Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn uống nhiều hơn 2 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mỗi tháng?

KENHPHUNU.COM  | 10:00 , 12/04/2018
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn uống nhiều hơn 2 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mỗi tháng?

Mặc dù biết thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ để lại tác dụng phụ, nhất là khi bạn lạm dụng nhưng rất nhiều chị em vẫn lo sợ mang thai mà uống bất chấp, mỗi tháng 2-3 lần, thậm chí nhiều hơn.

Gửi câu hỏi về cho chuyên mục Sức khỏe, rất nhiều bạn trẻ băn khoăn về tác dụng của thuốc tránh thai khẩn cấp . Trong đó, đáng phải nói tới nhất là trường hợp của bạn nữ dù đã có gia đình và 3 con vẫn thường xuyên uống thuốc tránh thai khẩn cấp, có tháng uống tới 4-5 lần. Nội dung thư được gửi như sau:

“Em năm nay 32 tuổi, đã có gia đình và 3 con trai. Em hay dùng thuốc tránh thai hàng ngày, nhưng rất hay quên uống. Mỗi lần như vậy, sau khi quan hệ em lại uống ngay 1 viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Mỗi tháng em uống 2-3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp như vậy, có tháng còn tới 4-5 lần. Em uống liên tục như vậy từ lúc em sinh bé thứ 3 đến giờ cũng hơn 1 năm rồi, vì em rất sợ bị “lỡ” có bầu một lần nữa.

Dạo gần đây đến các kỳ kinh nguyệt, em đều bị đau bụng, đau lưng dữ dội. Em còn bị căng tức ngực rất nhiều dù đã không còn cho con bú nữa. Hôm qua em lại quan hệ tình dục mà quên không uống thuốc hàng ngày, nhưng em lo lắng không biết có nên dùng thuốc tránh thai khẩn cấp nữa không? Và em dùng trong thời gian như vậy thì có ảnh hưởng đến sức khỏe sau này không ạ?”

Đây chỉ là một trong những trường hợp sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp không theo hướng dẫn, không màng tới hậu quả lâu dài về sau này của nhiều chị em phụ nữ.

BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp) cho biết, hiện nay vẫn có rất nhiều chị em phụ nữ dùng thuốc tránh thai khẩn cấp mà không hay biết các tác dụng phụ của nó, hoặc hiểu biết quá mập mờ, không nắm rõ ràng dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Hiện nay vẫn có rất nhiều chị em phụ nữ dùng thuốc tránh thai khẩn cấp mà không hay biết các tác dụng phụ của nó

Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ được uống tối đa 2 viên mỗi tháng

BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung khẳng định, thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ được uống tối đa 2 viên mỗi tháng. Mặc dù vậy, rất nhiều người đến thăm khám đã chia sẻ với bác sĩ rằng mình uống đến tận 10-15 viên/ tháng. Điều này thực sự vô cùng nguy hiểm.

“Thuốc tránh thai khẩn cấp có thành phần tương tự như thuốc tránh thai hàng ngày. Nhưng không giống như thuốc tránh thai hàng ngày, liều lượng của thuốc tránh thai khẩn cấp cao gấp 4 lần.

Do đó có tác dụng rất mạnh đến việc ức chế sự rụng trứng và ngăn chặn trứng bám vào tử cung, dẫn đến ngăn chặn quá trình thụ thai sau khi quan hệ tình dục xong”, BS Dung cho hay.

Sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp đôi khi gặp phản ứng phụ xảy ra như buồn nôn, nôn mửa; một vài trường hợp bị đau đầu, chóng mặt, đau bụng, mệt mỏi, căng vú…

Có thể vô sinh, ung thư vú

Bác sĩ Lương Thị Thanh Bình – Trưởng Phòng khám Sản phụ Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình RaFH – cho biết không ít bạn trẻ đến phòng khám phàn nàn về chuyện đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có thai hoặc rong kinh, buồn nôn kéo dài.

Hỏi ra đều thấy các bạn dùng thuốc “khẩn cấp” như cơm bữa hoặc dùng sai thời gian chỉ dẫn. Có người quan hệ tình dục sau 4-5 ngày mới sực tỉnh rồi vội vàng tìm mua thuốc, có người dùng đến 5-7 lần/tháng hoặc dùng bao cao su nhưng vẫn uống thuốc cho chắc ăn, có tháng trên 4 lần.

Tư vấn sức khỏe sinh sản tại Trung tâm sức khỏe sinh sản Hà Nội.

“Thuốc ngừa thai khẩn cấp chỉ dùng trong những trường hợp cấp bách như tuột, rách bao cao su, bị cưỡng hiếp, bạn tình lâu ngày mới gặp hoặc quên dùng 1-2 viên thuốc tránh thai hàng ngày. Thuốc có loại dùng 1 hoặc 2 viên nhưng đều phải dùng sau quan hệ tình dục tối đa 72 giờ. Càng dùng muộn, tác dụng tránh thai càng giảm. Các hãng sản xuất thuốc đều đã khuyến cáo người sử dụng không dùng quá 2 liều/tháng” – bác sĩ Bình cho biết.

Cũng theo bác sĩ Bình, việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp như biện pháp tránh thai thông thường, quá 2 liều/tháng sẽ để lại nhiều hậu quả về sức khỏe, ảnh hưởng hạnh phúc tương lai. Bạn gái không những không tránh thai được mà còn ảnh hưởng nghiệm trọng đến nội tiết tố buồng trứng, gây rối loạn kinh nguyệt, vô kinh hoặc rong kinh. Thậm chí, thuốc có thể gây vô sinh, tăng nguy cơ ung thư vú.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức – Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình – cho biết các sai lầm tránh thai thường xảy ra ở các thanh thiếu niên 15-17 tuổi, nhưng thực tế cũng có rất nhiều trường hợp chị em phụ nữ đã có gia đình vẫn sử dụng rất thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu hiểu biết, do không thăm khám phụ khoa thường xuyên, và do chủ quan với sức khỏe của mình.
“Điều nguy hại là không ít bạn coi thuốc thuốc tránh thai khẩn cấp như “thuốc tiên” có thể chấm dứt mọi lo lắng. Sau đó, nếu lỡ có thai ngoài kế hoạch, các em lại coi phá thai như một biện pháp kế hoạch hóa. Hậu quả, cơ quan sinh sản bị ảnh hưởng nặng nề” – bác sĩ Đức khẳng định.

Rất nhiều những tác dụng phụ không mong muốn…

Sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp đôi khi gặp phản ứng phụ xảy ra như buồn nôn, nôn mửa; một vài trường hợp bị đau đầu, chóng mặt, đau bụng, mệt mỏi, căng vú… Các tác dụng phụ này có thể tự hết sau một vài ngày mà không cần can thiệp.

“Sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp cũng có thể dẫn đến những tác dụng phụ như rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, rong huyết, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn. Do đó, chị em phụ nữ nói chung cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp.

Nhất là với những người sử dụng loại thuốc này liên tục trong thời gian dài thì hậu quả sẽ ngày càng thêm nhiều hơn nữa. Đặc biệt cần lưu ý: Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ dành cho người khỏe mạnh và không được dùng quá 2 lần mỗi tháng”, BS Dung nhấn mạnh.

Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ dành cho người khỏe mạnh và không được dùng quá 2 lần mỗi tháng.

Riêng về việc có khiến chị em bị vô sinh do lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp hay không, BS Dung cho biết, hiện nay chưa có bằng chứng khoa học kết luận chính thức rằng lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ gây vô sinh.

Nhưng xét theo cơ chế hoạt động của thuốc tránh thai khẩn cấp, nếu dùng quá nhiều chắc chắn sẽ dẫn đến hạn chế sự phát triển và rụng trứng.

Nhất là khi ngừng thuốc, buồng trứng cũng cần một khoảng thời gian khá dài để hồi phục nên hãy coi đây là giải pháp tránh thai cuối cùng và không được lạm dụng.

Dùng quá liều thuốc tránh thai khẩn cấp còn khiến teo niêm mạc tử cung, trứng không làm tổ được dẫn tới vô sinh. Thuốc tránh thai khẩn cấp cũng được xếp vào hàng có nguy cơ hàng đầu gây vô sinh, chỉ sau nạo phá thai .

Ngoài ra, chị em có thói quen dùng thuốc tránh thai khẩn cấp dễ gây ra các bệnh về gan, thận, tim mạch, ung thư vú, ung thư cơ quan sinh sản. Vì vậy, phụ nữ có bệnh tim mạch, nguy cơ ung thư thì tuyệt đối không sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp.

Chuyên gia khuyên, những bạn trẻ thiếu hiểu biết nên từ bỏ việc dùng thuốc thường xuyên mà thay thế bằng bao cao su, nên đi khám sức khỏe để được tư vấn thêm các phương pháp tránh thai an toàn về lâu dài.

(Tổng hợp)

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep