, bột hoa đào, bạch linh, chiết xuất dâu tằm ,sữa ong chúa, bột nghệ, hạt bí đao, chiết xuất trà xanh… : những thành phần này thì chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc rồi đó ha. Đây là các thành phần khá phổ biến, được người Việt Nam dùng khá nhiều  và Oanh cũng đã từng giới thiệu đến các bạn trong những bài viết trước rồi. Nhìn chung, đây là những thành phần dưỡng trắng chậm mà an toàn cũng như  sau khi ngưng bạn vẫn giữ nguyên màu da chứ không lo xỉn hơn.

Những thành phần tự nhiên

Các bạn thử xem mình đang sử dụng kem dưỡng có những thành phần dưỡng trắng nào ha. Cuối cùng, Oanh lưu ý với các bạn một lần nữa là những thành phần dưỡng trắng hầu hết đều có công dụng loại bỏ lớp da tế bào chết, làm da sáng hơn. Vì vậy, các bạn nhớ luôn dùng kèm kem chống nắng khi ra đường nhé!

Chúc các bạn luôn chăm sóc da thật đúng cách, có gì nhớ để lại comment cho Oanh ha.

Nguồn: xinhxinh

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep