Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Cháy dữ dội, Cần Thơ xin Quân khu 9 chi viện

KENHPHUNU.COM  | 08:00 , 24/03/2017

Vụ cháy xảy ra tại Khu công nghiệp Trà Nóc. Hàng trăm cảnh sát đang dập lửa.

App hoa anh đào

Vụ cháy xảy ra tại Khu công nghiệp Trà Nóc. Hàng trăm cảnh sát đang dập lửa.

Khoảng 9 giờ sáng nay, tại Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) xảy ra vụ cháy lớn.

Hiện trường vụ cháy.

Từ xa, cột khói đen ngòm bốc cao hàng trăm mét.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại Công ty may Kwong Lung - Meko trong Khu công nghiệp Trà Nóc. Lửa đang bùng phát dữ dội.

Hàng trăm cảnh sát đã có mặt tại hiện trường tham gia dập lửa.

Cảnh sát phong tỏa khu vực cháy. Ảnh: T.DUNG

Từ xa, mùi cháy khét khó chịu bốc ra.

Các chiến sĩ phải đeo mặt nạ chống độc khi vào chữa cháy.

Hai phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ là ông Trương Quang Hoài Nam và ông Đào Anh Dũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Hiện toàn bộ công nhân và những người có mặt trong công ty đã được sơ tán.

Chủ tịch TP Cần Thơ Võ Thành Thống (đội nón lưỡi trai) cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc chữa cháy.

Lửa vẫn cháy dữ dội.

+ Đến 11 giờ, người phát ngôn Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cho hay đám cháy đã được khống chế không cho lửa cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Lực lượng chức năng khoanh vùng hiện trường, đại diện VKS cũng có mặt.

+ Lúc 11 giờ 20, ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Cần Thơ, cho biết: Vụ cháy không thiệt hại về người.

Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do vị trí cháy là kho vải ở tầng năm. Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ huy động trên 10 xe chữa cháy các loại nhưng lửa vẫn ngùn ngụt.

"Cơ quan chức năng đã huy động tối đa lực lượng để tham gia chữa cháy và cứu hộ cứu nạn" - ông Hùng nói.

 
Di chuyển hàng ngàn xe máy, bông vải ra khỏi khu vực.
Di chuyển hàng ngàn xe máy, bông vải ra khỏi khu vực.

Một chỉ huy cảnh sát PCCC nhận định đám cháy vẫn còn âm ỉ nên phải di dời xe của công nhân cho các phương tiện chữa cháy tiếp cận đám cháy.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho hay hiện đã yêu cầu lực lượng Quân khu 9 chi viện, hỗ trợ thêm phương tiện chữa cháy hiện đại đến hiện trường.

+ Đến 13 giờ, sau khi đám cháy bị khống chế thì bất ngờ lửa lại bùng phát tại tầng 5 của công ty. Lực lượng chữa cháy đang tích cực dập lửa, di chuyển nguyên liệu ra khỏi khu vực cháy.

Lửa bất ngờ bùng cháy trở lại.
Lửa bất ngờ bùng cháy trở lại.

Ông Võ Thành Thống cho biết đã điều tất cả xe chữa cháy của quận Bình Thủy, Ninh Kiều và mượn xe chữa cháy quân khu 9 đến tiếp viện.

Ông Thống cũng cho hay: Hiện lực lượng chức năng đang tập trung toàn lực để sớm khống chế đám cháy. Hai xe thang đang tích cực chữa cháy từ trên tầng cao xuống, đồng thời bố trí phương tiện cách ly với khu dân cư liền kề nhằm tránh cháy lan.

Ông cũng cho hay đã giao cho ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo trực tiếp công tác chữa cháy và điều phối các lực lượng để phối hợp

“Chúng tôi yêu cầu Trường tiểu học đối diện công ty nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn và phòng tránh khí độc”, ông Thống nói.

+Đến 13 giờ 45 phút, đám cháy tại Công ty may Kwong Lung vẫn chưa được dập tắt, đứng cách xa khoảng 10km vẫn nhìn thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt.

Cảnh sát PCCC tiếp tục dùng xe thang đưa cán bộ chiến sĩ mang bình chống khí độc di chuyển vào tầng 5 của khối nhà để phá dỡ tường, kéo ống vào sâu bên trong chữa cháy...

Hiện khu vực cháy đã lan rộng, lửa bốc cháy ngùn ngụt ở dãy nhà phía sau của công ty. Đã xuất hiện hàng loạt vết nứt do lửa gây ra ở khối nhà này.

Trao đổi với chúng tôi, ông Shin Kuan Lai, Tổng Giám đốc Công ty may Kwong Lung – Meko cho biết đám cháy chủ yếu là các khu nhà chứa hàng hóa đã thành phẩm và nguyên vật liệu “hơn 1500 công nhân đều an toàn”, ông nói.

Theo Pháp Luật TPHCM

Nguồn: gia dinh

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep