1. Trị hôi chân bằng giấm trắng
Nguyên liệu cần có:

- 1 chén giấm trắng.
- 3 – 5 bông tẩy trang
- 1 chậu nước ấm muối pha loãng.
Cách làm:
- Rửa sạch chân, lấy bông tẩy trang thấm ướt vào chén nước giấm trắng rồi chà nhẹ nhàng lên chân, những chỗ bị bong da chỉ lên chấm nhẹ 1 lần.
- Chờ khoảng 5 – 10 phút, thì rửa sạch lại chân bằng nước ấm, sau đó ngâm chân với chậu nước muối loãng khoảng 5 phút rồi lau sạch chân bằng khăn cotton mềm.
Công dụng:
Nhờ thành phần axit những vi khuẩn gây mùi sẽ bị diệt sạch, đồng thời đây cũng là một phương pháp trị ngứa chân khá hiệu quả. Không những vậy, khi ngâm chân với nước ấm còn giúp giấc ngủ sâu hơn.
2. Trị hôi chân bằng gừng và chanh tươi
Nguyên liệu cần có:

– 3 – 5 thìa canh nước ép gừng tươi (gừng rửa sạch bùn đất, dùng dao gọt vỏ, cho vào máy xay nhuyễn rồi lấy rây lọc lấy phần nước ép nguyên chất).
– 3 – 5 giọt nước cốt chanh tươi.
– 3 – 5 bông tẩy trang.
– Bát và thìa.
Cách làm:
- Cho 2 nguyên liệu đã chuẩn bị trên vào bát rồi dùng thìa khuấy đều để được hỗn hợp đồng nhất.
- Rửa sạch chân, lấy bông tẩy trang thấm ướt vào bát hỗn hợp này rồi chà nhẹ nhàng lên chân, những chỗ bị bong da chỉ lên chấm nhẹ 1 lần.
- Chờ khoảng 5 – 10 phút, thì rửa sạch lại chân bằng nước ấm
Công dụng:
Do thành phần axit tự nhiên có trong chanh, cùng với gừng tươi chúng sẽ giúp ngăn ngừa việc tiết mồ hôi cũng như hạn chế hoạt động của vi khuẩn gây mùi.
3. Trị hôi chân bằng củ cái trắng và muối
Nguyên liệu cần có:

- 1 củ cải trắng.
- 1 thìa canh muối hột.
- 1 lít nước.
Cách làm:
- Củ cải rửa sạch, cắt thành những miếng nhỏ cho vào nồi đun nóng cùng với muối và nước trong khoảng 10 – 20 phút thì tắt bếp.
- Chỉ lấy phần nước cải muối vừa đun được, bỏ đi phần bã rồi pha với chút nước lạnh và sử dụng phần nước này để ngâm chân đến khi nước nguội hẳn thì lau sạch lại chân bằng khăn cotton sạch.
Theo Một thế giới