Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Ăn trái cây bị nổi mụn là do điều này, chứ chẳng có loại quả nào nóng hay là mát cả

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 31/01/2018
Ăn trái cây bị nổi mụn là do điều này, chứ chẳng có loại quả nào nóng hay là mát cả

Mùa hè là thời điểm nở rộ của rất nhiều hoa quả ngon miệng cho chị em lựa chọn. Tuy nhiên, phần lớn những trái cây khoái khẩu lại được gắn mác là "quả nóng" nên các mẹ kiêng dè không dám ăn. Thậm chí, một số người sau khi ăn mít, ăn vải còn cảm thấy rất nóng và bị nổi mụn!

App hoa anh đào

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, quan điểm về trái cây nóng - mát là hoàn toàn không có cơ sở. Thực tế, không có trái cây nào là nóng và cũng không có trái cây nào là mát.

Trái cây chỉ được phân làm hai loại nhiều đường và ít đường:

- Những loại quả nhiều đường là những loại quả ngọt như vải, nhãn, mít, xoài…

- Quả ít đường như bưởi, cam, thanh long,…

Dựa trên cơ sở đó mà người ăn cần lựa chọn trái cây cho phù hợp với cơ địa của mình. Ví dụ người bị đái tháo đường, thừa cân béo phì thì không nên ăn trái cây nhiều đường mà nên chọn loại trái cây ít đường mới phù hợp.

Ngược lại, người gầy muốn tăng cân thì nên ăn trái cây nhiều đường để bổ sung dinh dưỡng, nhanh chóng đạt mức cân nặng mong muốn.

Ảnh minh họa

Lý giải về nguyên nhân một số người mọc mụn, rôm sảy sau khi ăn một số loại trái cây như mít, vải, các bác sĩ cho rằng: “Đó có thể là do cơ địa của từng người chứ không phải do ăn quả đó mà gây nóng trong người nên làm nổi mụn, rôm sảy. Những loại quả nhiều đường khi vào cơ thể làm tăng lượng đường trong máu, trở thành môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn (liên cầu, tụ cầu) trên da phát triển nên dễ gây các bệnh về da như mụn nhọt, rôm sảy”.

Như vậy là đã rõ rồi nhé các mẹ! Các loại trái cây mà các mẹ vẫn hay gọi là "nóng" thực chất chỉ chứa quá nhiều đường và đó cũng là lí do nó dễ dàng gây hiệu ứng trên da ngay sau khi ăn. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng chỉ xảy ra với từng người thôi. Không phải bất kì ai ăn mít, vải, xoài đều có cảm giác nóng và bị nổi mụn.

Chính vì vậy, đừng có ai sợ "nóng" mà bỏ qua các loại trái cây cực ngon và bổ dưỡng này nhé! Chị em hãy chú ý bổ sung nhiều trái cây trong thực đơn hàng ngày, nhất là vào ngày hè.

Đây là một trong bốn nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mỗi ngày, không chỉ là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất do không bị mất đi trong quá trình nấu nướng, trái cây còn cung cấp cho cơ thể nhiều chất xơ, tạo ra “màng lưới chắn” làm chậm quá trình đường hấp thu vào máu, ngăn chặn béo phì, rối loạn mỡ máu, tiểu đường. Nhờ có trái cây, phụ nữ không chỉ khỏe mạnh mà còn xinh đẹp và tươi trẻ hơn rất nhiều!

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep