3Sáng nào thức vậy em cũng uống 1 cốc nước, nó giúp em cảm thấy tỉnh táo và nghe đâu còn loại trừ độc tố trong cơ thể nữa đó ạ. Nhưng cứ uống mãi nước lọc thì chán và nhạy nhẽo lắm. Thế là em nghĩ ra mỗi ngày sẽ làm một món nước để vừa giải độc cơ thể vừa bổ sung vào bữa sáng nữa.
Cho nên mỗi tối trước khi đi ngủ em thường rữa sạch một vài loại trái cây: dưa hấu, nước cam, ổi, lê, đu đủ… Sáng sớm em sẽ thức sớm để làm nước ép hoặc sinh tố, rất là ngon các mẹ ạ. Có hôm không có thời gian thì em chỉ pha vộ một ly mật ong ấm uống tạm.
Hay một số hôm bị táo bón em sẽ thay ly nước hoa quả hay nước mật ong bằng một ly nước muối pha loãng. Vì muối ăn có tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc, có thể đẩy những chất cặn bã trong cơ thể ra bên ngoài. Nhiều người khuyên em khi bị táo bón cứ kiên trì uống nước muối loãng mỗi ngày sẽ có công dụng làm giảm tích tụ chất thải bài tiết.
Tuy nhiên, những ly nước em từng uống vào mỗi buổi sáng không hề tốt như em nghĩ. Và với công dụng ban đầu là loại trừ độc tố trong cơ thể thì em đang vô tình gây ra những tác dụng không mong muốn, nguy hại tới sức khỏe.
Những loại đồ uống không nên uống vào sáng sớm mà chúng ta nên tránh nè các mẹ ơi:
Một là nước hoa quả:

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet).
Rất nhiều chị có sở thích uống một cốc nước ép hoa quả tươi vào buổi sáng sớm với mục đích làm đẹp da và làm phong phú buổi ăn sáng. Tuy nhiên, đây là một cách làm không đúng. Hai lý do đó là:
Thứ nhất, do nước hoa quả rất ngọt, nếu uống khi bụng đói sẽ khiến cảm giác thèm ăn mất đi nên gây ảnh hưởng tới việc ăn bữa sáng.
Thứ hai, do cơ thể thích môi trường ấm áp, đặc biệt là vào sáng sớm nên nếu uống đồ lạnh sẽ kích thích đường ruột gây ảnh hưởng đến việc hấp thụ tiêu hóa.
Hai là nước mật ong:

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet).
Uống mật ong vào sáng sớm sẽ khiến cơ thể ấm hơn khi trời lạnh, giảm cân, đẹp da… nhưng uống khi dạ dày trống rỗng lại không thích hợp.
Nguyên nhân là vì trong mật ong có chứa lượng lớn fructose và glucose khiến đường huyết tăng cao, làm cơ thể không có cảm giác đói nên gây ảnh hưởng đến việc hấp thụ bữa sáng.
Không những vậy, fructose trong mật ong phải thông qua trao đổi chất để chuyển hóa thành glucose mới được cơ thể hấp thụ. Do đó, nó sẽ mất đi tác dụng bài trừ độc tố trong cơ thể của cốc nước đầu tiên vào buổi sáng sớm. Ngoài ra, chất dinh dưỡng trong mật ong cũng không được hấp thụ một cách hiệu quả.
Lưu ý: Nếu các mẹ uống mật ong vào buổi sáng thì sau khi thức dậy các chị hãy uống một cốc nước lọc ấm trước, 10 phút sau hãy uống nước mật ong. Hay dùng mật ong phết lên trên bánh mì để làm bữa ăn sáng.
Ba là nước muối loãng:

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet).
Đúng là dùng nước muối loãng làm nước uống đầu tiên sau khi thức dậy để làm giảm chứng táo bón, tác dụng thúc đẩy máu huyết lưu thông. Nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, nếu chỉ dựa vào đó thì không thể chữa trị triệt để được chứng táo bón mà còn phải kết hợp với việc điều chỉnh ăn uống hợp lý.
Tuy nhiên, sáng sớm là thời điểm huyết áp cao bất thường, nếu uống nước muối sẽ càng khiến huyết áp tăng cao. Bên cạnh đó là nước muối tự pha nên lượng mặn nhạt sẽ khác nhau từng ngày, nếu uống quá mặn thì không tốt đâu.
Vì vậy, những người bị bệnh huyết áp cao, bệnh tim mạch, chức năng thận bất thường càng không nên uống nước muối sau khi thức dậy.
Để cốc nước đầu tiên vào buổi sáng được phát huy hết tác dụng giải độc cơ thể thì các mẹ chị nên uống nước lọc và phải làm theo những hướng dẫn sau đây nhé.
Không uống nước lạnh vào buổi sáng: Rất nhiều người thích sau khi thức dậy là uống ngay một cốc nước lạnh để tinh thần sảng khoái. Thực ra đây là cách làm sai lầm. Sáng sớm dạ dày còn rỗng, nếu uống nước quá lạnh hoặc quá nóng sẽ kích thích và gây khó chịu cho đường ruột, dạ dày. Nên uống một cốc nước có nhiệt độ tương đương với nhiệt độ phòng là tốt nhất. Khi trời lạnh nên uống nước ấm để giảm bớt sự kích thích đối với dạ dày.
Ngược lại một cốc nước sôi để nguội khoảng từ 20 – 25 độ hay uống nước ấm sẽ có quá trình trao đổi chất tốt, sự tích lũy axit lactic trong tổ chức cơ giảm và họ không dễ cảm thấy mệt mỏi. Vì nước ấm dễ dàng thẩm thấu qua màng tế bào và có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất giúp tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể.
Tuy nhiên các chị nên chú ý bình đựng nước nguội cần có nắp đậy vì khi ở trong không khí quá lâu, nước lọc sẽ mất đi hoạt tính đấy ạ.
Các chị nhớ là không nên mắc phải sai lầm như thế như em nữa nhé, từ khi đọc được thông tin này em chỉ còn uống nước ấm thôi, không dám uống bất cứ loại nước mát vào buổi sáng nữa.
Theo WTT