Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mẹ chồng hãy cư xử sao cho xứng đáng với chữ “MẸ”

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 19/08/2018
Mẹ chồng hãy cư xử sao cho xứng đáng với chữ “MẸ”

Mẹ chồng, đơn giản bất cứ lúc nào cũng nên cư xử đúng mực. Đừng để bản thân khiến con dâu không còn cảm thấy tôn trọng mình.

Mẹ chồng, đàn bà đã trở thành mẹ chồng là người đã có tuổi, quá tuổi trưởng thành mà đã đủ hiểu với đời. Cái tuổi để trở thành mẹ chồng có lẽ cũng chừng 50 tuổi rồi chứ chẳng còn trẻ. Vậy mà, vẫn có những người mẹ chồng lại chẳng xứng được gọi hai tiếng mẹ chồng chút nào.

Con người, ắt hẳn ai cũng sẽ từng phạm phải những sai lầm trong đời. Sai lầm sao, đó là chuyện không thể nào tránh khỏi. Tuy nhiên, đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn cư xử không đúng mực quả thực là một điều đáng trách.

Phận làm con dâu vốn đã khó khăn, đã vất vả khi phải xa gia đình về làm dâu nhà mình. Trước khi ở nhà con dâu đã được bố mẹ chiều chuộng biết bao nhiêu vậy mà về làm dâu nhà mình, mẹ chồng chẳng chiều con dâu nữa đã đành một nhẽ lại còn hạch sách, bắt nạt con dâu.

Ảnh minnh họa

Có lẽ ai cũng hiểu, mẹ chồng chăm sóc con trai suốt bao nhiêu năm như vậy mà đùng một cái con dâu về chẳng khác nào cướp mất cậu con trai quý tử của mình cả. Mẹ chồng sẽ có cảm giác khó chịu, cảm thấy bực mình khi con trai yêu quý vợ quá nhiều mà hạch sách với con dâu, coi con dâu không khác nào cái gai trong mắt.

Nhưng có lẽ mẹ chồng quên mất rằng, mình nào có thể sống cả đời với con trai. Nay cậu con trai của mình có thể có được một người vợ hết mực yêu thương nó. Một cô con gái về làm dâu nhà mình vừa hiền lành, ngoan ngoãn đến vậy. Được đến thế rồi sao mẹ chồng vẫn còn mong, vẫn còn cầu hoài những điều không cần thiết khác.

Đối với con dâu, mẹ chồng nên đối xử tốt hơn, đừng dùng sự khó tính của mình để gây khó dễ cho con dâu. Con dâu chính là người sau này về lâu về dài, khi mà người mẹ chồng như chúng ta già yếu cô con dâu ấy chính là người ở bên, túc trực, chăm sóc mỗi ngày.

Có rất nhiều việc sẽ xảy ra, có rất nhiều chuyện chẳng ai có thể ngờ đến được. Và điều khó hiểu nhất lại chính là mẹ chồng thì lại cư xử chẳng giống một người lớn chút nào. Mang tiếng là mẹ chồng, mẹ của con trai và cũng là người mẹ của con dâu.

Vậy cớ sao mẹ chồng lại không thể đối xử với con dâu giống như con gái mình. Điều khiến mẹ chồng làm tốt nhất lại không phải là chăm sóc con dâu, cùng con dâu chăm sóc con trai, phụ con dâu chăm sóc cháu. Nhiều người mẹ chồng có quan niệm rất vô lý rằng ta chỉ việc yêu thương con trai ta, yêu thương cháu ta còn con dâu chỉ là người ngoài.

Mẹ chồng không hiểu người đang làm vợ con trai là con dâu sao? Người phụ nữ mang nặng đẻ đau để sinh ra cháu của bà cũng chính là con dâu hay sao? Vậy thì tại sao lại cứ phải khó chịu với con dâu làm gì cho mẹ chồng – nàng dâu thêm xa cách.

Chúng ta rồi cũng đều phải trưởng thành, đều phải lớn khôn. Có lý gì mà chúng ta lại không cố gắng vì tương lai của gia đình nhỏ này. Mẹ chồng cũng là “Mẹ”. Đã mang một tiếng chung là mẹ hà cớ gì lại khắc nghiệt với con dâu mình.

Nhiều người mẹ chồng trách con dâu hỗn láo, con dâu không ra gì. Vậy đã có ai tự hỏi rằng bản thân mình làm mẹ chồng, mình đã xứng đáng với con dâu chưa, đã cư xử với con dâu như con cái trong nhà hay chưa hay vẫn chỉ coi con dâu như người ngoài.

Một người mẹ chồng tốt chính là người phụ nữ có thể cư xử thật tốt, hòa thuận với con dâu. Đừng gây khó dễ cho con dâu làm gì, hãy học cách yêu thương con dâu như con cái trong nhà. Chỉ khi mẹ chồng cư xử đúng mực và xứng đáng với chữ “mẹ” thì khi ấy hãy mong con dâu cư xử xứng đáng với phận làm con, phận làm con dâu có thể chăm sóc mẹ chồng lúc ốm đau, bệnh tật sau này.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep