Da của chúng ta có cấu tạo 70% là nước. Khoảng 20-30% số nước đó nằm ở lớp biểu bì (lớp ngoài cùng của da).
Bình thường, lớp màng nước đó sẽ giữ độ ẩm cho da, bảo vệ da khỏi những tác động của môi trường và vi khuẩn. Nếu vì một lý do gì đó mà nước ở lớp màng này mất đi nhiều thì đồng nghĩa với việc da không còn ở trạng thái khoẻ mạnh nữa. Đó là những lúc bạn sờ lên da mình cảm thấy da không mịn màng, thấy rõ da kém độ đàn hồi, nhìn trong gương thì thấy da xỉn màu, thiếu sức sống.
Chưa kể da có thể còn bong tróc ở vài nơi như kẽ mũi hay khoé miệng. Nhiều người nghĩ đây là dấu hiệu của da khô và mua những sản phẩm chuyên dành cho da khô về dùng. Tuy nhiên, những dấu hiệu sơ bộ kể trên cũng có thể nằm trong trường hợp da bạn đang thiếu nước, cần được bổ sung độ ẩm.
Da khô và da bị thiếu nước khác biệt nhau như thế nào?
Đầu tiên, hãy điểm qua khái niệm cơ bản của hai trường hợp này.
Da khô là một loại da, tương tự các loại da khác như da dầu, da bình thường, da hỗn hợp.
Da bị thiếu nước là một tình trạng của da. Bất kì da nào cũng có thể bị thiếu nước, kể cả da bạn thuộc loại da dầu – lúc nào mũi và trán cũng như chảo mỡ nhưng vẫn bị tình trạng bong tróc da.

Da khô có những biểu hiện sau:
Da bị thiếu nước có những biểu hiện sau:
Như vậy, hãy xác định xem thử da của bạn thực chất thuộc trường hợp nào và tìm hướng giải quyết. Có khi da bạn vừa khô, vừa bị thiếu nước luôn. Đa số chúng ta thường bị thiếu nước, nhất là vào mùa đông (vì mùa đông lạnh, chẳng ai nhớ mà đi uống nước cả). Thậm chí vào thời điểm gần hè này do nắng nóng, cơ thể mất nước nhiều, da dễ bị sạm đi thêm. Những tác nhân chủ yếu khiến da bị thiếu nước đó là:

Sau khi đã xác định được tình trạng của mình, đây là những việc bạn cần làm:
Nếu bạn là da khô, hãy chọn những sản phẩm dưỡng ẩm dạng dầu, dạng kem đặc (cream moisturizers) và serum – bất kể là kem dành cho ban ngày hay ban đêm. Thường các sản phẩm này hay có chữ “nourishing” (nuôi dưỡng) và “rich moistures” (dưỡng ẩm tăng cường).
Nếu da bạn bị thiếu nước (không thuộc loại da khô) thì bên cạnh kem dưỡng ẩm dành riêng cho da mình, hãy kiếm mua thêm những sản phẩm dạng sữa, lotion chuyên bổ sung độ ẩm hay các loại dầu, sản phẩm đặc trị có các chữ như “hydra” hay “hydrating” (bổ sung nước). Ví dụ như mặt nạ ngủ Water Sleeping Pack của Laneige là một chiếc đũa thần cho làn da thiếu nước.
Tẩy tế bào chết – Nhiều người (trong đó có mình ngày xưa) nghĩ rằng khi da khô bong tróc ra thì phải sử dụng các loại tẩy tế bào chết – hoá học lẫn cơ học – để lấy đi hết lượng da bong ra đó với hi vọng da sẽ láng mịn. Điều này rất sai lầm cả da khô lẫn da thiếu nước đang ở trong tình trạng rất dễ bị tổn thương. Càng tác động mạnh lên thì da sẽ càng khô, càng dễ đóng vảy. Và thế là chu trình này cứ phải tiếp diễn, da không bao giờ khá lên được. Hãy cứ tẩy tế bào chết mỗi tuần 1 lần, càng nhẹ nhàng càng tốt và bổ sung độ ẩm cần thiết cho da bằng những sản phẩm thích hợp khác.
Sữa rửa mặt tạo bọt – Đối với da khô và da bị thiếu nước nặng, sữa rửa mặt tạo bọt có thể là nguyên nhân khiến da khô thêm. Hãy chuyển sang sữa rửa mặt dạng cream, gel, milk nào không tạo bọt để cải thiện tình trạng khô da.
Dầu khoáng (Mineral Oil) – Mineral Oil (trên bao bì mỹ phẩm thì hay được in là paraffinum liquidum) là một thành phần rất phổ biến trong mỹ phẩm gây nhiều tranh cãi. Nhiều người khẳng định mineral oil chính là thủ phạm khiến da họ khô và nổi mụn nhiều thêm. Nếu các sản phẩm trước giờ bạn dùng có chứa nhiều mineral oil thì hãy thử đổi sang những loại sản phẩm hữu cơ lành tính, không nhiều hoá chất bảo quản cho da được nuôi dưỡng tốt hơn.
Những sản phẩm có chứa mùi hương nhân tạo, silicons (trong dưỡng da thôi, silicon trong mỹ phẩm vẫn dùng được) hoặc lanolins (mỡ cừu) cũng có thể khiến da thiếu nước nặng thêm.
Bạn nào phát hiện ra da mình bị thiếu nước thì lo tranh thủ bổ sung lượng ẩm đầy đủ đi nhé.
Chúc các nàng ngày càng xinh đẹp,
Mị Peo
Nguồn: Beauty Ministry