Tẩy da chết là một bước không thể thiếu trong chu trình dưỡng da hàng tuần của bạn, theo các chuyên gia da liễu bạn cần tẩy tế bào chết 2 lần/tuần đối với da thường, da khỏe và 1 lần/tuần đối với da yếu, da nhạy cảm.
- Tẩy da chết vật lý (hay còn gọi là tẩy da chết cơ học) là phương pháp tẩy da chết thông dụng nhất, sử dụng các loại bột ngũ cốc hoặc các hạt nhỏ (scrubs) để ma sát, lấy đi tế bào da chết trên bề mặt da. Tuy nhiên phương pháp tẩy tế bào chết này có nhược điểm là không thể lấy đi 100% tế bào chết và việc cọ sát da nhiều gây ra tổn thương da không mong muốn.
- Tẩy da chết hóa học là phương pháp tẩy da chết bằng hóa chất vô cùng hữu hiệu (hơn là tẩy da chết vật lý). Hóa chất tẩy da chết làm mịn da bằng cách hòa tan "chất keo" gắn các tế bào da vào bề mặt của da. Hóa chất cũng có thể tẩy da chết bằng cách tiêu hóa các tế bào, lấy đi hơn 90% các tế bào chết trên da.
Da khô nên dùng các loại gel tẩy da chết dịu nhẹ. Tẩy da chết sẽ giúp da mềm hơn và thấm lớp dưỡng nhanh hơn. Với những làn da khô bạn nên chọn sản phẩm tẩy tế bào chết có thành phần AHA.
Da dầu là loại da cần tẩy tế bào chết thường xuyên, vì những bã nhờn, bụi bẩn thường xuyên tắc nghẽn ở lỗ chân lông gây ra mụn. Da Dầu thích hợp với các sản phẩm tẩy tế bào chết có chứa BHA với độ PH từ 3-4.
Với làn da nhạy cảm, việc tẩy da chết nhẹ nhàng và đúng cách còn khiến da bạn khỏe hơn, bởi chúng dễ dàng hấp thụ lớp dưỡng và giúp da bạn khỏe dần lên. Những giải pháp tẩy da chết nhẹ nhàng từ thiên nhiên như trà xanh, mật ong hay yến mạch sẽ phù hợp nhất với bạn. Nhưng tẩy tế bào chết từ thiên nhiên như vậy bạn cần chú ý tối đa bước bôi kem chống nắng nếu không muốn bị bắt nắng.
Đặc điểm nổi bật nhất của làn da này đó là sự khỏe mạnh, săn chắc. Da thường sẽ ít gặp các vấn đề về da và rất dễ dàng để chăm sóc. Da thường có thể sử dụng phương pháp tẩy tế bào chết vật lý hoặc hóa học tùy theo sở thích, bước tẩy tế bào chết giúp da thường giữ được sự bóng khỏe của làn da.
Theo Kenh14