Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Kết hợp thịt gà với 6 thứ này chẳng khác nào “nạp” SÁN vào người, rước đủ BỆNH vào thân

KENHPHUNU.COM  | 16:00 , 30/03/2018
Kết hợp thịt gà với 6 thứ này chẳng khác nào “nạp” SÁN vào người, rước đủ BỆNH vào thân

Em là đứa vốn nghiện ăn xôi gà các mẹ ạ. Còn nhớ hồi lấy chồng được mấy tháng em có trổ tài nấu xôi gà, tới bữa cơm mẹ chồng bảo: "Con hạn chế nấu xôi gà thôi nha, thịt gà kết hợp với cơm nếp sẽ tạo cơ hội sán phát triển, không tốt đâu", em dạ dạ vâng vâng nhưng trong lòng ức lắm, nghĩ bụng trước giờ nhà mình ăn hoài món này có làm sao đâu

Xong cũng tò mò lên mạng đọc thử, hóa ra không phải vô lý mà khoa học đã chứng minh rành rành về hậu quả khi gà và cơm nếp nấu chung với nhau. Ngoài ra, có 1 số thứ khi kết hợp với thịt gà cũng độc không kém, em đọc xong sợ lần sau “cạch mặt” luôn.

Thôi để em phân tích rõ cho các mẹ nghe nhé:

1. Thịt gà và cơm nếp

Mặc dù xôi gà là món rất phổ biến tuy nhiên ít ai biết rằng đây là là 1 sự kết hợp không hề tốt cho sức khỏe.

Thịt gà, cơm nếp đều có vị ngọt, tính ấm khi kết hợp với nhau sẽ tạo cơ hội phát sinh sán dây, sán sơ mít rất nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

Do đó, những ai có thói quen thích ăn cơm nếp với thịt gà thì nên từ bỏ ngay từ bây giờ nếu không muốn cơ thể của mình dùng để cho sán làm tổ khi ăn quá nhiều.

2. Thịt gà và cá chép

Thịt gà vốn có tính ôn, trong khi cá chép tính hàn cho nên khi chúng ta kết hợp 2 thực phẩm này với nhau sẽ dễ dàng bị nổi mụn, phát nhọt…

3. Thịt gà và tôm

Thịt gà và tôm khi kết hợp với nhau sẽ gây nên hiện tượng động phong – ngứa ngáy khắp người. Vì cả hai thực phẩm này đều thuộc tính ôn.

4. Thịt gà và rau cải

Rau cải tính hàn, thịt gà tính ấm nếu kết hợp với nhau sẽ dễ phát sinh bệnh lỵ vì sự “giao tranh” giữa nóng và lạnh nên rất dễ gây ra bệnh đau bụng hoặc dạ dày…

5. Thịt gà và rau răm

Rau răm có tác dụng rất tốt về tăng cường cơ bắp, thị lực. Tuy nhiên, hậu quả của việc ăn nhiều là khiến nam giới bị yếu sinh lý. Khi kết hợp với thịt gà thì chúng lại tạo nên chất có hại cho hệ tiêu hóa.

6. Thịt gà kết hợp với tỏi và hành sống

Rất nhiều vùng miền có thói quen ăn thịt gà chấm muối kèm với vài lát hành củ khô hay vài miếng tỏi, nhất là nam giới rất chuộng sự kết hợp này.

Tuy nhiên, theo giới Đông Y thì thịt gà tính ngọt, ấm; tỏi tính nhiệt; hành tính hàn nếu kết hợp với nhau sẽ khiến tăng nhiệt hay nóng lạnh giao tranh khiến khí huyết bị tổn thương.

Ăn thịt gà chấm muối vừng là một sự kết hợp sai lầm với người ăn. Bởi vừng có tác dụng dưỡng can, dưỡng huyết khu phong.

Trong khi vị cay của canh giới lại có tác dụng hạ huyết ứ. Khi kết hợp thực phẩm dưỡng huyết khu phong với thịt gà tính ấm sẽ khiến bạn mắc chứng đau đầu chóng mặt, u tai, toàn thân run rẩy, ngứa ngáy trong đầu, não.

Lưu ý: Không chỉ những sự kết hợp như trên là cần phải tránh mà những người có chứng dị ứng, cao huyết áp, bị sẹo lồi, người đang bị bệnh thủy đậu thì không nên ăn thịt gà vì rất có hại.

1 số món ăn từ thịt gà tốt cho sức khỏe:

– Gà luộc sau đó rắc lá chanh lên. Ăn thịt gà lá chanh, chấm gia vị sẽ rất ngon vì lá chanh có nhiều công dụng trong việc giải cảm, giảm nhức đầu.

– Gà ác tiềm thuốc bắc có công dụng bổ can thận, ích khí huyết, còn được dùng để chữa các chứng bệnh hư nhược, tiểu đường, đi tả lâu ngày do tỳ hư, chán ăn, khí hư, di tinh, hoạt tinh, ra mồ hôi trộm, kinh nguyệt không đều.

– Canh gà hầm hạt sen là sự kết hợp giữa 2 nguyên liệu giàu chất dinh dưỡng có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực, giúp ngủ ngon, cơ thể thoải mái.

– Cánh gà tẩm mật ong rồi chiên hoặc nướng. Món ăn này vừa mềm thơm đậm vị, vừa có thể ăn cùng cơm lại vừa có thể dùng làm món ăn nhậu.

– Gà chiên phô mai với hương vị ngậy ngậy, dai mềm sẽ là món ăn ngon miệng cho gia đình bạn.

Theo WTT

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep