Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Dù ngon đến mấy các mẹ cũng không nên kết hợp thịt gà cùng những loại rau này

KENHPHUNU.COM  | 10:00 , 08/03/2018
Dù ngon đến mấy các mẹ cũng không nên kết hợp thịt gà cùng những loại rau này

Thịt gà khi chế biến vô tình kết hợp với một trong 3 loại rau trên thì món ăn nhanh chóng biến thành một chất độc hại vô cùng, nhẹ thì bị tiêu chảy nặng thì có thể nhập viện vài tuần.

App hoa anh đào

Những món ăn từ thịt gà nhận được rất nhiều sự ưa thích từ trẻ con cho đến những người lớn tuổi, vì chúng dễ ăn và rất bổ

Chẳng hạn như món cháo ăn kèm với gỏi bắp chuối thì ai ai cũng nghĩ đến thịt gà hay món cà ri thì cũng nghĩ đến thịt gà, món cơm thì cũng là cơm gà xối mỡ, thực phẩm nhanh thì cũng chỉ là gà rán chứ không bao giờ là vịt rán cả. Món gà trở nên khá quen thuộc với hầu hết mọi người

Nhưng ít ai biết rằng sẽ có những loại rau kết hợp với thực phẩm khác sẽ tạo ra các món ăn ngon, bổ dưỡng, còn đối với thịt gà thì hoàn toàn ngược lại

Chẳng đâu xa xôi, nghe mẹ em kể lại cũng hơi bị sợ luôn các mẹ ạ. Con bé kế nhà em ngày hôm qua, tự dưng dùng bữa cùng gia đình xong thì ít phút sau người cứ run rẩy, chóng mặt đứng dậy không nổi, cả gia đình phải gọi cấp cứu. Đưa vào viện thì mới biết là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ăn phải hai loại thực phẩm đại kỵ với nhau, cộng với việc thể trạng kém thì diễn biến trở nên khá nghiêm trọng hơn so với người có đề kháng mạnh.

Và hai món nó ăn là thịt gà luộc kèm với rau kinh giới đấy các mẹ, hình như hôm đó gia đình nó ăn món gỏi cuốn mà nó không thích ăn, nên sẵn có ít thịt gà luộc của thằng bồ mang sang biếu thì ngồi nhâm nhi thịt gà luộc với ít rau kinh giới rồi dẫn đến tình trạng như vậy luôn

Nguy hiểm vô cùng, sau này các mẹ mà có chế biến món ăn thì tuyệt đối né những loại rau này ra nhe

Thứ nhất: Thịt gà và rau cải

Theo Đông y thì thịt gà vốn mang tính ôn (ấm) mà rau cải lại mang tính hàn nên khi phối hợp với nhau cơ thể của chúng ta sẽ dễ sinh nhiệt hay hàn nhiệt giao tranh mà sinh ra gây tổn thương khí huyết.

Thứ hai: Thịt gà và rau kinh giới

Thịt gà khi ăn kèm với rau kinh giới có vị cay tính ấm này sẽ làm hạ khí huyết. Ăn ít thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng hoa mắt, hơi ù tai. Nhưng thường thì triệu chứng này không phát sinh liền mà khoảng tầm 1 tiếng sau mới biểu hiện rõ. Ngoài ra, người nào có thể trạng yếu thì sẽ bị run rẩy cả người và ngứa ngáy đầu não.

Thứ 3: Thịt gà và rau răm

Rau răm khi ăn sống thì ấm bụng, có thể giúp sáng mắt cho các chị em bị cận nhưng ăn nhiều sẽ làm giảm ham muốn tình dục. Và tuyệt đối không nên ăn rau răm với thịt gà vì dễ sinh độc cho hệ tiêu hóa, gây tiêu chảy.

Theo Kienthuc.net

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep