Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Cách Chăm Sóc Da Phù Hợp Cho Từng Loại Da

KENHPHUNU.COM  | 15:00 , 31/01/2019
Cách Chăm Sóc Da Phù Hợp Cho Từng Loại Da

Các nàng có biết rằng mỗi loại da đều sở hữu một đặc tính khác nhau, tương tự sẽ có cách chăm sóc cũng như các sản phẩm tương ứng. Vì vậy, các nàng phải thận cẩn trọng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp để làm đẹp da mặt của mình.

App hoa anh đào

1. Xác định nhu cầu loại da

Để lựa chọn được các cách làm đẹp da mặt phù hợp thì việc đầu tiên các nàng phải làm là xác định da của mình thuộc loại nào. Siêu đơn giản, hãy thực hiện 3 bước ngắn gọn sau đây để xác định được loại da cũng như nhu cầu da của mình là gì nhé!

Sau khi tẩy trang và làm sạch da mặt để loại bỏ hoàn toàn các bụi bẩn, lớp tẩy trang và dầu nhờn trên da, các nàng hãy dùng khăn mặt hoặc khăn giấy thấm nhẹ để da mặt khô và thông thoáng.

Để da trong trạng thái tự nhiên khoảng 20-30 phút, và nhớ không sử dụng thêm bất kỳ các sản phẩm dưỡng da nào nhé.

Cảm nhận đặc tính của da bằng các các xúc giác tự nhiên hoặc giấy thấm dầu với các đặc điểm sau:

#Da thường

Có thể cảm nhận làn da có độ ẩm nhẹ nhàng, không quá khô căng cũng như bóng nhờn, da dường như không có sự thay đổi rõ rệt so với khi vừa rửa mặt xong.

Áp giấy thấm dầu vào vùng chữ T trên mặt, nhớ không chà sát nhé. Nếu các nàng thấy trên giấy chỉ xuất hiện vài giọt dầu li ti, thì đích thị da nàng chính là da thường rồi!

#Da dầu

Đối với da dầu, da nhờn mụn sau một thời gian các nàng sẽ cảm thấy da mình bắt đầu xuất hiện dầu và bết dính, không chỉ là vùng chữ T. Nếu sử dụng giấy thấm dầu thì các nàng có thể thấy giấy thấm dầu ướt đẫm và trong suốt không chỉ ở vùng chữ T mà cả các vùng khác.

#Da hỗn hợp

Nếu bạn thấy da vùng chữ T đổ dầu mà 2 má lại khô thoáng thì da bạn đúng là da “hỗn hợp” rồi đấy. Các nàng cũng có thể sử dụng giấy thấm dầu cho vùng chữ T và vùng khác và cảm nhận sự khác biệt rõ ràng hơn.

#Da khô

Bạn sẽ thấy bề mặt da hơi căng và cảm giác như thiếu nước, thậm chí có dấu hiệu bong tróc da ở vùng ngoài. Lúc thoa kem dưỡng ẩm cho da thường bị hút nhanh chóng. Việc sử dụng giấy thấm dầu hoặc giấy thường cũng chỉ đều có những chấm li ti, không đáng kể.

2. Tìm các sản phẩm chăm sóc phù hợp

Chọn đúng các sản phẩm làm đẹp da mặt tương ứng với từng loại da là điều quan trọng trong việc giữ gìn nhan sắc thanh xuân. Mỗi loại da cần cho mình một quy trình chăm sóc da mặt riêng biệt. Các dưỡng chất sẽ phát huy tối đa tác dụng và không gây ra phản ứng ngược.

Ví như da dầu, các nàng không thể chăm sóc như da khô, hay da hỗn hợp không thể sử dụng các sản phẩm của da thường. Vì thế hãy chọn những sản phẩm chuyên dụng cho từng loại da nàng nhé!

3. Lưu ý gì khi chăm sóc da?

Như đã nói ở trên thì các nàng phải chăm sóc và cung cấp dưỡng chất phù hợp với từng loại da thì mới có thể có một làn da khỏe mạnh và tươi sáng.

Da thường thì đúng là một làn da lý tưởng nhưng các nàng vẫn cần phải dưỡng ẩm để bảo vệ lớp rào chắn vững chắc hơn. Nhớ sử dụng kem chống nắng hằng ngày nhé.

Da dầu thực chất là làn da thiếu độ ẩm, các nàng nên vệ sinh da sạch sẽ nhưng chỉ nên rửa mặt 2 lần một ngày, tránh rửa mặt quá nhiều làm mất đi độ ẩm của da. Rửa mặt bằng nước mát, hạn chế rửa mặt bằng nước nóng, và không nên sử dụng các sản phẩm chứa cồn.

Cách làm đẹp da mặt cho da khô chính là nên tập trung vào các sản phẩm cấp ẩm và khóa ẩm, đó là cách trị da khô hoàn hảo đó nha!

Đối với da hỗn hợp, vì trên khuôn mặt tích hợp hai loại da khác nhau, nên các nàng nên chăm sóc các khu vực da theo chế độ riêng biệt. Các bạn nên sử dụng các sản phẩm hút dầu thừa cho vùng chữ T và cung cấp độ ẩm cho vùng má.

Các nàng đã bỏ túi cẩm nang làm đẹp da mặt từ A-Z để luôn luôn tươi sáng và tỏa nắng thu hút ánh nhìn mỗi ngày chưa nào? Note lại ngay và luôn nhé!

Theo Dep365.com 

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep