Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Ông Trump “tố” truyền thông đưa tin gian dối

KENHPHUNU.COM  | 08:00 , 13/02/2017

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 tiếp tục cho thấy sự bất hòa giữa ông chủ mới của Nhà Trắng và giới truyền thông khi chỉ trích báo chí “thiếu trung thực” trong quá trình đưa tin về ông.

App hoa anh đào

 

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Vừa rời khỏi Florida. Những đám đông rất lớn, gồm những người ủng hộ nhiệt tình, đứng dọc bên đường nhưng giới truyền thông chuyên đưa tin giả mạo luôn tránh đề cập đến. Rất thiếu trung thực!”, The Hill dẫn lời Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm 13/2.

Bình luận trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi ông rời khỏi khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông tại bang Florida và trở về thủ đô Washington. Cuối tuần vừa qua, ông chủ Nhà Trắng đã tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghỉ dưỡng sang trọng này.

Tổng thống Trump không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có nhiều đám đông những người ủng hộ ông đứng dọc các tuyến đường nơi ông đi qua để chào đón nhà lãnh đạo Mỹ. Trong khi đó, theo thông tin từ một phóng viên có mặt tại Florida, “vài chục” người biểu tình đã đổ về các tuyến đường xung quanh khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào cuối tuần qua để phản đối tân tổng thống.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 11/2 đã mời Thủ tướng Abe tới câu lạc bộ golf Trump National Jupiter của ông tại Palm Beach, Florida để cùng chơi golf và trao đổi về các vấn đề mà hai nhà lãnh đạo cùng quan tâm sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng. Các phóng viên đi cùng đoàn xe hộ tống hai nhà lãnh đạo vào câu lạc bộ này nhưng sau đó bị cấm tác nghiệp. Họ được đưa tới một tầng hầm, nơi có các cửa sổ bị phủ kín bằng các tấm nhựa đen. Do vậy, mọi hoạt động quay phim, chụp ảnh để đưa tin về cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo trên sân golf đều không thể thực hiện được.

Một ngày sau đó, Tổng thống Trump đã đăng một bức ảnh và viết một dòng chia sẻ để tưởng nhớ ngày sinh của cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln trên mạng xã hội Instagram của ông. Bức ảnh ghi rõ: “Chúc mừng sinh nhật Abraham Lincoln!” và trích dẫn câu nói: “Sau cùng, điều quan trọng không phải là bạn sống được bao lâu, mà là bạn đã sống như thế nào trong những năm tháng đó”.

Theo Quote Investigator, trang web chuyên xác minh nguồn gốc của các câu trích dẫn, không có bằng chứng cho thấy cố Tổng thống Lincoln đã từng nói câu mà Tổng thống Trump chia sẻ. Quote Investigator đã tìm lại nơi xuất xứ của câu nói trên và phát hiện ra rằng nó nằm trong một đoạn quảng cáo sách viết về tuổi tác của tác giả Edward Stieglitz, xuất hiện từ năm 1947.

Thành Đạt

Theo The Hill

Nguồn: dantri

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep