Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Ông Trump dọa trừng phạt công ty Mỹ đưa việc làm ra nước ngoài

KENHPHUNU.COM  | 08:00 , 18/02/2017

Tổng thống Donald Trump ngày 17/2 cam kết sẽ thúc đẩy các hoạt động sản xuất tại Mỹ và trừng phạt những công ty cố tình đưa việc làm ra nước ngoài thay vì ưu tiên tuyển dụng người lao động trong nước.

App hoa anh đào

 

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại lễ ra mắt máy bay mới của tập đoàn Boeing ở Nam Calorina, Mỹ hôm 17/2 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại lễ ra mắt máy bay mới của tập đoàn Boeing ở Nam Calorina, Mỹ hôm 17/2 (Ảnh: Reuters)

“Mục tiêu của chúng ta là trở thành một quốc gia phụ thuộc ít hơn vào hàng hóa nhập khẩu và tăng cường các sản phẩm được sản xuất tại Mỹ. Tôi sẽ làm mọi việc có thể để giải phóng sức mạnh của tinh thần Mỹ và đưa những người dân tuyệt vời của chúng ta quay lại làm việc”, Reuters dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu trước các nhân viên của tập đoàn Boeing ở Nam Carolina hôm 17/2 nhân chuyến thăm của ông tới đây để dự lễ ra mắt một mẫu máy bay mới.

“Khẩu hiệu của chúng ta là: mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Cũng theo tỷ phú New York, ông vận động tranh cử dựa trên cam kết rằng sẽ đưa việc làm về tay người dân Mỹ và sau khi nhậm chức, chính quyền của ông đã bắt tay vào việc thay đổi môi trường kinh doanh tại nước này.

“Hoạt động sản xuất ở đất nước chúng ta hiện đã dễ dàng hơn”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định chính quyền của ông sẽ bãi bỏ các quy định không phù hợp, giảm thuế cho doanh nghiệp cũng như người lao động đồng thời thực thi các nguyên tắc thương mại. Theo đó, các công ty đóng cửa nhà máy tại Mỹ, sa thải người lao động Mỹ nhưng vẫn muốn bán các sản phẩm tại thị trường Mỹ sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt “rất nặng nề”, Tổng thống Trump cho biết.

Mặc dù dành nhiều lời khen cho Boeing khi tới thăm tập đoàn này nhưng Tổng thống Trump cũng không giấu giếm ý định rằng ông sẽ tiếp tục gây sức ép lên các công ty quốc phòng để giúp chính phủ Mỹ có thể đạt được những hợp đồng “tiết kiệm” hơn với các công ty này.

Chia sẻ với các phóng viên, ông Trump cho biết chi phí của máy bay Không Lực Một, vốn do Boeing sản xuất, vẫn còn “rất cao” và chính quyền của ông đang tiếp tục đàm phán để hạ giá mẫu chuyên cơ đặc biệt dành cho tổng thống này. Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố, tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin, đối thủ của Boeing, sẽ phải giảm giá tiêm kích tàng hình F-35 cho Lầu Năm Góc, nếu không chính quyền của ông sẽ thay thế bằng một lựa chọn khác là các máy bay F/A-18 Hornet của Boeing.

Trước đó, Tổng thống Trump và một số quan chức Mỹ đã lên tiếng chỉ trích các chương trình mua sắm vũ khí đắt đỏ và tốn nhiều thời gian của Lầu Năm Góc, mặc dù giá của các máy bay có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây.

Thành Đạt

Tổng hợp

Nguồn: dantri

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep