Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Giả danh nữ tiến sĩ, giảng viên đại học để lừa đảo

KENHPHUNU.COM  | 10:00 , 22/03/2017

Mạo danh nữ Tiến sỹ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, Nguyễn Thị Hằng, ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người có nhu cầu xin việc làm. Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hằng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

App hoa anh đào

Mạo danh nữ Tiến sỹ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, Nguyễn Thị Hằng, ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người có nhu cầu xin việc làm. Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hằng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua mạng xã hội, anh Vũ Đức T, cán bộ của một huyện miền núi ở tỉnh Hòa Bình đã quen biết với Hằng. Biết anh T có nhu cầu theo học Thạc sỹ và muốn chuyển công tác từ Hòa Bình về TP Hà Nội, Hằng tự giới thiệu mình là Tiến sỹ, Giảng viên Trường đại học Sư phạm I Hà Nội. Hằng có nhiều mối quan hệ có thể giúp T và yêu cầu ứng trước 100 triệu đồng “phí trà, thuốc” ngoại giao.

Sau nhiều lần trò chuyện với Hằng, anh T bị vị nữ “Tiến sỹ” này mê hoặc nên đã vay 100 triệu đồng gửi vào tài khoản cá nhân của Hằng.Vài ngày sau, anh T thổ lộ muốn được về một cơ quan ở TP Hà Nội làm việc . Hằng lại đồng ý với yêu cầu đưa 20.000 USD làm chi phí xin việc. Vì chưa chuẩn bị đủ tiền, anh T đã bán chiếc xe ô tô đang sử dụng được 320 triệu đồng, đưa cả cho Hằng.

 Nguyễn Thị Hằng và những lá đơn tố cáo của bị hại gửi đến cơ quan Công an.

Nguyễn Thị Hằng và những lá đơn tố cáo của bị hại gửi đến cơ quan Công an.

Sau 2 lần nhận tiền, “ẵm” trọn 420 triệu đồng của anh T, Hằng cắt đứt liên lac. Không tìm thấy Hằng, anh T đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Hằng và đến Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Khi bị triệu tập đến cơ quan Công an, Hằng khai nhận rõ hành vi phạm pháp của mình đã mạo danh là Tiến sỹ, giảng viên đại học để lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh T.

Trong một diễn biến khác của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội còn làm rõ, tháng 5-2010, Quỹ “Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Giang”, đã bảo lãnh cho Công ty Hằng Nguyên (do Nguyễn Thị Hằng đại diện) vay 1 tỷ đồng tại một Ngân hàng Chi nhánh Hà Giang, để làm vốn kinh doanh tân dược. Đến kỳ hạn trả nợ ngân hàng, Công ty Hằng Nguyên đã không thanh toán được nợ, vi phạm hợp đồng bảo lãnh tín dụng ký với Quỹ, đồng thời vi phạm các cam kết trong hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng. Sau đó, Quỹ đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trả nợ ngân hàng thay cho công ty để đảm bảo uy tín trong quan hệ phối hợp với ngân hàng và Công ty Hằng Nguyên lúc này đã ký nhận nợ khoản vay với Quỹ tổng số tiền gần 850 triệu đồng.

Nhiều lần Quỹ mới Hằng đến giải quyết nợ, nhưng cô ta viện nhiều lý do và thường xuyên thay đổi nơi ở tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Giang, Yên Bái để tránh mặt chủ nợ. Khi bị Công an tỉnh Hà Giang mời đến làm việc, Hằng cam kết sẽ trả nợ dần, nhưng cũng chỉ được vài lần nhỏ giọt. Đến nay, số dư nợ vay bắt buộc của Công ty Hằng Nguyên mà Nguyễn Thị Hằng là đại diện đã lên đến 550 triệu đồng.

Theo Công an Nhân dân

Nguồn: gia dinh

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep