Nếu bạn hiểu được rằng tác hại của ánh nắng mặt trời đến làn da của mình thì đã đến lúc bạn cần tìm hiểu thêm về kem chống nắng. Tuy nhiên, rất nhiều người tỏ ra khá khó chịu khi phải sử dụng kem chống nắng bởi:
- Nó làm da trắng mốc
- Nó có mùi khó chịu.
- Nó làm da bị bí
- Nó khiến lớp trang điểm dày cộm và da nhanh đổ dầu
- Thật phức tạp khi sau 2 - 3 tiếng lại phải lặp lại việc thoa kem chống nắng
- ....
Nhưng bạn có biết rằng việc dùng kem chống nắng hạn chế được khoảng 24/100 sự lão hóa sớm và giảm được lên tới 50/100 khả năng ung thư da không? Đừng ghét kem chống nắng khi bạn hiểu rõ hơn về nó qua những lời lý giải sau đây.
Bạn quên cập nhật thông tin làm đẹp rồi thì phải? Rõ ràng có một điều đó là những sản phẩm kem chống nắng ngày nay đã được cải tiến mạnh mẽ hơn rất nhiều về nguyên liệu, màu sắc lẫn hiệu quả. Câu chuyện bí và dày là của 5 năm về trước rồi đấy cô nàng xinh đẹp ơi!

- Sản phẩm chống nắng giờ đây có nhiều dạng thức: kem, gel, xịt kem, xịt nước, hoặc núp trong hình hài kem dưỡng ẩm hay phấn nền trang điểm để phù hợp với những nhu cầu khắt khe của người dùng.
- Bạn còn tỏ ra e ngại thì có thể tham khảo các công thức dạng gel hoặc xịt cho da dầu, không bít lỗ chân lông (Non-comedogenic) và kết thúc khô ráo (Dry-touch).
Công nghệ hiện đại dường như đã khắc phục hầu hết nhược điểm khó chịu của kem chống nắng, nó gần như trong suốt, mỏng, không màu và hỗ trợ rất tốt cho làn da khi trang điểm.

Kem chống nắng Heliocare cho da nhờn mụn được đánh giá khá cao
- Quan điểm của các nhà make-up cho da đẹp hiện nay đó là sử dụng kem chống nắng để dùng thay kem lót, bởi nó làm căng mịn bề mặt da, mờ nếp nhăn và cả lỗ chân lông (nếu có silicon), giúp da sáng hơn nhờ màu hồng đào của kem.
- Mẹo cho bạn nếu muốn dùng kem chống nắng làm hỗ trợ lớp nền căng mịn đó là nên để nó thẩm thấu khoảng 5 phút trước khi bôi kem nền. Giờ đây, hầu hết những công thức chống nắng đều có khả năng giúp bề mặt da đẹp và hỗ trợ khá nhiều trong việc trang điểm.
Một tin đáng mừng là không phải loại kem chống nắng nào cũng yêu cầu điều này mới phát huy được tác dụng của nó, cụ thể hơn như:
- Kem chống nắng hóa học (sunscreen) mới cần thời gian để các thành phần như avobenzone, octinoxate, octocrylene, oxybenzone “tan” vào da và hấp thụ các tia UV có hại.
- Còn kem chống nắng vật lý (sunblock) chứa các khoáng chất như titanium dioxide và zinc oxide với cơ chế hoạt động như một bức tường thành chống lại tia cực tím, thực chất chúng có thể phát huy tác dụng ngay khi bôi lên da.

Kem chống nắng Uriage Bariesun Creme SPF50+ chịu nước và dưỡng da tốt
Điều này mang đến một mẹo nhỏ trong việc dùng kem chống nắng đó là nếu bạn muốn ra khỏi nhà nhanh chóng vào sáng sớm mà không sợ bị muộn thì dùng một lớp chống nắng vật lý. Các khoáng chất vô cơ sẽ ít tan rã hơn dưới ánh nắng mặt trời trừ khi bạn đổ quá nhiều mồ hôi hoặc dùng khăn lau đi. Tuy nhiên, lời khuyên của các chuyên gia là việc bôi lặp lại sau khoảng 2 - 3 h là điều cần thiết, vì thế đừng bỏ qua dẫu nó có hơi rắc rối nhé!
Rõ ràng nếu bạn hiểu được công thức bảo vệ này thì hãy biết rằng bạn không bôi kem chống nắng mới thực sự làm hư da mà thôi. Đừng nghĩ rằng hóa chất trong kem sẽ tan vào da và làm thay đổi hormone hay ung thư da nhé! Rõ ràng vẫn chưa có phát hiện nào về điều này, chỉ có ung thư da do không dùng biện pháp bảo vệ khỏi tia UV như dùng kem chống nắng thôi.

Nếu bạn vẫn sợ điều phi lý này xảy ra thì tại sao không nghĩ đến kem chống nắng vật lý, có một điều đó là những thành phần trong sunblock không hề thấm vào da, nó chỉ nằm trên bề mặt để tạo lớp phản cực kì hữu dụng cho bạn đấy.
Một điểm đáng lưu ý đó nữa là việc tẩy trang sau khi dùng kem chống nắng, bạn nên biết rằng cũng giống như kem trang điểm - nó có tác dụng làm đẹp hoặc bảo vệ như kem chống nắng, thì khi bạn không cần sử dụng nữa hãy làm sạch nó đi nhé. Một sự thật khi kem chống nắng là người hùng dưới ánh sáng mặt trời thì lại trở thành kẻ thù nếu nó vẫn tồn tại trên bề mặt da khi bạn đi ngủ, vì thế hãy cẩn trọng nhé!
Rõ ràng bạn suy nghĩ nước sẽ rửa trôi đi lớp kem chống nắng bảo vệ thì không có gì sai cả, nhưng khuyến cáo vẫn cho rằng nên dùng kem chống nắng khi đi bơi. Có thật hoang đường không? Sự thật thì vẫn là điều cần thiết bởi lẽ đi bơi thì việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn rõ rệt và bạn phải bảo vệ da tăng cường hơn nữa, hãy chọn công thức có ghi “water-resistant” (chịu nước) - nó có khả năng giúp bạn an toàn hơn trong bơi lội mà không lo sợ ánh nắng, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi nhé!
Trong skincare thì việc dùng kem chống nắng vẫn là điều mà bất cứ ai cũng đề xuất trong việc bảo vệ và làm trắng da bên cạnh việc dùng kem dưỡng trắng da, nhưng với tình trạng khó chịu như dày, bí, trắng, dị ứng, mùi,... thì một số người tỏ ra không thích nó. Họ có thể dùng liệu pháp thay thế đó là viên uống nhưng xin đừng ghét kem chống nắng. Bởi lẽ, ngoài kia vẫn còn nhiều sự lựa chọn dành cho bạn, vấn đề là bạn đừng nản lòng và ngại ngần tìm kiếm cho mình một công thức phù hợp. Như người ta vẫn thường bảo: cá lớn vẫn ở ngoài biển đấy thôi!

Tham khảo thêm: cách lựa chọn kem chống nắng phù hợp
- Sau mỗi 2 tiếng nên bôi kem chống nắng lại một lần
- Cần 1ml (tương đương 1/4 thìa cà phê) kem chống nắng cho khuôn mặt
- Cần 1 ly shot-glass (loại để uống vodka) đầy kem chống nắng cho toàn bộ cơ thể
- Cần dùng một lượng kem nền hoặc phấn nền gấp 14 lần thông thường mới đạt đủ chỉ số chống nắng ghi trên bao bì các sản phẩm này
- Hãy luôn bôi kem chống nắng trước khi trang điểm!
Sơn Phạm tổng hợp