Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

8 Loại xét nghiệm quan trọng phụ nữ nhất định phải làm để phát hiện sớm BỆNH NAN Y

KENHPHUNU.COM  | 17:00 , 27/02/2018
8 Loại xét nghiệm quan trọng phụ nữ nhất định phải làm để phát hiện sớm BỆNH NAN Y

Nếu phụ nữ sau 30 được khuyên phải quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, thường xuyên thăm khám và làm các xét nghiệm thì phụ nữ 40 càng không được bỏ qua.

“Ở mọi giai đoạn, sức khỏe sẽ có nhiều chuyển biến phức tạp mà bằng mắt thường hay trực giác chúng ta khó có thể nhận biết được.” Đây là câu nó mà em thường xuyên nói với 2 bà chị ở nhà, nhưng có ai chịu nghe em đâu.

Cũng không phải do chị em chủ quan hay gì, mà do sống ở nông thôn quen rồi ít tiếp xúc với điều kiện y tế tốt. Ở quê, cứ nói đến đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe là ai cũng ngại, nói “khám ra biết tùm lum bệnh lại lo, thôi tới đâu hay tới đó”. Em hết lời khuyên mà không ai chịu nghe. Đến khi thấy bệnh mới bắt đâu lo lắng mất ăn mất ngủ.

Chuyện là trong một lần tình cơ đang tắm, chị em phát hiện ở ngực trái có một u nhỏ, sờ không đau, không đỏ hay có gì bắt thường hết, chỉ là u nhô lên so với bình thường. Thật ra chị cũng chủ quan và không nói với ai, nhưng âm thầm lên mạng tìm hiểu thông tin, rồi đọc được thông tin là có khối u có thể là dấu hiệu của ung thư vú.

Nghe tới ung thư mới bắt đầu sợ, điện thoại cho em khóc bù lu bù loa nói là mình bị ung thư vú. Em nghe mà cũng sợ quá trời quá đất. Em bắt phải tức tốc bắt xe lên Sài Gòn ngay để em đưa đi khám.

Trong thời gian chờ chị vô khám mà em cũng lo quá trời, mặc dù trước nay nhà em chưa có ai mắc phải căn bệnh “quái ác” này. Nhưng bệnh này không hoàn toàn do di truyền mà còn do thói quen ăn uống, sinh hoạt và yếu tố môi trường tác động.



U vú lành tính được hình thành do sự thay đổi hóc-môn, do nội tiết tố trong cơ thể, do va đập. Tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng ảnh hưởng chu kỳ kinh nguyệt. (Ảnh minh họa).

Nhưng sau khi làm hết các xét nghiệm thì nhận được kết quả là khối u lành tính các mẹ ạ, mừng muốn rớt nước mắt.

Theo bác sĩ cho biết đây là tình trạng này phổ biến nhất ở phụ nữ độ tuổi 30-50, và thường có xu hướng di truyền trong gia đình. Các khối u ở ngực như nang, nhân xơ tuyến vú thường liên quan đến hormone. Đó là lý do vì sao các triệu chứng thường xuất hiện ở giai đoạn kinh nguyệt, và sau mãn kinh hầu hết phụ nữ không còn các triệu chứng này.

Nhân cơ hội chị em lên Sài Gòn khám bệnh, em nhờ bác sĩ tư vấn 1 loạt xét nghiệm quan trọng dành cho phụ nữ tầm 40 như chị em. Kèm theo một vài lời “dọa” để chị quan tâm hơn tới sức khỏe.

Theo đó bác sĩ cho biết, phụ nữ tầm 40 tuổi nên tiến hành những bài kiểm tra sức khỏe quan trọng sau. Đây cũng là những xét nghiệm quan trọng mà một số bài báo sức khỏe cũng khuyên chúng ta:

“Kiểm tra huyết áp: Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyên phụ nữ nên kiểm tra huyết áp ít nhất mỗi năm một lần bắt đầu từ 20 tuổi. Nhưng khi đến tuổi trung niên, bạn nên kiểm tra huyết áp thường xuyên. Huyết áp cao là nguy cơ chính gây bệnh tim và đột quỵ. Huyết áp bình thường nhỏ hơn 120/80 mm Hg.

Xét nghiệm máu: Cũng như huyết áp, bạn nên thực hiện xét nghiệm máu để kiểm tra cholesterol xấu LDL, cholesterol thấp HDL và triglyceride mỗi năm một lần từ năm 20 tuổi. Wendy Day – bác nội khoa cho biết: “Bệnh tim vẫn là kẻ giết người hàng đầu của phụ nữ. Nó chiếm 22% số ca tử vong ở phụ nữ nhiều hơn tất cả các loại ung thư kết hợp.

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Internet).

Kiểm tra bệnh tiểu đường: Nếu bạn có nguy cơ mắc béo phì hoặc gia đình có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, bạn nên theo dõi lượng đường trong máu trong nhiều năm. Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ khuyến cáo phụ nữ tuổi 45 nên bắt đầu sàng lọc hàng nă m. Bác sĩ có thể kiểm tra glucoza trong máu hoặc xét nghiệm A1C (đánh giá mức độ glucose trung bình trong máu trong 3 tháng qua).

Chụp X- quang tuyến vú: Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, phụ nữ từ 40 tuổi nên chụp quang tuyến vú để tầm soát ung thư vú. Phụ nữ từ 45 tuổi đến 54 tuổi nên kiểm tra hàng năm. Và phụ nữ từ 55 tuổi trở lên có thể chụp quang tuyến vú 2 năm một lần.

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Internet).

Kiểm tra mắt: Ngay cả khi thị lực của bạn đã từng là 10/10, bạn đừng ngạc nhiên nếu bạn đột nhiên khó đọc menu đồ ăn hay đọc tin nhắn. Bạn nên tới bác sĩ nhãn khoa để kiểm tra kịp thời. Theo Hiệp hội Trị liệu Hoa Kỳ, bắt đầu từ 18 tuổi, mọi người nên khám mắt ít nhất 2 năm một lần. Nhưng khi đến tuổi 40 bạn cần quan tâm hơn. Người bị bệnh tăng nhãn áp nên kiểm tra mắt 1-3 năm một lần. Ngoài ra, bạn đừng quên kiểm tra võng mạc đặc biệt là khi bạn bị bệnh tiểu đường.

Xét nghiệm ung thư cổ tử cung: Những phụ nữ tuổi từ 30-65 nên tiến hành xét nghiệm Pap với xét nghiệm HPV ít nhất 5 năm một lần (hoặc kiểm tra Pap riêng 3 năm một lần). Bạn đừng ngần ngại kể những điểm thầm kín về cuộc sống tình dục của bạn. Nếu bạn có mối quan hệ mới, có nhiều bạn tình, hoặc nghi ngờ bạn đời của bạn có bạn tình khác thì bạn cần sàng lọc STD (HPV, virut gây ung thư cổ tử cung).


Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Internet).

Kiểm tra da: Hầu hết các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên đi kiểm tra da ít nhất mỗi năm một lần. Bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra làn da của mình và gặp bác sĩ nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi nào.

Chức năng tuyến giáp: Khoảng 13% phụ nữ trong độ tuổi từ 35-65 bị bệnh suy giáp, vì vậy bắt đầu ở tuổi 35, chị em nên kiểm tra tuyến giáp ít nhất 5 năm một lần. Bạn nên thực hiện xét nghiệm máu để kiểm tra những vấn đề ở tuyến giáp như cường giáp hoặc suy giáp. Phụ nữ từ 19 tới 49 tuổi hay những phụ nữ có tiền sử gia đình mắc bệnh về tuyến giáp nên tiến hành bài kiểm tra này. Phụ nữ trên 40 nên kiểm tra chức năng tuyến giáp 5 năm một lần.”Xem thêm bài viết:

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep