Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bài thuốc quý chữa bệnh cao huyết áp, mỡ máu kỳ diệu của mẹ chồng từ 2 nguyên liệu có sẵn trong bếp

KENHPHUNU.COM  | 16:00 , 31/08/2017
Bài thuốc quý chữa bệnh cao huyết áp, mỡ máu kỳ diệu của mẹ chồng từ 2 nguyên liệu có sẵn trong bếp

Trong Đông y có câu nói rất nổi tiếng là “Bác sĩ tốt nhất là chính mình, bệnh viện tốt nhất là nhà bếp”. Mới nghe thì có vẻ lý thuyệt, nhưng đó là sự thật đấy các chị ơi.

App hoa anh đào

Bố chồng em từng có thời gian học Đông y nhưng không hành nghề, nhưng bố biết rất nhiều bài thuốc hay và tốt cho sức khỏe. Sống với bố nhiều năm nên mẹ chồng em cũng là một “chuyên gia” làm ra những bài thuốc từ công thức do bố cung cấp.

Em thì vốn là người hiện đại, em chỉ thích đến bệnh viện khi bị bệnh và em tin tưởng thuốc tây nhiều hơn. Em rất sợ những lo thuốc ngâm ủ nhiều ngày nhiều năm đó lắm.

Trước đây, mỗi lần bị bệnh em tuyệt đối không bao giờ đụng tới ly thuốc mà mẹ chồng đưa cho. Mẹ đưa thì em nhận nhưng những lúc không có ai em thường đổ đi và lén uống thuốc tây. Nhiều khi em muốn từ chối thẳng với mẹ nhưng sợ mẹ buồn.

Đến khi em sinh đứa thứ 2, em tăng cân khủng khiếp các chị ơi, dù em thức đêm, cho con bú nhưng vẫn không giảm được kg nào. Đến lúc con hơn 6 tháng tuổi, không còn bú mẹ nữa thì em càng tăng cân hơn.

Khoảng mấy tháng trước em thường xuyên bị nhức đầu, chóng mặt mà không rõ lý do và trong một lần tình cơ đi khám sức khỏe thì em biết là mình bị tăng huyết áp và mỡ trong máu khá cao.

Biện pháp tức thời của em lúc này là giảm cân và uống thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp. Nhưng khổ nỗi, một “tín đồ” thuốc tây như em lại bị tác dụng phụ của thuốc điều trị căng bệnh này.

Theo đúng liều thì ngày em sẽ uống 1 viên vào buổi sáng, nêu cứ uống xong chừng 30 phút đến 1 tiếng là bắt đầu xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, nhức đầu, choáng váng khi thuốc hết tác dụng thì các triệu chứng này mới hết. Ảnh hưởng rất nhiều đến việc chăm con và công việc của em.

Không những vậy, uống thuốc lâu ngày thì em còn xuất hiện các hiện tượng như: phù tay chân, đặc biệt là ho khan dai dẳng không có thuốc nào chữa được trừ khi ngừng dùng thuốc. Nhưng không dùng thuốc thì huyết áp lại tăng.

Biện pháp cuối cùng cho em trong hoàn cảnh này là phải “cắn răng” uống loại thuốc hạ huyết áp do mẹ chồng làm cho.

Nói thiệt vì lúc đó không còn trông cậy vào thuốc tân dược nên em phải uống, nhưng em cũng không hy vọng gì đâu.

Ấy vậy mà, sau vài tháng áp dụng mà tình trạng sức khỏe em đã tốt lên hẳn luôn các chị ạ. Bài thuốc này đơn giản lắm, chỉ cần 2 nguyên liệu quen thuộc trong bếp nhà chúng ta đó là đậu đen và giấm ăn.

Các chị chỉ cần chuẩn bị 500g đậu đen xanh lòng và 1 một chai giấm nâu. Trước hết là rửa sạch đậu bằng nước lạnh, sau đó để ráo nước hoàn toàn. Khi đậu đã khô vỏ thì cho vào bình thủy tinh miệng rộng có nắp đậy, tiếp tục cho giấm vào ngâm. Số lượng đậu chỉ nên chiếm khoảng 2/3 bình, để dành không gian khi đậu nở ra nhé.

Khi giấm ngấm hết vào đậu khoảng một nửa thì có thể rót thêm giấm. Đậy kín nắp bình, để nơi thoáng mát trong khoảng 2 tháng là có thể sử dụng.

Sau 2 tháng, mỗi ngày chúng ta chỉ cần ăn 2 thìa là đủ. Để em cảm thấy dễ ăn hơn thì mẹ chồng em còn cho vào đó 1 ít mật ong và làm nóng lên nên rất dễ ăn, không quá khó nuột như trong trí tưởng tượng của em.

Lưu ý: Những người mắc bệnh thận mãn tính có triệu chứng suy thận không nên ăn đậu đen, vì trong đậu có chứa chất purine, có thể gây suy thận ở những bệnh nhân có acid uric cao.

Đậu đen từ lâu vốn được xem là loại thực phẩm dưỡng sinh truyền thống. Việc mang đậu đi ngâm giấm còn giúp phát huy tối đa tác dụng, tạo nên lợi ích kép khi kết hợp thực phẩm, hoàn toàn coi đây là giải thích có căn cứ khoa học.

Các mẹ có biết là chỉ cần mỗi ngày 2 muống đậu mà em nhận được những tác dụng tuyệt vời như thế nào đâu. Ngoài tác dụng giảm mỡ máu, hạ huyết áp thì còn mang đến nhiều công dụng tuyệt vời như: làm đẹp da, giảm cân, bổ thận, sáng mắt, giúp tóc đen hơn, hạn chế tóc bạc.

Đồng thời cải thiện các triệu chứng táo bón mãn tính, huyết áp cao, cholesterol cao, đau lưng, đau chân, tiểu đường, bệnh tuyến tiền liệt, tóc bạc sớm, bệnh tim mạch vành…

Có thể các mẹ không tin nhưng chỉ sau 2 tháng mẹ ruột em kiên trì áp dụng ngày 2 muỗng đậu giấm mà tình trạng rụng tóc đã được cải thiện và tái mọc tóc mới rất hiệu quả.

Sau lần đó thì em không còn cái nhìn “xấu” về thuốc Đông y nữa. Thuốc Đông y hay Tây y đều có tác dụng chữa bệnh cứu người, quan trọng là chúng ta áp dụng đúng cách.

Riêng phần em, nhờ kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý mà em cũng đã giảm được kha khá kg, lượng mỡ máu cũng giảm, huyết áp được duy trì ở mức độ vừa phải, sức khỏe cũng được cải thiện hơn trước. Em chia sẻ lên đây để chị em tham khảo, để chị em mình cùng khỏe, cùng đẹp nhé.

Theo: Webtretho

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep